Gói tín dụng 20.000 tỉ đồng "giải cứu" công nhân khỏi bẫy tín dụng đen

Lê Thanh Phong |

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ định hai công ty tài chính tiêu dùng thuộc HDBank và VPBank triển khai gói tín dụng 20.000 tỉ đồng cho công nhân lao động vay.

Chương trình phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Theo đó, mỗi ngân hàng triển khai gói 10.000 tỉ đồng với lãi suất bằng 50% lãi suất thị trường hiện nay để cho vay tất cả nhu cầu chính đáng của công nhân.

Thời gian qua, người nghèo không tiếp cận được nguồn tín dụng chính thức, chủ yếu vay nặng lãi qua các kênh trên thị trường tự do. Nhiều người dính bẫy tín dụng đen, trở thành con nợ bị khủng bố, bị đánh đập, thậm chí bị dọa giết. Có người vì quá cùng quẫn, đã tìm đến cái chết cho... hết nợ.

Ông Nguyễn Thành Phúc - Phó Tổng Giám đốc Công ty Tài chính VPBANK SMBC (FE CREDIT) - trao đổi với phóng viên Lao Động: “Trong bối cảnh “tín dụng đen” đang len lỏi vào các khu công nghiệp ảnh hưởng lớn đến đời sống của người lao động, FE CREDIT đã quyết định triển khai gói vay có giá trị 10.000 tỉ đồng với lãi suất bằng 50% lãi suất các công ty tài chính đang cho vay nhằm hỗ trợ cho công nhân tại các khu công nghiệp tiếp cận được nguồn tài chính chính thống để tránh vướng vào hệ lụy của vay tín dụng đen".

Đây là mong mỏi của đa số công nhân, cho nên gói tín dụng 20.000 tỉ đồng với mức hỗ trợ lãi suất này là thông tin quá vui mừng đến với người lao động nghèo. Tuy nhiên, có hai việc cần phải nêu ra để gói tín dụng hỗ trợ này phát huy được hiệu quả.

Một là phải xây dựng quy định thủ tục vay nhanh gọn, dễ dàng. Nếu thủ tục rườm rà, bắt phải chứng minh nhiều giấy tờ, chờ đợi lâu, người cần tiền gấp phải chạy đi vay nặng lãi. Vậy thì mục đích hỗ trợ người nghèo không có tác dụng.

Hai là phải cho vay đúng người để đảm bảo an toàn nguồn vốn. Người vay vốn phải đúng là người cần vốn chính đáng, đáp ứng nhu cầu thực sự của đời sống, sinh hoạt hoặc làm ăn. Nếu như người vay vốn để chơi cờ bạc, lô đề, ăn nhậu thì sẽ không có khả năng trả vốn và lãi, chương trình hỗ trợ vốn sẽ thất bại.

Hai việc trên đây rất khó, bởi vì nhanh nhưng phải chính xác, an toàn, đúng đối tượng thì phải áp dụng công nghệ hiện đại. Làm thủ công biết khi nào mới xong.

Gói tín dụng 20.000 tỉ đồng thực hiện hiệu quả thì sẽ có nhiều gói khác tiếp tục được triển khai, ngày càng nhiều công nhân lao động nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

Các chương trình vốn vay ưu đãi "phủ sóng" đến dân nghèo là thể hiện việc chăm sóc người dân của Chính phủ, đồng thời cũng là một giải pháp căn cơ trong việc dẹp trừ các tổ chức tội phạm hoạt động tín dụng đen.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Mong sớm được vay ưu đãi từ gói 20.000 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện nay, đời sống của người lao động ở Bình Dương còn nhiều khó khăn, nhất là những công nhân ngoại tỉnh phải ở thuê trọ, rất dễ sập bẫy tín dụng đen. Người lao động ở các khu công nghiệp Bình Dương mong mỏi gói vay 20.000 tỉ đồng với lãi suất thấp sớm được triển khai. 

Lộ trình triển khai gói tín dụng 20.000 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi cho công nhân lao động

Lan Hương |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ định hai công ty tài chính tiêu dùng thuộc HDBank và VPBank cho vay 20.000 tỉ đồng cho công nhân lao động. Chương trình triển khai phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Theo đó, mỗi ngân hàng triển khai gói 10.000 tỉ đồng với lãi suất bằng 50% lãi suất thị trường hiện nay để cho vay tất cả nhu cầu chính đáng của công nhân.

Công nhân mong sớm triển khai thực hiện gói tín dụng 20.000 tỉ đồng

Nam Dương |

Thông tin Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng chỉ đạo các công ty tài chính tiêu dùng có gói tín dụng 20.000 tỉ đồng, với lãi suất bằng một nửa lãi suất cho vay hiện nay để hỗ trợ cho công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp vay tiêu dùng, được công nhân, cán bộ Công đoàn đánh giá cao và mong muốn sớm triển khai trong thực tế với thủ tục cho vay đơn giản, nhanh chóng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mong sớm được vay ưu đãi từ gói 20.000 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện nay, đời sống của người lao động ở Bình Dương còn nhiều khó khăn, nhất là những công nhân ngoại tỉnh phải ở thuê trọ, rất dễ sập bẫy tín dụng đen. Người lao động ở các khu công nghiệp Bình Dương mong mỏi gói vay 20.000 tỉ đồng với lãi suất thấp sớm được triển khai. 

Lộ trình triển khai gói tín dụng 20.000 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi cho công nhân lao động

Lan Hương |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ định hai công ty tài chính tiêu dùng thuộc HDBank và VPBank cho vay 20.000 tỉ đồng cho công nhân lao động. Chương trình triển khai phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Theo đó, mỗi ngân hàng triển khai gói 10.000 tỉ đồng với lãi suất bằng 50% lãi suất thị trường hiện nay để cho vay tất cả nhu cầu chính đáng của công nhân.

Công nhân mong sớm triển khai thực hiện gói tín dụng 20.000 tỉ đồng

Nam Dương |

Thông tin Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng chỉ đạo các công ty tài chính tiêu dùng có gói tín dụng 20.000 tỉ đồng, với lãi suất bằng một nửa lãi suất cho vay hiện nay để hỗ trợ cho công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp vay tiêu dùng, được công nhân, cán bộ Công đoàn đánh giá cao và mong muốn sớm triển khai trong thực tế với thủ tục cho vay đơn giản, nhanh chóng.