Hết vaccine miễn phí, người lao động nghèo chật vật cho con đi tiêm dịch vụ

Minh Ánh |

Tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng khiến nhiều phụ huynh nghèo như ngồi trên đống lửa.

Sinh 2 bé sinh đôi được hơn 3 tháng, chị Đ.D.Q (quê Hà Nam, hiện đang trọ tại huyện Hoài Đức, Hà Nội) đối mặt với căn bệnh trầm cảm sau sinh khi gia cảnh khó khăn, không đủ tiền chăm sóc hai con nhỏ.

Là công nhân 1 công ty môi trường trên địa bàn quận Cầu Giấy, nhưng kể từ khi nghỉ thai sản, chồng chị Q là người gánh mọi chi phí trong nhà. Vì vậy, thời điểm này, tiền để mua sữa, mua bỉm, đặc biệt là tiền tiêm vaccine phòng dịch cho con là nỗi lo lắng của chị.

"Tháng này, mình phải đưa hai bé đi tiêm mũi vaccine nhắc lại để phòng bệnh, nhưng nhà mình không có tiền, chồng mình đang xin tạm ứng lương và vay khắp nơi để tiêm cho hai con" - chị Q chia sẻ.

Chị Q cho biết, dù nhiều người khuyên đưa con tiêm dịch vụ mũi vaccine 6 trong 1, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên chị Q vẫn hi vọng hai bé sẽ được tiêm vaccine 5 trong 1 trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia.

Không chỉ riêng chị Q, mà nhiều phụ huynh khác đang gặp tình trạng chật vật tìm chỗ tiêm chủng cho con.

Chị Đỗ Thu Trà (quận Long Biên, Hà Nội) dẫn con gái đến trạm y tế tiêm chủng mũi vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, nhưng khi được thông báo hết vaccine 5 trong 1, chị Trà đành ngậm ngùi tiêm cho con những vaccine hiện có ở phường và tìm phương án tiêm phòng khác cho con.

Theo chị Trà, với các đơn vị tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn chỉ còn mũi vaccine 6 trong 1. Tuy nhiên, giá mỗi mũi vaccine này hơn 1 triệu đồng.

Theo khảo sát của phóng viên, tại trung tâm tiêm chủng VNVC, giá một mũi vaccine 6 trong 1 Infanrix Hera của Bỉ là 1.015.000 và mũi vaccine 6 trong 1 Hexaxin của Pháp là 1.048.000 đồng.

Tư vấn viên của đơn vị này cho biết, nếu người dân muốn tiêm phải gọi điện đến tổng đài trước 1 ngày để hỏi về số lượng mũi tiêm chủng còn hay đã hết.

Còn ở Phòng tiêm chủng Thu Cúc (địa chỉ 216 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội), đơn vị này báo giá mũi vaccine 6 trong 1 của Pháp là 1.100.000 đồng.

Một phòng tiêm chủng dịch vụ khác có tên Happy Sky có giá là 1.050.000 đồng/mũi vaccine 6 trong 1 cùng thương hiệu trên.

Trao đổi với Lao Động, một bác sĩ thuộc trạm y tế thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: "Hiện nay không chỉ có vaccine 5 trong 1 bị thiếu mà các loại vaccine phòng bại liệt, địa phương cũng đang không có để tiêm phục vụ người dân".

Tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), dù nhiều gia đình có nhu cầu tiêm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho con, nhưng Trung tâm Y tế quận cũng chỉ còn cách từ chối người dân và vận động họ đi tiêm dịch vụ.

Dù đã vận động người dân tiêm vaccine dịch vụ để phòng bệnh cho trẻ, nhưng nhiều gia đình nghèo tại quận Hai Bà Trưng vẫn mong muốn đợi có vaccine miễn phí để tiêm cho trẻ. Ảnh: M.A
Dù đã vận động người dân tiêm vaccine dịch vụ để phòng bệnh cho trẻ, nhưng nhiều gia đình nghèo tại quận Hai Bà Trưng vẫn đợi có vaccine miễn phí để tiêm cho trẻ. Ảnh: M.A

BS Trần Thị Phương Anh – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng - cho biết: "Tại địa bàn quận có nhiều người thu nhập thấp nên đa phần người dân đều trông chờ vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Quận đã vận động người dân tiêm vaccine dịch vụ để phòng bệnh cho trẻ nhưng nhiều phụ huynh quyết chờ vaccine miễn phí. Tình trạng thiếu vaccine đã diễn ra từ lâu, thậm chí, tuần tới, khi quận Hai Bà Trưng triển khai chiến dịch tiêm chủng, quận cũng chỉ tổ chức 2 điểm tiêm để phục vụ cho các cháu".

Theo đó, quận đang thiếu vaccine SII (vaccine 5 trong 1) và vaccine DPT (bạch hầu, ho gà, uốn ván). Nhu cầu dự trù mỗi loại khoảng 50 liều/tháng.

Theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, tình trạng thiếu một số loại vaccine bắt đầu từ giữa năm 2022 và kéo dài tới nay khiến nhiều trẻ nhỏ không được tiêm phòng đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thống kê năm 2022 cho thấy, chỉ có 3/20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đạt tỉ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi; tỉ lệ tiêm chủng chung toàn khu vực chỉ đạt 79,5% do thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng.

Cùng với đó, tình trạng thiếu vaccine cũng diễn ra tại nhiều địa phương như TPHCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Hà Nam, Cần Thơ, An Giang...

Được biết, vaccine “5 trong 1” thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng có một loại khá quan trọng là viêm gan siêu vi B. Nếu trẻ tiêm không đủ loại này thì sẽ không giảm được tỉ lệ viêm gan siêu vi B trong cộng đồng.

Nếu bỏ tiêm thời gian dài, không tiêm đủ 3-4 mũi thì rất nguy hiểm, nguy cơ bệnh sẽ quay lại. Còn vaccine ngừa bạch hầu - uốn ván - ho gà (DPT), nếu không tạo được miễn dịch nền trước 6 tháng cho trẻ nhỏ thì dễ bị lây bệnh.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Không tiêm đủ liều vaccine, trẻ đối diện nguy cơ mắc nhiều loại bệnh

Hương Giang |

Trẻ em cần phải được tiêm chủng vaccine đầy đủ và đúng lịch trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Đà Nẵng thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng

THÙY TRANG |

Vaccine 5 trong 1 trong chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí cho trẻ tại Đà Nẵng hiện nay đang thiếu, người dân phải chờ hoặc lựa chọn mua vaccine dịch vụ.

BioNTech đối mặt vụ kiện đầu tiên về tác dụng phụ của vaccine COVID-19

Song Minh |

BioNTech hầu tòa ngày 12.6 trong vụ kiện của một phụ nữ Đức đòi bồi thường thiệt hại vì tác dụng phụ của vaccine COVID-19. Đây là vụ kiện đầu tiên trong số hàng trăm vụ có khả năng xảy ra ở Đức, theo Reuters.

Quách Thu Phương: Nhiều sự thật về hôn nhân ngoài đời còn đau đớn hơn phim

NHÓM PV |

Diễn viên Quách Thu Phương trở lại màn ảnh sau 13 năm vắng bóng. Chị chia sẻ, đã từng phải vượt qua trầm cảm, stress để tìm lại mình. Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động có cuộc trò chuyện với nữ diễn viên về hôn nhân, sự khác biệt của hôn nhân ngoài đời và trên phim.

Lý do nhiều hồ thủy điện vẫn thiếu nước nghiêm trọng dù đã có mưa lớn

MINH HÀ |

Những ngày qua, khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa lớn diện rộng, có nơi trên 100mm, nhưng lượng nước đổ về các hồ chứa thủy điện cũng không đáng kể, vẫn thiếu hụt nghiêm trọng.

Cuộc sống hiện tại của Hồng Phượng sau khi rời khỏi nhà cậu là cố NSƯT Vũ Linh

ĐÔNG DU |

Ca sĩ Hồng Phượng cho biết, hiện tại, cô đang đối diện với rất nhiều áp lực sau khi rời khỏi nhà của cậu ruột là cố nghệ sĩ Vũ Linh. Nữ ca sĩ nói, cô đang là người vô gia cư.

Trao trả chiếc đồng hồ Patek Philippe bị mất tại sân bay Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Patek Philippe trị giá 11.124 USD (khoảng 278 triệu đồng) bị mất vào tháng 12.2022 tại sân bay Phú Quốc đã được bàn giao lại cho chủ nhân.

Hơn 4.000 học sinh giành suất vào trường THPT có tỉ lệ chọi 1/12

Vân Trang |

Ngày 17.6, hơn 4.112 học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Không tiêm đủ liều vaccine, trẻ đối diện nguy cơ mắc nhiều loại bệnh

Hương Giang |

Trẻ em cần phải được tiêm chủng vaccine đầy đủ và đúng lịch trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Đà Nẵng thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng

THÙY TRANG |

Vaccine 5 trong 1 trong chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí cho trẻ tại Đà Nẵng hiện nay đang thiếu, người dân phải chờ hoặc lựa chọn mua vaccine dịch vụ.

BioNTech đối mặt vụ kiện đầu tiên về tác dụng phụ của vaccine COVID-19

Song Minh |

BioNTech hầu tòa ngày 12.6 trong vụ kiện của một phụ nữ Đức đòi bồi thường thiệt hại vì tác dụng phụ của vaccine COVID-19. Đây là vụ kiện đầu tiên trong số hàng trăm vụ có khả năng xảy ra ở Đức, theo Reuters.