Đừng hành hạ giáo viên và công chức bằng các loại giấy phép con nữa

Lê Thanh Phong |

Giấy phép con không phải chỉ tồn tại trong môi trường kinh doanh, hành hạ doanh nghiệp. Giấy phép con còn hành hạ giáo viên, công chức. Đã đến lúc phải dẹp bỏ dứt khoát các loại quy định bất hợp lý này.

Hai tuần nay, dư luận, đặc biệt là giáo giới phản ánh những bức xúc liên quan tới chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, giáo viên phải có loại chứng chỉ này mới có thể thăng lương, giữ hạng hay nâng ngạch.

Cả một đời đi dạy, đến bây giờ nhiều thầy cô giáo phải cắp cặp đi học để được cái chứng chỉ cực kỳ hình thức. Đây là một loại giấy phép con, được cho là hành hạ con người và làm mất uy tín ngành giáo dục trong mắt cộng đồng.

Giáo viên đã bị các loại giấy phép con là chứng chỉ tin học, ngoại ngữ làm khó làm dễ bao nhiêu năm. Có nhiều người không biết cầm những chứng chỉ đó để làm gì, nhưng vì quy định đưa ra, phải "chạy" cho có để đáp ứng yêu cầu. Khổ thân, mất thời gian và mất cả tiền.

Quy định các loại chứng chỉ là hình thức, tạo ra nhiều cách đối phó không trung thực. Trong môi trường giáo dục nhưng lại tồn tại sự dối trá, đó là phản giáo dục.

Giáo viên phải "chạy" các loại chứng chỉ bằng cách mua bán thì làm sao dạy học trò về sự thực học về sự trung thực.

Về vụ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, ông Nguyễn Tiến Dĩnh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng: "Nếu quy định bắt buộc thì giáo viên lại phải qua một khâu đi học bồi dưỡng để có chứng chỉ theo yêu cầu, gây nhiều tốn kém và không cần thiết".

Và theo ông Dĩnh, nên xem xét sửa đổi lại quy định về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp đối với không chỉ giáo viên mà còn cả công chức, viên chức các ngành, lĩnh vực.

Rất ủng hộ quan điểm này của ông Nguyễn Tiến Dĩnh, đây là giấc mơ của lực lượng công chức.

Và giấc mơ đó có hy vọng trở thành hiện thực, vì Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư, với quan điểm là bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

Bỏ là phải và bỏ cho nó nhanh. Quy định này chỉ nuôi béo các trung tâm tin học, ngoại ngữ chuyên bán thứ này. Bán như bán giấy lộn. Kể cả bằng tiếng Anh đại học, cũng có nơi sản xuất và bán đắt như tôm tươi, Trường Đại học Đông Đô là một trong những xưởng sản xuất bằng ngoại ngữ.

Chọn người thì trọng thực tài thực học, không cần gì những thứ hình thức. Vào cơ quan, giao việc có làm được hay không mới là thực, còn các loại chứng chỉ là tham khảo, chưa kể chứng chỉ giả phải loại bỏ ngay.

Dẹp các loại giấy phép con cho viên chức, công chức là dẹp bớt sự dối trá trong xã hội.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

“Giáo viên không cần thiết phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp”

Trần Kiều |

Theo ông Nguyễn Tiến Dĩnh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, giáo viên không cần thiết phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải đề nghị bãi bỏ chứng chỉ nghề nghiệp giáo viên

LAM CHI |

Theo Tiến sĩ Vật lý Nguyễn Văn Khải, giáo viên tốt nghiệp trường sư phạm là đủ điều kiện giảng dạy, việc yêu cầu giáo viên có thêm chứng chỉ chức danh nghề nghiệp là không cần thiết.

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên là gì?

Minh Hương |

Từ ngày 20.3.2021, 04 Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực, một trong quy định mới được nhiều người quan tâm có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Vậy chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên là gì?.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

“Giáo viên không cần thiết phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp”

Trần Kiều |

Theo ông Nguyễn Tiến Dĩnh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, giáo viên không cần thiết phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải đề nghị bãi bỏ chứng chỉ nghề nghiệp giáo viên

LAM CHI |

Theo Tiến sĩ Vật lý Nguyễn Văn Khải, giáo viên tốt nghiệp trường sư phạm là đủ điều kiện giảng dạy, việc yêu cầu giáo viên có thêm chứng chỉ chức danh nghề nghiệp là không cần thiết.

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên là gì?

Minh Hương |

Từ ngày 20.3.2021, 04 Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực, một trong quy định mới được nhiều người quan tâm có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Vậy chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên là gì?.