Học sinh chờ đợi thông báo ngày đi học trở lại

Lê Thanh Phong |

Những thông tin tích cực về phòng chống dịch COVID- 19 vừa được công bố làm cho người dân yên tâm hơn. Thông tin kịp thời, minh bạch bản thân nó đã tạo được niềm tin trong cộng đồng và đó là việc mà Việt Nam đã làm rất tốt từ khi phát hiện dịch đến nay.

Những thông tin về điều trị các ca bệnh cũng như khống chế dịch COVID-19 cho thấy đến thời điểm này, Việt Nam có năng lực xử lý dịch rất tốt như đã từng giải quyết các loại dịch bùng phát trước đây. Theo WHO, đó là năng lực quốc gia trong việc ứng phó và kiểm soát các vấn đề y tế khẩn cấp. Năng lực này đã được thử thách và kiểm nghiệm qua các sự kiện thực tế ở Việt Nam và bây giờ là COVID-19.

Hiện nay, người dân chờ đợi những thông tin thật cụ thể, đó là kiểm tra các địa phương như Khánh Hòa, Thanh Hóa, nếu đủ điều kiện thì cấp có thẩm quyền công bố hết dịch. Thông tin này rất quan trọng, bởi vì liên quan trực tiếp đến hoạt động du lịch không chỉ của Khánh Hòa, mà các địa phương lân cận như Bình Định, Phú Yên, rộng hơn là cả nước.

Việc đánh giá, xác định chính xác tình hình dịch COVID-19 rất quan trọng, vì từ đó các cơ quan có thẩm quyền đưa ra những quyết định liên quan đến nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục, kinh tế xã hội của quốc gia. Phòng chống dịch thật quyết liệt, không lơ là sơ sẩy, nhưng sáng suốt và tỉnh táo, để hạn chế tối đa thiệt hại không cần thiết.

Phụ huynh, học sinh chờ đợi thông báo cụ thể, ngày nào học sinh đi học trở lại để có sự chuẩn bị sẵn sàng. Nhà trường, thầy cô giáo triển khai giảng dạy nghiêm túc, học sinh đi học đầy đủ, phụ huynh yên tâm về môi trường học tập an toàn.

Không cho học sinh nghỉ học là nguy hiểm, nhưng kéo dài không cần thiết cũng không nên, vì ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhiều gia đình, xáo trộn chương trình giáo dục, và tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực khác.

Nếu các cơ quan có thẩm quyền xác định đã kiểm soát dịch, môi trường học đường an toàn thì thông báo thời điểm cho học sinh đi học trở lại, ngành giáo dục điều chỉnh chương trình học hợp lý để kết thúc năm học mà không kéo dài lấn thời gian nghỉ hè quá nhiều. Phòng chống dịch, nhưng đưa mọi hoạt động của đời sống trở lại quy luật bình thường càng sớm thì càng hạn chế được tổn thất. Các địa phương cũng cần chủ động tự quyết. 

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên bị cho thôi việc, phụ huynh phải đóng tiền học online

HUYÊN NGUYỄN |

Thông báo chấm dứt hợp đồng làm việc, cân nhắc việc trả lương hay thu tiền học phí dạy online… là việc không ít cơ sở giáo dục ngoài công lập đang áp dụng khi học sinh nghỉ học bởi dịch COVID-19. Nguyên nhân được các cơ sở giáo dục đưa ra rằng họ bị “thất thu”. Thế nhưng, có những nhà giáo dục cho rằng đây là những lý do không chính đáng.

Học sinh nghỉ học do dịch bệnh COVID-19: Công nhân có con nhỏ phải làm gì?

Kỳ Quan |

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các trường học cho học sinh nghỉ học kéo dài. Những công nhân (CN) xa nhà, lại có con nhỏ, hoặc phải nghỉ làm để trông con, hoặc đem con về quê xa gửi cho cha mẹ, số khác phải gửi con bên ngoài để đi làm kiếm tiền… Cách nào cũng đè nặng lên cuộc sống người CN xa nhà vốn đã vất vả!

Hà Nội chưa quyết định có cho học sinh nghỉ học tiếp do COVID-19 hay không

Nguyễn Hà |

Hà Nội hiện vẫn chưa quyết định cho học sinh nghỉ học tiếp do dịch COVID-19 hay không, tuy nhiên thành phố vẫn yêu cầu khử trùng các trường học lần 4 vào cuối tuần này.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Giáo viên bị cho thôi việc, phụ huynh phải đóng tiền học online

HUYÊN NGUYỄN |

Thông báo chấm dứt hợp đồng làm việc, cân nhắc việc trả lương hay thu tiền học phí dạy online… là việc không ít cơ sở giáo dục ngoài công lập đang áp dụng khi học sinh nghỉ học bởi dịch COVID-19. Nguyên nhân được các cơ sở giáo dục đưa ra rằng họ bị “thất thu”. Thế nhưng, có những nhà giáo dục cho rằng đây là những lý do không chính đáng.

Học sinh nghỉ học do dịch bệnh COVID-19: Công nhân có con nhỏ phải làm gì?

Kỳ Quan |

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các trường học cho học sinh nghỉ học kéo dài. Những công nhân (CN) xa nhà, lại có con nhỏ, hoặc phải nghỉ làm để trông con, hoặc đem con về quê xa gửi cho cha mẹ, số khác phải gửi con bên ngoài để đi làm kiếm tiền… Cách nào cũng đè nặng lên cuộc sống người CN xa nhà vốn đã vất vả!

Hà Nội chưa quyết định có cho học sinh nghỉ học tiếp do COVID-19 hay không

Nguyễn Hà |

Hà Nội hiện vẫn chưa quyết định cho học sinh nghỉ học tiếp do dịch COVID-19 hay không, tuy nhiên thành phố vẫn yêu cầu khử trùng các trường học lần 4 vào cuối tuần này.