Dự án chống ngập của TPHCM phát sinh lãi vay 1.500 tỉ đồng, ai chịu?

Lê Thanh Phong |

Dự án ngăn triều, chống ngập 10.000 tỉ đồng của TPHCM phải đưa vào hoạt động từ năm 2018. Nhưng đến nay, dự án vẫn trong tình trạng "trơ gan cùng tuế nguyệt", lãng phí rất lớn.

Sự chậm tiến độ của dự án đã khiến vốn đầu tư tăng thêm hơn 3.000 tỉ đồng, trong đó lãi vay phát sinh hơn 1.500 tỉ đồng và mỗi ngày phải trả thêm tiền lãi 1,46 tỉ đồng.

Dự án được khởi công tháng 6.2016, do Tập đoàn Trung Nam làm nhà đầu tư theo hợp đồng BT.

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng hẹn 3 năm nhưng 7 năm vẫn chưa thể hoàn thành. Vì kéo dài, nên đến cuối tháng 5.2023, tổng lãi vay phát sinh là hơn 1.519 tỉ đồng. Chưa kể, nếu tiếp tục trễ hẹn thì mỗi ngày trả khoảng 1,46 tỉ đồng tiền lãi. Thiệt hại quá lớn, quá sốt ruột.

Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về việc thi công chậm trễ của mình, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy, rất nhiều thứ cản trở khiến cho dự án bị ảnh hưởng tiến độ.

Không nhà đầu tư nào dại đột cố tình triển khai thực hiện dự án chậm trễ để bị tăng lãi vay, tính tiền tỉ hằng ngày, mà vì không thể làm nhanh được do gặp phải nhiều vướng mắc.

Có những việc vượt ngoài tầm kiểm soát và quyết định của nhà đầu tư mà thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của chính quyền. Nếu chính quyền không giải quyết, không thể tiếp tục triển khai dự án.

Ví dụ một vài vướng mắc như, giữa năm 2018, chủ đầu tư dự án thông báo tạm ngừng thi công khi đã hoàn thành được khoảng 70% tiến độ công việc. Nguyên nhân là chính quyền thành phố chưa ký xác nhận báo cáo thanh toán giải ngân để thực hiện tái cấp vốn.

Dự án hiện đạt khoảng 93% khối lượng, tạm dừng thi công từ cuối năm 2020 do UBND TPHCM chưa ký phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian hoàn thành (hợp đồng đã hết hạn từ tháng 6.2020).

Đầu năm 2023, UBND TPHCM ký phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian hoàn thành dự án nhưng chủ đầu tư chờ được Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cấp vốn và giải ngân. Chưa kể một số vướng mắc khác như phương thức thanh toán hợp đồng BT bằng quỹ đất...

Cái gọi là "vướng mắc" xuất hiện trong nhiều công trình, dự án, gây lãng phí, thiệt hại vô cùng lớn, cho dù ai chịu trách nhiệm thì cũng là sự mất mát chung cho toàn xã hội.

Xin nhắc lại lời của ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM - tại cuộc họp tình hình kinh tế - xã hội chiều 28.4: "Chúng ta chỉ gia hạn thời gian hoàn thành dự án này đến hết năm nay, không còn thời gian nữa để lùi nên phải khẩn trương. Sở Kế hoạch và Đầu tư phải tập trung tham mưu, các sở, ngành phải tham gia tích cực. Chúng ta giữ mốc đến cuối năm nay hoàn tất dự án".

Đừng lùi nữa, chủ đầu tư và thành phố ngập trong lãi vay, còn người dân thì ngập trong nước.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Thành phố Thủ Đức chống ngập cho dân rồi hãy nói chuyện đáng sống nhất nước

Lê Thanh Phong |

25 tuyến đường ở TPHCM bị ngập sâu do mưa, 7 tuyến đường bị ngập do triều cường trong 6 tháng đầu năm 2023. Thành phố Thủ Đức ngập nặng nhất.

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng ở TPHCM hẹn 3 năm nhưng 7 năm vẫn chưa xong

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

Nhiều khu vực ở TP Hồ Chí Minh hễ có mưa lớn là ngập nặng, trong khi dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng hẹn 3 năm nhưng 7 năm vẫn chưa thể hoàn thành.

TP Hồ Chí Minh dừng thuê máy bơm chống ngập hơn 14 tỉ đồng mỗi năm

MINH QUÂN |

Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh ra thông báo ngưng đặt hàng cung cấp dịch vụ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh và đề nghị chủ đầu tư phối hợp để chấm dứt hợp đồng.

Phiên toà vụ chuyến bay giải cứu tạm dừng trước khi VKS luận tội

Việt Dũng |

Hà Nội - 8h hôm nay (17.7), theo thông báo trước đó, Viện KSND Hà Nội sẽ công bố bản luận tội, đề nghị mức án với 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu.

Dấu thời gian trên quần thể Cây di sản trăm tuổi ở Côn Đảo

Lục Tùng |

Những quần thể Cây di sản tại Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu không chỉ lưu dấu thời gian, mà còn là chứng tích lịch sử hào hùng của tinh thần ái quốc.

Các địa phương chủ động cấm biển trước bão số 1

Xuyên Đông |

Để ứng phó với bão số 1 (tên quốc tế là Talim), Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ngày 17.7 đề nghị các địa phương áp dụng nhiều biện pháp trong đó chủ động cấm biển.

Học sinh định hướng, quyết định chọn trường nghề từ sớm

Chân Phúc |

Có những học sinh, biết năng lực, sở thích của mình, nên sau khi tốt nghiệp THCS, dù đỗ vào trường THPT công lập, nhưng lại chọn học nghề.

Quan điểm trái chiều về việc viết đơn xin việc hay đơn ứng tuyển

MINH HỒNG |

Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm trái chiều trước vấn đề viết "đơn xin việc" hay "đơn ứng tuyển" sẽ hợp lí hơn khi người lao động ứng tuyển vào vị trí mong muốn trong các công ty, doanh nghiệp.

Thành phố Thủ Đức chống ngập cho dân rồi hãy nói chuyện đáng sống nhất nước

Lê Thanh Phong |

25 tuyến đường ở TPHCM bị ngập sâu do mưa, 7 tuyến đường bị ngập do triều cường trong 6 tháng đầu năm 2023. Thành phố Thủ Đức ngập nặng nhất.

Dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng ở TPHCM hẹn 3 năm nhưng 7 năm vẫn chưa xong

HỮU CHÁNH - ANH TÚ |

Nhiều khu vực ở TP Hồ Chí Minh hễ có mưa lớn là ngập nặng, trong khi dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng hẹn 3 năm nhưng 7 năm vẫn chưa thể hoàn thành.

TP Hồ Chí Minh dừng thuê máy bơm chống ngập hơn 14 tỉ đồng mỗi năm

MINH QUÂN |

Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh ra thông báo ngưng đặt hàng cung cấp dịch vụ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh và đề nghị chủ đầu tư phối hợp để chấm dứt hợp đồng.