Học sinh nghỉ học bởi COVID-19:

Giáo viên bị cho thôi việc, phụ huynh phải đóng tiền học online

HUYÊN NGUYỄN |

Thông báo chấm dứt hợp đồng làm việc, cân nhắc việc trả lương hay thu tiền học phí dạy online… là việc không ít cơ sở giáo dục ngoài công lập đang áp dụng khi học sinh nghỉ học bởi dịch COVID-19. Nguyên nhân được các cơ sở giáo dục đưa ra rằng họ bị “thất thu”. Thế nhưng, có những nhà giáo dục cho rằng đây là những lý do không chính đáng.

Trường học “thất thu”?

Không có nguồn thu từ học phí để duy trì các hoạt động của trường - đây là vấn đề mà nhiều trường ngoài công lập, đặc biệt là các trường quốc tế, đang gặp phải. Theo đó, với mức đóng góp trung bình từ 10 - 50 triệu đồng/tháng/học sinh, thời gian học sinh nghỉ học càng dài, mức độ giảm sút nguồn thu của trường là rất lớn. Đáng nói, thời gian đi học trở lại của học sinh vẫn là một dấu hỏi nên các trường chưa thể chủ động sắp xếp nhân lực cho phù hợp.

Trong hoàn cảnh ấy, chủ trường mầm mon Đ.R.M (thị xã Dĩ An, Bình Dương) đã ra thông báo ngày 15.2 quyết định giảm biên chế, thôi việc 1/3 giáo viên và các vị trí vòng ngoài tại trường. Theo vị lãnh đạo của trường này, việc phải thông báo cắt giảm biên chế phòng trường hợp nghỉ dài hạn, nghỉ không có hứa hẹn thời hạn khi không thể gánh cả guồng máy. Nếu đi học muộn hơn, các giáo viên trong danh sách bị cắt giảm tại trường chính thức nghỉ việc từ ngày 15.3 hoặc 30.3 tới. Còn nếu việc học tập quay trở lại bình thường, giáo viên còn muốn tiếp tục làm việc tại trường vẫn được làm việc như thời điểm hiện tại.

Một thành viên hội đồng quản trị trường tư thục tại quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh cũng chia sẻ: “Hội đồng quản trị của chúng tôi rất đau đầu khi phải giải bài toán kinh tế trong trường hợp này. Rất nhiều khoản tiền vẫn phải đầu tư vào hệ thống trường học như tiền thuê mặt bằng, tiền duy trì hoạt động một số bộ phận, tiền trả lãi ngân hàng. Chúng tôi cũng cân nhắc việc trả lương cho giáo viên như thế nào khi thực tế học sinh không đi học và trường không có nguồn thu nào. Tham khảo một số trường, chúng tôi thấy nhiều trường chưa thanh toán lương hoặc trả theo hình thức ứng lương. Có chủ trường chọn cách... im lặng, không dạy thì không có nguồn thu, giáo viên tự hiểu”.

Chọn một cách khác, Trường Newton (Hà Nội) lại thông báo thu học phí trong thời gian học sinh nghỉ và học online tại nhà. Theo đó, mức đóng học phí online là 2.200.000 đồng/tháng với khối tiểu học. 2.500.000 đồng/tháng với khối cấp tiểu học và trung học cơ sở. Lý giải về mức thu này, bà Lê Thị Dung - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - cho rằng: Việc thu học phí như vậy là nhà trường đang bị giảm học phí trong tháng này. Đóng tiền học online là nhà trường để phụ huynh tự nguyện, phụ huynh nào đăng ký thì đóng tiền, không đăng ký thì thôi. Các cháu học online, nhà trường đảm bảo kiến thức rất tốt, còn em nào không đăng ký cần phải tự giác.

Tổng số nguồn thu không thay đổi

Trước tình trạng trên, TS Nguyễn Văn Hoà - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội), người có hơn 20 năm làm hiệu trưởng - cho hay: Việc phòng chống dịch COVID-19 là vấn đề của toàn quốc, toàn xã hội và toàn thế giới nên các trường cần chia sẻ, các thầy cô giáo cũng phải chung tay, không ai chỉ nghĩ theo cách riêng của mình được.

Ông Hoà phân tích: Các trường sẽ phải nghỉ học trong tháng 2, thậm chí cả tháng 3 nhưng theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo là chúng ta sẽ lùi thời gian kết thúc năm học, có thể vào tháng 6 hoặc tháng 7. Lâu nay, 2 tháng này thường là tháng nghỉ hè, nhà trường vẫn không thu học phí nên thực tế tổng số tháng biên chế cho năm học vẫn là 9-10 tháng, tuỳ từng trường. Như vậy, tổng số tháng thu học phí không hề thay đổi.

TS Hoà nói rằng, nhà trường sẽ chỉ hụt đi một khoản phí nhỏ đó là chi trả tiền dạy online cho giáo viên, nhưng trong tình huống này nhà trường phải chấp nhận chia sẻ với xã hội. Khi hoạt động giáo dục, mục tiêu của các trường học phải là giữ trọn niềm tin với học sinh, phụ huynh, giáo viên chứ không thể chỉ chăm chăm nghĩ đến lợi nhuận, kinh tế.

“Chúng ta lùi thời gian học lại chứ không phải mất đi. Vì thế, bài toán kinh tế và chương trình sẽ không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Tiền lương của những giáo viên, cán bộ làm việc theo tháng vẫn được trả đủ, những giáo viên dạy theo tiết thì lên lớp sẽ tính lương. Những giáo viên dạy theo tiết tháng 2 không nhận lương sẽ có lương vào tháng 6. Tổng số lương không thay đổi” - ông Hoà nói.

Vị lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm nhấn mạnh rằng, chúng ta chỉ đang hoán đổi tháng 2 cho tháng 6 và tháng 3 cho tháng 7 mà thôi. Nhà trường cơ bản không mất đi tiền học phí mà chỉ là tạm thời chưa có tiền mặt. Để trả lương cho giáo viên trước thì cần lấy từ nguồn dự trữ, thậm chí, nhà trường sẵn sàng đi vay ngân hàng, vay của phụ huynh để trả lương.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Học sinh nghỉ học do dịch bệnh COVID-19: Công nhân có con nhỏ phải làm gì?

Kỳ Quan |

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các trường học cho học sinh nghỉ học kéo dài. Những công nhân (CN) xa nhà, lại có con nhỏ, hoặc phải nghỉ làm để trông con, hoặc đem con về quê xa gửi cho cha mẹ, số khác phải gửi con bên ngoài để đi làm kiếm tiền… Cách nào cũng đè nặng lên cuộc sống người CN xa nhà vốn đã vất vả!

Dịch bệnh COVID-19 khiến doanh nghiệp taxi điêu đứng

Bảo Nguyên |

Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 ngày càng lan rộng, nhất là trong lĩnh vực vận tải hành khách, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh taxi, giảm đến 50% doanh thu.

Mới nhất dịch COVID-19: Bỏ trốn khỏi nơi cách ly nguy hiểm mức nào?

Nhóm PV |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 gây nhiều lo ngại, đến thời điểm này, người từ vùng dịch về Việt Nam bị cách ly 14 ngày để theo dõi. Tuy nhiên, có một số trường hợp đã bỏ trốn khỏi nơi cách ly. Vậy hành vi này nguy hiểm như thế nào đối với chính bản thân người bỏ trốn và cộng đồng? Báo Lao Động sẽ giải đáp trong bản tin Mới nhất dịch COVID - 19 hôm nay 17.2, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Học sinh nghỉ học do dịch bệnh COVID-19: Công nhân có con nhỏ phải làm gì?

Kỳ Quan |

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các trường học cho học sinh nghỉ học kéo dài. Những công nhân (CN) xa nhà, lại có con nhỏ, hoặc phải nghỉ làm để trông con, hoặc đem con về quê xa gửi cho cha mẹ, số khác phải gửi con bên ngoài để đi làm kiếm tiền… Cách nào cũng đè nặng lên cuộc sống người CN xa nhà vốn đã vất vả!

Dịch bệnh COVID-19 khiến doanh nghiệp taxi điêu đứng

Bảo Nguyên |

Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 ngày càng lan rộng, nhất là trong lĩnh vực vận tải hành khách, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh taxi, giảm đến 50% doanh thu.

Mới nhất dịch COVID-19: Bỏ trốn khỏi nơi cách ly nguy hiểm mức nào?

Nhóm PV |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 gây nhiều lo ngại, đến thời điểm này, người từ vùng dịch về Việt Nam bị cách ly 14 ngày để theo dõi. Tuy nhiên, có một số trường hợp đã bỏ trốn khỏi nơi cách ly. Vậy hành vi này nguy hiểm như thế nào đối với chính bản thân người bỏ trốn và cộng đồng? Báo Lao Động sẽ giải đáp trong bản tin Mới nhất dịch COVID - 19 hôm nay 17.2, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.