Công nhân khó khăn ở Bình Dương:

Mong sớm được vay ưu đãi từ gói 20.000 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Hiện nay, đời sống của người lao động ở Bình Dương còn nhiều khó khăn, nhất là những công nhân ngoại tỉnh phải ở thuê trọ, rất dễ sập bẫy tín dụng đen. Người lao động ở các khu công nghiệp Bình Dương mong mỏi gói vay 20.000 tỉ đồng với lãi suất thấp sớm được triển khai. 

Người lao động khó khăn dễ sập bẫy ‘’tín dụng đen’’

Anh Huỳnh Văn Dũng (43 tuổi, quê Trà Vinh) bị mất việc làm hơn 1 tháng nay. Anh Dũng cho biết, 4 người trong gia đình anh làm chung ở trong công ty và bị mất việc làm cùng lúc. Dù đi nhiều nơi nhưng vẫn chưa tìm được việc làm mới phù hợp.

“Ở lại tìm việc làm mới nhưng chưa được, tiền tiêu trang trải cuộc sống đã cạn nên 2 con của tôi đã trở về quê. Tôi cố gắng vay mượn bạn bè anh em để trụ lại Bình Dương tìm việc làm, nhưng vay người thân mãi cũng ngại. Nhiều lúc lên mạng, thấy cho vay lãi ngày, vay nóng thủ tục dễ dàng cũng tính liều vay thử” - anh Dũng chia sẻ.

Tương tự, chị Bùi Thị Mỹ Phúc (35 tuổi, ngụ Bình Dương) cũng bị mất việc làm đầu tháng 6.2022.

“Thời gian không đi làm không có thu nhập, cuộc sống chật vật lắm. Tiền lương thì tiêu tháng nào hết tháng đó, không đi làm thì phải vay mượn để duy trì cuộc sống. Có thời điểm khó khăn quá còn phải đi vay tiền đổ xăng. Vay người thân nhiều thì ngại, nên phải đi vay ngoài chịu lãi nặng hơn xíu” - chị Phúc nói.

Theo ghi nhận, trên các hội nhóm công nhân, thời gian gần đây rất nhiều người rao tin cho vay nóng, cho thuê tài chính, cho vay xử lý nợ xấu, cho vay vốn làm ăn... Các đối tượng dẫn dụ công nhân lao động với lời mời thủ tục vay cực dễ, giải ngân trong ngày.

Ông Nguyễn Đình Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cũng nhận định, thời điểm này, nhiều người lao động gặp khó khăn. Trong khi đó, tín dụng đen đã len lỏi vào các nhà trọ, công ty, người lao động túng quẫn dễ sập bẫy.

Mong gói vay ưu đãi sớm triển khai

Chị Lê Thị Châu (25 tuổi, quê Nghệ An, từng là nạn nhân của tín dụng đen) chia sẻ: “Tôi từng là nạn nhân của tín dụng đen vay qua app nên hiểu nỗi khổ của những người lao động không may gặp hoàn cảnh khó khăn.

Nếu gói vay được triển khai thời điểm này thì hay quá! Hai năm qua, dịch bệnh, thu nhập bấp bênh, công nhân lao động nhập cư ở Bình Dương hầu hết là đều khó khăn. Tiền lương chỉ đủ trang trải, chi tiêu trong nên cứ cuối tháng là hết tiền. Vào năm học mới những anh chị công nhân có con cái thì phải lo toan nhiều hơn, nhiều người phải đi vay mượn để trang trải. Những người không may ốm đau, hay xảy ra tai nạn cũng cần vay vốn để chữa trị...”.

Anh N. H. S - 34 tuổi, quê Bình Phước cũng bày tỏ - “Thời điểm 2018, tôi gặp khó khăn từng vay 40 triệu đồng của một công ty tài chính đã trả hết nhưng gần đây vẫn bị đòi nợ và khủng bố tinh thần.

Vì vậy nếu Ngân hàng Nhà nước phối hợp cùng Tổ chức Công đoàn triển khai gói vay có lãi suất ưu đãi cho người lao động thì quá tốt. Được vay lãi suất thấp và có thời gian, kỳ hạn trả rõ ràng thì quá là tốt với công nhân. Tôi mong nhà nước sớm triển khai trong thời điểm này”.

Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ phối hợp triển khai gói vay

Theo ông Nguyễn Đình Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, trước thông tin, Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai gói vay 20.000 tỉ với lãi suất ưu đãi, đoàn viên và người lao động ở khu công nghiệp rất mừng, phấn khởi.

“Chúng tôi sẽ bố trí lịch làm việc với Ngân hàng Nhà nước tại tỉnh Bình Dương để triển khai nhanh gói vay này. Chúng tôi cũng đề nghị công đoàn các cấp lập danh sách những nhân viên, đoàn viên, lao động có nhu cầu vay vốn. Khi chính sách được triển khai, tổ chức công đoàn ở Bình Dương sẽ cố gắng nhanh nhất hỗ trợ người lao động hoàn tất hồ sơ để tiếp cận gói vay này. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục tuyên truyền để người lao động tránh xa các hình thức tín dụng đen” - ông Nguyễn Đình Khánh cho biết.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Mong mỏi gói vay ưu đãi để không sa lầy “tín dụng đen”

Bảo Trung - Thanh Thúy |

Người lao động tại miền Trung phấn khởi đón thông tin: Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú thông tin về việc đề xuất gói 20.000 tỉ đồng với lãi suất bằng 50% so với lãi suất thông thường để trực tiếp hỗ trợ công nhân lao động có nhu cầu vay tại khu công nghiệp.

Đà Nẵng: Hy vọng có gói vay ưu đãi cho công nhân mua, xây nhà

Tường Minh |

“Nguyện vọng chung của người lao động ở Đà Nẵng là Chính phủ cần có các gói vay cho dân sửa chữa các phòng trọ cho công nhân đảm bảo điều kiện sống; gói vay ưu đãi cho công nhân mua nhà và xây nhà...” - ông Hoàng Hữu Nghị - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP. Đà Nẵng - cho biết.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thêm một giám đốc công ty đăng kiểm ở Bắc Giang bị bắt tạm giam

Vân Trường |

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tuân, Giám đốc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam.

Mong mỏi gói vay ưu đãi để không sa lầy “tín dụng đen”

Bảo Trung - Thanh Thúy |

Người lao động tại miền Trung phấn khởi đón thông tin: Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú thông tin về việc đề xuất gói 20.000 tỉ đồng với lãi suất bằng 50% so với lãi suất thông thường để trực tiếp hỗ trợ công nhân lao động có nhu cầu vay tại khu công nghiệp.

Đà Nẵng: Hy vọng có gói vay ưu đãi cho công nhân mua, xây nhà

Tường Minh |

“Nguyện vọng chung của người lao động ở Đà Nẵng là Chính phủ cần có các gói vay cho dân sửa chữa các phòng trọ cho công nhân đảm bảo điều kiện sống; gói vay ưu đãi cho công nhân mua nhà và xây nhà...” - ông Hoàng Hữu Nghị - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP. Đà Nẵng - cho biết.