Công nhân mong sớm triển khai thực hiện gói tín dụng 20.000 tỉ đồng

Nam Dương |

Thông tin Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng chỉ đạo các công ty tài chính tiêu dùng có gói tín dụng 20.000 tỉ đồng, với lãi suất bằng một nửa lãi suất cho vay hiện nay để hỗ trợ cho công nhân, người lao động ở các khu công nghiệp vay tiêu dùng, được công nhân, cán bộ Công đoàn đánh giá cao và mong muốn sớm triển khai trong thực tế với thủ tục cho vay đơn giản, nhanh chóng.

Công nhân phấn khởi vì có thêm nguồn vốn vay

Mới đây, chị Võ Thị Hương, nhân viên Trung tâm đào tạo Cty Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao TPHCM) vừa vay 50 triệu đồng của Tổ chức tín dụng vi mô CEP để làm kinh tế gia đình. Chị Hương cho biết, trước đây chị đã nhiều lần vay tiền của CEP với lãi suất khá ưu đãi, vay 30 triệu đồng chỉ phải trả lãi khoảng hơn 2 triệu đồng/năm. Nhờ có nguồn vốn vay lãi suất thấp này chị có thể làm kinh tế phụ để có thêm thu nhập cho gia đình. Sau nhiều lần vay 30 triệu đồng, mới đây chị đã được tăng mức vay lên 50 triệu đồng. Chị Hương cho biết bạn bè trong công ty rất nhiều người có nhu cầu và được vay vốn từ CEP. “Nhu cầu vay vốn để làm kinh tế phụ gia đình hay tiêu dùng trong CN rất lớn. Nếu có nguồn vốn 20.000 tỉ đồng cho CN vay với lãi suất bằng một nửa lãi suất vay hiện nay thì quá tốt”, chị Hương nói.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Ngọc Oanh, CN Cty TNHH Hai Thanh (KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè), cũng mới được vay từ quỹ CEP 50 triệu đồng để làm kinh tế gia đình. Từng là nạn nhân của tín dụng đen với lãi suất 45%/tháng (tương tương 540%/năm), chị Oanh rất phấn khởi khi biết thông tin Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các công ty tài chính tiêu dùng có gói tín dụng 20.000 tỉ đồng, với lãi suất bằng một nửa lãi suất cho vay hiện nay để cho CN vay. Chị Oanh xúc động: “Lúc gia đình tôi còn vay nặng lãi để chữa trị bệnh cho cha, ngoài việc gọi điện thúc nợ, lâu lâu lại có một nhóm người xăm trổ đứng trước cửa dao để sẵn trên xe để đe dọa đòi nợ, gia đình rất sợ hãi. Công ty tôi có nhiều người có nhu cầu vay vốn và đều vay từ Quỹ CEP. Bây giờ có thêm công ty tài chính cho vay với lãi suất ưu đãi, chắc chắn CN rất vui mừng, không lo vướng tín dụng đen khi có nhu cầu chi tiêu đột xuất”.

Phải triển khai nhanh và thủ tục đơn giản

Ông Củ Phát Nghiệp - Chủ tịch CĐ Công ty PouYuen Việt Nam - nơi có khoảng 56.000 lao động cho biết, nhu cầu vay vốn đề làm thêm kinh tế phụ hay phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong CN rất lớn. Hiện công ty còn trên 1.000 hồ sơ vay vốn của CEP. Tuy nhiên, do mức cho vay của Quỹ CEP hiện nay tối đa chỉ 50 triệu đồng, nên nhiều CN có nhu cầu vay cao hơn phải chuyển sang vay từ Ngân hàng Đông Á.

Theo ông Nghiệp, bình quân mỗi tháng có khoảng 2.000 CN vay từ Ngân hàng Đông Á. Tổng số tiền vay của CN ước tính một tháng khoảng 30 tỉ đồng, tất cả đều qua CĐ bảo lãnh. Hằng tháng, sau khi công ty đã trả lương cho NLĐ xong, các đơn vị cho vay trừ tiền trong thẻ ATM vì trước đó hai bên đã thỏa thuận về việc này. “Nếu có thêm công ty tài chính cho CN vay với lãi suất ưu đãi thì rất tốt. Tuy nhiên, đặc thù của CN vay là không có tài sản bảo đảm, chỉ tín chấp và trả dần sau khi lãnh lương và thủ tục phải đơn giản, nhanh, gọn nên nếu có triển khai cho CN vay từ gói 20.000 tỉ đồng thì phải theo hướng này mới có thể giúp cho CN vay tiền được”, ông Nghiệp kiến nghị.

Tương tự, ông Lưu Kim Hồng - Chủ tịch CĐ Công ty Nidec Việt Nam - cho hay: “Nếu có nguốn vốn ưu đãi từ các công ty tài chính sẽ giúp CN tránh được tín dụng đen. Tuy nhiên, điều CN và chúng tôi mong muốn là việc triển khai phải nhanh chóng với thủ tục đơn giản”, ông Hồng nói.

Còn bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch CĐ Cty Nissei Việt Nam - cho biết, hàng năm CĐ công ty đều triển khai 4-5 đợt giúp CN vay vốn từ Quỹ CEP, mỗi đợt khoảng 2 tỉ đồng. Nhờ có khoản tiền vay này, CN làm kinh tế phụ hoặc mua sắm giúp cho đời sống tốt hơn. Theo bà Vân, nếu có thêm nguồn tài chính cho CN vay với lãi suất ưu đãi thì chắc chắn CN sẽ vui mừng, nhưng thủ tục cũng cần phải đơn giản và nhanh chóng.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Công nhân mong sớm được tiêm mũi 4 phòng COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, nhiều công nhân lao động đang làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, mong sớm được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 để bảo vệ cho chính bản thân mình, doanh nghiệp và cộng đồng.  

Công nhân mong tăng thêm tiền phụ cấp

Bảo Hân |

Thu nhập hằng tháng của người lao động tại doanh nghiệp thường có tiền lương, các khoản phụ cấp và tiền làm thêm. Trao đổi với phóng viên, nhiều công nhân lao động cho biết, cùng với tăng lương, họ cũng mong được thêm các khoản phụ cấp để có thêm thu nhập, bớt đi khó khăn trong bối cảnh giá cả tăng cao như hiện nay.

Công nhân mong mỏi được tăng lương từ 1.7

Bảo Hân |

Chia sẻ tâm tư với phóng viên Lao Động, nhiều công nhân cho biết, dù hiện đã được trả lương cao hơn lương tối thiểu vùng, nhưng họ vẫn mong muốn tiếp tục được tăng lương khi Nghị định số 38/2022/NĐ-CP có hiệu lực để cải thiện cuộc sống.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công nhân mong sớm được tiêm mũi 4 phòng COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, nhiều công nhân lao động đang làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, mong sớm được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 để bảo vệ cho chính bản thân mình, doanh nghiệp và cộng đồng.  

Công nhân mong tăng thêm tiền phụ cấp

Bảo Hân |

Thu nhập hằng tháng của người lao động tại doanh nghiệp thường có tiền lương, các khoản phụ cấp và tiền làm thêm. Trao đổi với phóng viên, nhiều công nhân lao động cho biết, cùng với tăng lương, họ cũng mong được thêm các khoản phụ cấp để có thêm thu nhập, bớt đi khó khăn trong bối cảnh giá cả tăng cao như hiện nay.

Công nhân mong mỏi được tăng lương từ 1.7

Bảo Hân |

Chia sẻ tâm tư với phóng viên Lao Động, nhiều công nhân cho biết, dù hiện đã được trả lương cao hơn lương tối thiểu vùng, nhưng họ vẫn mong muốn tiếp tục được tăng lương khi Nghị định số 38/2022/NĐ-CP có hiệu lực để cải thiện cuộc sống.