Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng ở TPHCM hoàn thành trong năm 2022

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng hiện đạt hơn 90% khối lượng và thành phố đang điều chỉnh phụ lục hợp đồng để ngân hàng tái cấp vốn, triển khai dự án hoàn thành trong năm 2022.

Quyết tâm hoàn thành trong năm 2022

Ngày 24.3, tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin phòng chống dịch và phục hồi kinh tế, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM đã thông tin về dự án "Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1)" có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng.

Theo ông Nguyễn Huy Bình - Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư (thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM) dự án đã hoàn thành trên 90%.

Trước đó, do chưa được ký kết phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian hoàn thành (hết hạn từ 6.2020) nên dự án tạm ngưng thi công cuối năm 2020. Do hợp đồng chưa ký, ngân hàng không thể giải ngân vốn khiến dự án bị đình trệ.

cdd
Ông Nguyễn Huy Bình trả lời tại họp báo.  Ảnh: Minh Quân

Liên quan đến thủ tục tái cấp vốn cho dự án, ông Bình cho biết TPHCM đã chỉ đạo các sở, ban, ngành tập trung giải quyết và làm việc với bộ, ngành Trung ương, ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan để hoàn thành tất cả các thủ tục liên quan, sớm hoàn thành dự án. 

“Các thủ tục với Trung ương cơ bản cũng ổn. Hiện thành phố đang điều chỉnh phụ lục hợp đồng để triển khai các bước tiếp theo. Quyết tâm của thành phố hoàn thành dự án trong năm 2022 và quyết toán trong năm 2023” – ông Bình nói.

Nói về hiệu quả khi dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng hoàn thành, ông Bình cho biết dự án giúp thành phố chủ động ứng phó biến đổi khí hậu cho diện tích 750 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố.

Công trình gồm 6 cống ngăn triều lớn (khẩu độ 40 - 160 m) là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định và khoảng 6 km đê bao giúp nâng cao trình của vùng trũng thấp lên 2,5 m so với mực nước biển.

Theo ông Bình, TPHCM về cao trình có 54% diện tích dưới 1m, 22% từ 1 -2 m và chỉ có 24% diện tích trên 2 m. "Do đó khi dự án hoàn thành có thể điều tiết mức nước từ 1 m – 1,2 m để vừa chống ngập khi triều lên và thau rửa khi triều xuống" - ông Bình nói.

Dự án có đội vốn?

Liên quan đến việc dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng thi công kéo dài có ảnh hưởng đến chất lượng công trình? Ông Trần Như Quốc Bảo - Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM cho biết, do yếu tố khách quan và chủ quan, thời gian thực hiện dự án kéo dài hơn so với trong hợp đồng, trong đó nhiều lần phải tạm ngưng thi công.

Tuy nhiên, theo ông Bảo, trong quá trình trước khi đơn vị tạm ngưng thi công, những điểm dừng kỹ thuật đã được các đơn vị tư vấn và nhà đầu tư tính toán kỹ.

"Theo đánh giá của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, mặc dù công trình có tạm ngưng một thời gian nhưng xét về tuổi thọ công trình là không lớn và không ảnh hưởng nhiều" - ông Bảo nói.

Trả lời việc dự án thi công kéo dài có làm tăng tổng vốn đầu tư? Ông Bảo cho biết, dự án này do ngân hàng BIDV cho nhà đầu tư vay vốn để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do dự án thi công kéo dài, quá hạn thời gian hoàn thành nên ngân hàng dừng cấp vốn.

"Hiện nay các đơn vị liên quan đang cố gắng giải quyết việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng để ngân hàng có cơ sở gia hạn thời gian giải ngân tái cấp vốn. Tuy nhiên, tổng mức đầu tư dự án không tăng, vẫn theo hợp đồng đã ký trước đây" - ông Bảo nói.

Dự án ngăn triều gần 10.000 tỉ đồng khởi công giữa năm 2016. Công trình dự kiến hoàn thành sau 3 năm, nhưng chậm tiến độ do vướng mặt bằng và vốn.

Giữa tháng 11.2020, dự án phải ngưng thi công do UBND TPHCM chưa ký phụ lục hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) gia hạn thời gian thực hiện dự án (hợp đồng đã hết hạn từ tháng 6.2020).

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng hoàn thành 90% vẫn nằm chờ về đích

MINH QUÂN |

Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng tại TPHCM đã đạt khoảng 90% khối lượng nhưng ngừng thi công hơn nửa năm nay. Dù Chính phủ đã ra Nghị quyết gỡ vướng để TPHCM tiếp tục triển khai dự án nhưng đến nay, các công việc vẫn “giậm chân tại chỗ”.

TPHCM: Toàn cảnh 6 cống “khổng lồ” của dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

Dự án ngăn triều với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng ở TPHCM đã hoàn thành 95% khối lượng. Công trình gồm 6 cống ngăn triều lớn là Bến Nghé, Cây Khô, Mương Chuối, Phú Định, Phú Xuân và Tân Thuận đã hoàn tất việc lắp các cửa van khổng lồ nặng từ 212 đến 434 tấn.

Chính phủ ra Nghị quyết gỡ vướng cho dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

Ngày 1.4, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về việc tiếp tục triển khai dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng hoàn thành 90% vẫn nằm chờ về đích

MINH QUÂN |

Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng tại TPHCM đã đạt khoảng 90% khối lượng nhưng ngừng thi công hơn nửa năm nay. Dù Chính phủ đã ra Nghị quyết gỡ vướng để TPHCM tiếp tục triển khai dự án nhưng đến nay, các công việc vẫn “giậm chân tại chỗ”.

TPHCM: Toàn cảnh 6 cống “khổng lồ” của dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

Dự án ngăn triều với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng ở TPHCM đã hoàn thành 95% khối lượng. Công trình gồm 6 cống ngăn triều lớn là Bến Nghé, Cây Khô, Mương Chuối, Phú Định, Phú Xuân và Tân Thuận đã hoàn tất việc lắp các cửa van khổng lồ nặng từ 212 đến 434 tấn.

Chính phủ ra Nghị quyết gỡ vướng cho dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

Ngày 1.4, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về việc tiếp tục triển khai dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1.