Hoa hậu "chui" và lạm phát hoa hậu, hãy để cuộc sống đào thải

Lê Thanh Phong |

Đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu doanh nhân thành đạt hoàn cầu 2023 bị UBND TP.HCM xử phạt 55 triệu đồng vì "tổ chức cuộc thi người đẹp và người mẫu mà không có văn bản chấp nhận".

Đơn vị tổ chức cuộc thi người đẹp và người mẫu không phép là Công ty Cổ phần Đầu tư và giải trí Bí mật Phương Đông.

Chuyện tổ chức hoa hậu chui không mới, mà đang trở thành phong trào. Một số cuộc thi vừa bị xử phạt là "Hoa hậu và Nam vương Hoàn vũ 2023", "Miss International Queen Viet Nam 2023, "Miss Peace Vietnam 2022".

Cùng với cuộc thi hoa hậu chui là những cuộc thi hoa hậu có phép với nhiều danh xưng như Hoa hậu Đại dương Việt Nam, Hoa hậu Hành tinh xanh Việt Nam, Hoa hậu Ngọc trai Việt Nam và Hoa hậu Lụa - Di sản Việt Nam... Rồi các cuộc thi Người đẹp tài năng, Người đẹp nhân ái, Người đẹp thể thao, Người đẹp thiện nguyện… Không thể kể hết các cuộc thi hoa hậu, người đẹp từ làng xã đến quốc gia được tổ chức mỗi năm.

Phải xác định rằng, tổ chức các cuộc thi hoa hậu không có gì xấu hay sai cả, mà nên khuyến khích. Đó là sân chơi để nữ giới tranh sắc, tranh tài, để tìm ra những người đẹp "sắc đành đòi một tài đành họa hai" (Nguyễn Du).

Các cuộc thi nhan sắc đó đơn giản chỉ cần có tài trợ, có người tham gia là tổ chức được. Hãy cứ để cho tự do tổ chức các cuộc thi, đương nhiên không được vi phạm các quy định của pháp luật, không vi phạm thuần phong mỹ tục như show thời trang có hình ảnh người mẫu diện áo yếm cách tân lộ vòng ba mới xảy ra.

Loạn hoa hậu là có, nhưng hãy tạo điều kiện cho các công ty đứng ra tổ chức các cuộc thi, lời ăn lỗ chịu, coi như đó cũng là những thương vụ kinh doanh.

Loạn hoa hậu là có, và tất nhiên người xem sẽ phân biệt hoa hậu làng xã, hoa hậu cấp phường hay cấp huyện, sân chơi hợp tác xã hay sân chơi quốc tế. Xin lưu ý là quốc tế thứ thiệt, không phải gán vào chữ "international" là thành quốc tế.

Những người được tôn vinh hoa hậu ở các cuộc thi cũng được định giá theo chất lượng và trình độ, đẳng cấp của từng cuộc thi. Sân chơi nào có công chúng của sân chơi đó, cuộc sống và thị trường quyết định.

Cho nên, ai sai thì xử lý theo quy định, nhưng đừng làm khó các đơn vị tổ chức thi, mà hãy tạo điều kiện tối đa cho thi người đẹp, hoa hậu.

Cuộc thi nào có chất lượng cao hay chỉ là bán danh hoa hậu, người đẹp đoạt giải ở sân chơi đẳng cấp hay ao làng, khán giả biết thẩm định và cuộc sống sẽ lựa chọn hay đào thải.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Văn hoá dân tộc không thể “giàu” lên từ “lạm phát Hoa hậu”

Hoàng Văn Minh |

Danh sách những cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam ngày một dài thêm với những cái tên gây tranh cãi như Hoa hậu Hành tinh xanh Việt Nam, Hoa hậu Ngọc trai Việt Nam và Hoa hậu Lụa - Di sản Việt Nam.

Quá nhiều cuộc thi sắc đẹp, lo ngại danh xưng hoa hậu mất dần giá trị

VIỆT PHONG |

Những năm gần đây, dư luận đang quan tâm về vấn đề "lạm phát" các cuộc thi hoa hậu tại Việt Nam. Theo các chuyên gia, đơn vị tổ chức cuộc thi cần đưa những quy chế riêng để danh xưng "hoa hậu" thực sự mang đúng giá trị, chứ không đơn thuần là các sự kiện mang tính giải trí.

Liên tiếp xảy ra các cuộc tranh chấp tên gọi Hoa hậu ở Việt Nam

NGỌC ANH |

Trong vòng khoảng 1 năm trở lại đây đã có hàng loạt cuộc thi xảy ra tranh chấp tên gọi. Điều này khiến không ít khán giả ngao ngán trước tình trạng các cuộc thi hoa hậu ồ ạt như hiện tại.

Những điều tuyển Việt Nam thu được sau trận thắng Syria

NGUYỄN ĐĂNG |

Trận thắng 1-0 trước tuyển Syria giúp tuyển Việt Nam và ông Troussier củng cố niềm tin nơi người hâm mộ, trên hành trình hướng đến vòng loại World Cup 2026.

WHO cảnh báo nguy cơ El Nino làm lây lan bệnh do virus

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang chuẩn bị đối phó với nguy cơ tăng lây lan các bệnh do virus như sốt xuất huyết, Zika và chikungunya liên quan đến hiện tượng thời tiết El Nino. 

Vaccine miễn phí về nhỏ giọt, cha mẹ lặn lội bế con đi tiêm

Nhóm PV |

Tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), lượng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng về nhỏ giọt khiến quận chỉ tổ chức được 2 điểm tiêm, chia đều cho 18 phường. Nhiều phụ huynh vì muốn con được tiêm chủng đúng hạn, phải lặn lội bế con từ phường này qua phường khác để tiêm.

Lý do nhiều học sinh lựa chọn xuất khẩu lao động sau khi tốt nghiệp THPT

LƯƠNG HẠNH |

Xuất khẩu lao động cũng là một trong những lựa chọn của không ít học sinh sau khi tốt nghiệp THPT, song học sinh cũng cần cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định này.

Hai tuyến bài phản ánh của báo Lao Động đoạt Giải Báo chí quốc gia 2022

NHÓM PV |

Tối 21.6, lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVII năm 2022 đã diễn ra trang trọng tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, TP Hà Nội. Trong đó, báo Lao Động vinh dự nhận 2 Giải Báo chí quốc gia thuộc thể loại phản ánh trên báo điện tử và phản ánh, điều tra trên báo in.

Văn hoá dân tộc không thể “giàu” lên từ “lạm phát Hoa hậu”

Hoàng Văn Minh |

Danh sách những cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam ngày một dài thêm với những cái tên gây tranh cãi như Hoa hậu Hành tinh xanh Việt Nam, Hoa hậu Ngọc trai Việt Nam và Hoa hậu Lụa - Di sản Việt Nam.

Quá nhiều cuộc thi sắc đẹp, lo ngại danh xưng hoa hậu mất dần giá trị

VIỆT PHONG |

Những năm gần đây, dư luận đang quan tâm về vấn đề "lạm phát" các cuộc thi hoa hậu tại Việt Nam. Theo các chuyên gia, đơn vị tổ chức cuộc thi cần đưa những quy chế riêng để danh xưng "hoa hậu" thực sự mang đúng giá trị, chứ không đơn thuần là các sự kiện mang tính giải trí.

Liên tiếp xảy ra các cuộc tranh chấp tên gọi Hoa hậu ở Việt Nam

NGỌC ANH |

Trong vòng khoảng 1 năm trở lại đây đã có hàng loạt cuộc thi xảy ra tranh chấp tên gọi. Điều này khiến không ít khán giả ngao ngán trước tình trạng các cuộc thi hoa hậu ồ ạt như hiện tại.