Liên tiếp xảy ra các cuộc tranh chấp tên gọi Hoa hậu ở Việt Nam

NGỌC ANH |

Trong vòng khoảng 1 năm trở lại đây đã có hàng loạt cuộc thi xảy ra tranh chấp tên gọi. Điều này khiến không ít khán giả ngao ngán trước tình trạng các cuộc thi hoa hậu ồ ạt như hiện tại.

Hoa hậu Sinh thái Thiếu niên Việt Nam bị hoãn tổ chức

Mới đây, Ban tổ chức (BTC) cuộc thi Hoa hậu Sinh thái Thiếu niên Việt Nam - Công ty TNHH Giải trí Huyền Diệu - Bellalove (gọi tắt: Bellalove) nhận được văn bản số 56/TB-SVHTTDL từ Sở VHTTDL tỉnh Đồng Nai tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức cuộc thi.

Nội dung công văn đề nghị phía ban tổ chức tạm dừng tổ chức cuộc thi Hoa hậu sinh thái Thiếu niên Việt Nam. Lí do được đưa ra là để làm rõ vấn đề tranh chấp tên gọi cuộc thi với công ty Q-Talent và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Bellalove sau đó đã có công văn phản hồi cơ quan chức năng. Trong đó, ban tổ chức nhấn mạnh, phía Bellalove luôn làm việc theo đúng những quy định của pháp luật và hoàn toàn hợp tác, ủng hộ quyết định của các cơ quan chức năng. Theo yêu cầu của Sở, BTC cuộc thi đã tạm ngưng tuyển sinh.

Về tranh chấp liên quan đến tên gọi của cuộc thi, phía Bellalove đã có công văn số 03/HDBL-CV/2023 ngày 21.4.2023 phản hồi Sở.

Ban tổ chức cũng cam kết với Sở ban ngành về việc tăng cường và đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo các quy định hiện hành để cuộc thi Hoa hậu Sinh thái Thiếu niên Việt Nam 2023 được tổ chức đúng như lịch trình.

Được biết, theo lịch trình, vòng chung kết Hoa hậu Sinh thái Thiếu niên Việt Nam dự kiến diễn ra trong khoảng từ 16 - 25.6.2023 tại Vườn Quốc gia Cát Tiên. Hiện tại, ban tổ chức đã dừng tuyển sinh và chờ quyết định mới của cơ quan chức năng.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoà bình Việt Nam

Vào 25.6.2022, công ty Minh Khang (đơn vị tổ chức cuộc thi Miss Peace VN - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) công bố 2 văn bản gồm: Kết luận giám định sở hữu công nghiệp số NH275-22YC và Kết luận giám định sở hữu công nghiệp số NH268-22YC từ Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) cho rằng, Công ty Sen Vàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khi sử dụng tên cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Phản hồi lại thông tin trên, công ty Sen Vàng (đơn vị sở hữu Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình VN) vào chiều 28.6 đã có văn bản cho biết “những kết luận từ phía công ty Minh Khang nói công ty Sen Vàng có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là không chính xác, không khách quan và không thể hiện đúng bản chất của sự việc gây nên những cách hiểu chưa đúng”.

Sau đó, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản số 4737/UBND-SVHTT về việc thay đổi một số nội dung tại cuộc thi người đẹp "Miss Peace Vietnam 2022 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam" (tên gọi cũ) do công ty Minh Khang tổ chức.

Trong văn bản của UBND TP Đà Nẵng (ban hành ngày 30.8) chấp thuận việc công ty Minh Khang chỉ sử dụng tên cuộc thi là "Miss Peace Vietnam 2022", không kèm tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam".

Trước đó, công ty Minh Khang có văn bản 02/2022 ĐCĐATCCTMPVN ngày 25.8.2022 đề nghị được thay đổi tên cuộc thi người đẹp do công ty tổ chức. Tên cuộc thi được thay đổi chính thức thành "Miss Peace Vietnam 2022".

Sau khi tổ chức chung kết "Miss Peace Vietnam 2022" 11.9.2022 tại Nhà Hát Trưng Vương - TP Đà Nẵng trên VTV8, ban tổ chức cuộc thi này lại tiếp tục họp báo ở Hà Nội sau đó để tuyên bố tranh bản quyền tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam". Hiện tại, cả hai bên vẫn chưa dừng lại việc tranh chấp.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Tối 28.2.2023, phía Unicorp đã gửi thông tin cho báo chí để phản hồi về việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Unicorp xác nhận có nhận được email thông báo từ phía JKN Global ngày 21.2.2023. Trước đó, vào ngày 18.2.2023, phía Unicorp cũng đã chủ động gửi đến báo chí thông báo chấm dứt hợp tác bản quyền với tổ chức Miss Universe.

Ảnh: Ban tổ chức.
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vướng tranh chấp tên gọi. Ảnh: Ban tổ chức.

Unicorp khẳng định đã thực hiện một cách chuyên nghiệp, bài bản, chủ động các việc thay đổi tên gọi và nhận diện để tách biệt 2 thương hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và Miss Universe Vietnam trên tinh thần tôn trọng quyền sở hữu thương hiệu Miss Universe của JKN Global và thương hiệu Miss Universe Vietnam của đơn vị sở hữu bản quyền mới. Đồng thời, khẳng định quyền sở hữu của Unicorp - Unimedia với thương hiệu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Về phía đơn vị đơn vị chủ quản Miss Universe, ông Mark D'Alelio - Giám đốc pháp lý của JKN Global Group cũng gửi thông cáo báo chí sau sự việc tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam giữa Công ty cổ phần Hoàn vũ Sài Gòn (Unicorp) và Công ty cổ phần thương mại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Đơn vị chủ quản Miss Universe cho biết, từ ngày 20.2.2023, Unicorp đã ngừng hợp tác sau khi đấu thầu thất bại. Hiện phía JKN cho biết, họ mong muốn giải quyết mọi hiểu lầm. Tuy nhiên, còn về bằng chứng cho thấy, họ có quyền sở hữu hợp pháp với tên gọi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" thì phía JKN chưa phản hồi.

NGỌC ANH
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh tiết lộ điều đặc biệt nhân ngày của mẹ

Linh Chi |

Nhân ngày của mẹ (14.5) năm nay, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh đã đăng tải một vlog đặc biệt trên kênh YouTube để chia sẻ những khoảnh khắc và kỷ niệm cùng mẹ.

Hoa hậu Ngọc Châu lần đầu nói về lí do bị thôi học, không thể tốt nghiệp

DI PY |

Trải lòng cùng mẹ ruột, hoa hậu Ngọc Châu đã lần đầu nói lí do cô chưa thể tốt nghiệp đại học như lời hứa.

Nhịp sống 24h: Hoãn xử vụ kiện liên quan Hoa hậu Thuỳ Tiên

THANH THANH (T/H) |

Nhịp sống 24h: Đồng Nai: Khó khởi công đường vành đai 3 - TPHCM đúng tiến độ ngày 30.6; Vụ việc phát hiện đỉa trong bình nước: UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo làm rõ; Hoãn xử vụ kiện liên quan Hoa hậu Thuỳ Tiên.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 ngày 15.5: Việt Nam có 124 huy chương vàng

Chi Trần |

Tính đến 21h30 ngày 15.5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 124 huy chương vàng tại SEA Games 32.

Tuyển nữ Việt Nam được thưởng gần 4 tỉ đồng sau khi vô địch SEA Games 32

MINH PHONG |

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng "nóng" từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và đơn vị đồng hành sau khi giành huy chương vàng SEA Games 32.

U22 Việt Nam, vì tấm huy chương danh dự

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển U22 Việt Nam cần giành huy chương đồng SEA Games 32 vì danh dự và mở ra những cơ hội mới trong trương lai.

Tin 20h: Đoàn Việt Nam bứt phá trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games

nhóm pv |

Tin 20h: Đoàn Việt Nam bứt phá trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games; Người dân xã vùng cao Bình Thuận đào giếng tìm nguồn nước; Người dân thắt chặt chi tiêu trước thông tin giá điện, nước tăng; Lịch nghỉ hè chính thức của học sinh Hà Nội, TPHCM;...

Đề nghị giữ quy định giá trần, không áp giá sàn vé máy bay

PHẠM ĐÔNG |

Về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự án Luật Giá (sửa đổi), nhiều ý kiến đề nghị giữ quy định về giá trần và không quy định giá sàn đối với dịch vụ hàng không. 

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh tiết lộ điều đặc biệt nhân ngày của mẹ

Linh Chi |

Nhân ngày của mẹ (14.5) năm nay, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh đã đăng tải một vlog đặc biệt trên kênh YouTube để chia sẻ những khoảnh khắc và kỷ niệm cùng mẹ.

Hoa hậu Ngọc Châu lần đầu nói về lí do bị thôi học, không thể tốt nghiệp

DI PY |

Trải lòng cùng mẹ ruột, hoa hậu Ngọc Châu đã lần đầu nói lí do cô chưa thể tốt nghiệp đại học như lời hứa.

Nhịp sống 24h: Hoãn xử vụ kiện liên quan Hoa hậu Thuỳ Tiên

THANH THANH (T/H) |

Nhịp sống 24h: Đồng Nai: Khó khởi công đường vành đai 3 - TPHCM đúng tiến độ ngày 30.6; Vụ việc phát hiện đỉa trong bình nước: UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo làm rõ; Hoãn xử vụ kiện liên quan Hoa hậu Thuỳ Tiên.