“Đội quân đất nung": Đừng quản không được thì đuổi đi cho khuất mắt

Lê Thanh Phong |

Những bức tượng "đội quân đất nung" ở Đà Lạt gây tranh cãi trong dư luận. Người thì bảo lính nước Việt thời phong kiến, người thì bảo giống quân Tần Thủy Hoàng bên Trung Quốc.

Nhiều người chụp ảnh, ghi hình đưa lên mạng xã hội, cho rằng chủ đầu tư đang xây dựng một Tử Cấm thành kiểu Trung Quốc hoặc đang tổ chức kinh doanh du lịch tâm linh có yếu tố Trung Quốc.

Hình ảnh còn cho thấy có Vạn lý trường thành thu nhỏ.

Thế là ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng phải họp "nóng", để nghe báo cáo và xử lý thông tin về việc một khu du lịch trên địa bàn thành phố Đà Lạt đặt nhiều bức tượng binh lính giống "đội quân đất nung" có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Hóa ra, tỉnh Lâm Đồng cũng bị động, họ không có thông tin gì về vụ này, mặc dù tất cả đều diễn ra trên địa bàn của tỉnh.

Và quyết định đưa ra là không quản được thì "đuổi" đi cho khuất mắt.

Bà Nguyễn Thị Nguyên - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và du lịch cho biết, tại buổi làm việc, ông Ngô Quang Phúc thừa nhận số tượng trên mua dưới khu du lịch Đại Nam (Bình Dương).

Cách xử lý là: “Tại thời điểm kiểm tra, ông Phúc chưa được cấp phép về các dự án liên quan đến số tượng này nên chúng tôi thống nhất  việc yêu cầu chuyển số tượng này về chỗ cũ", bà Nguyên nói.

Còn ông chủ trước của những bức tượng này là Huỳnh Uy Dũng lại giải thích tượng của ông không liên quan gì đến Trung Quốc, những người lính trước đây đều sử dụng cung tên nên phía trước có tam khuyên, phía trên tam khuyên có biểu tượng của hoa văn chim lạc in nổi, tương tự như trên trống đồng Đông Sơn mang truyền thống, văn hóa dân tộc Việt Nam.

Ai đưa ra lý giải thuyết phục hơn thì chưa biết.

Tuy nhiên, không việc gì mà mất bình tĩnh, ông Huỳnh Uy Dũng có quyền đúc tượng lính theo ý ông, ông Phúc có tiền thì mua và sử dụng cho mục đích cá nhân, sưu tập tượng chẳng hạn.

Chính quyền chỉ can thiệp khi họ đưa những tượng lính đó vào hoạt động kinh doanh hoặc có liên quan đến các mục đích truyền bá mê tín dị đoan...

Tượng ông Phúc mua là tài sản của ông, muốn cất đâu để đâu là quyền của ông, đó mới là tôn trọng quyền sở hữu tài sản của công dân.

Nếu ông đem "đội quân đất nung" vào khu du lịch, bán vé tham quan, khi đó cần xem xét đầy đủ các yếu tố liên quan đến dự án kinh doanh để cấp phép cho hoạt động hay không,  như thế mới là công bằng.

Đừng hành động cảm tính, cũng đừng cứng nhắc theo kiểu quản không được thì đuổi đi cho khuất mắt.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu dời toàn bộ tượng “đội quân đất nung” ra khỏi Đà Lạt

Hữu Long |

Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tỉnh Lâm Đồng tiến hành kiểm tra số tượng “đội quân đất nung” và yêu cầu chủ sở hữu dời ngay số tượng này ra khỏi Đà Lạt.

Chủ doanh nghiệp nói về nguồn gốc "đội quân đất nung" trong khu du lịch

Hữu Long |

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Liên Minh Group xác nhận với phóng viên Báo Lao Động: những bức tượng được vận chuyển trên xe tải lên Đà Lạt được ông mua về để cho sở thích cá nhân.

Họp nóng vụ "đội quân đất nung" nằm trong khu du lịch tại Đà Lạt

Hữu Long |

Ngành du lịch Lâm Đồng đang tổ chức "họp nóng" xử lý thông tin liên quan đến những mô hình binh lính giống "đội quân đất nung" được đặt trong khu du lịch tại Đà Lạt.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Yêu cầu dời toàn bộ tượng “đội quân đất nung” ra khỏi Đà Lạt

Hữu Long |

Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tỉnh Lâm Đồng tiến hành kiểm tra số tượng “đội quân đất nung” và yêu cầu chủ sở hữu dời ngay số tượng này ra khỏi Đà Lạt.

Chủ doanh nghiệp nói về nguồn gốc "đội quân đất nung" trong khu du lịch

Hữu Long |

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Liên Minh Group xác nhận với phóng viên Báo Lao Động: những bức tượng được vận chuyển trên xe tải lên Đà Lạt được ông mua về để cho sở thích cá nhân.

Họp nóng vụ "đội quân đất nung" nằm trong khu du lịch tại Đà Lạt

Hữu Long |

Ngành du lịch Lâm Đồng đang tổ chức "họp nóng" xử lý thông tin liên quan đến những mô hình binh lính giống "đội quân đất nung" được đặt trong khu du lịch tại Đà Lạt.