Địa phương đi trước, nghị định theo sau

LÊ THANH PHONG |

Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (sở, ngành), cấp huyện (phòng, ban).

Lý do, chờ 2 nghị định làm cơ sở để phân cấp cho chính quyền địa phương quyết định sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Một số địa phương đã tiên phong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18 như Hà Giang, Lào Cai, Bạc Liêu, Cần Thơ. Những địa phương này rất đáng được tuyên dương, bởi vì thể hiện quyết tâm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Đó là thể hiện sự năng động, sáng tạo, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Chỉ nói mà không làm, hoặc làm chậm chạp, kéo dài, mất thì giờ của đất nước ghê gớm. Chậm cải cách, còn đánh mất đi thời cơ để phát triển.

Bộ Nội vụ đề nghị tạm dừng để chờ Nghị định cũng có lý lẽ, vì phải làm thống nhất, không phải mỗi nơi một cách, nhưng hãy làm nhanh, đừng để cả nước phải chờ Bộ Nội vụ soạn thảo và trình Nghị định lên Chính phủ.

Đây chính là điển hình của đời sống đi trước, cụ thể ở đây là địa phương đi trước, Nghị định theo sau. Thẳng thắn mà nói, các địa phương tích cực làm, thì đừng để phải chờ đợi quá lâu về những công việc của Bộ Nội vụ, đừng vì sự chậm trễ của Bộ Nội vụ mà làm chậm cải cách của cả nước.

Một nội dung khác, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định thay thế Nghị định 21/2010 và Nghị định 110/2015 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức từ nay đến ngày 7.2.2019. Theo đó, người đứng đầu sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật; đưa vào xem xét phân loại đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.

Đồng thời, người đứng đầu phải bồi hoàn số kinh phí đã sử dụng vượt quá số biên chế công chức được giao hoặc thực hiện không đúng đối tượng, không đúng quy định về quản lý, sử dụng số biên chế công chức.

Rất ủng hộ quy định này, bởi vì nếu không bắt buộc bồi hoàn kinh phí, thì cứ nhắm mắt nhận bừa, biên chế không giảm mà tăng là vì vậy.

Nhưng phải thấy rằng, nếu chỉ bắt đền tiền thôi chưa đủ, biết đâu tiền “nhận” cao hơn tiền bồi thường. Cho nên, phải xử lý kỷ luật, tùy theo mức độ, nhưng không thể để một cán bộ lãnh đạo làm không tròn trách nhiệm tiếp tục tại chức, chỉ có cách đó mới sợ. Làm sai mà vẫn tại vị trên ghế thì ai cũng dám làm sai. Còn nếu làm sai sẽ bị kỷ luật, cách chức thì đố ai dám sai.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Sắp xếp tinh giản bộ máy: Khó nhưng vẫn phải làm để tốt hơn

VƯƠNG TRẦN - THÔNG CHÍ |

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tỉnh Vĩnh Phúc vừa có Đề án thí điểm thực hiện Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Bộ Công an sắp xếp, tinh giản bộ máy: Bước đột phá lớn

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Bộ Công an hiện đã xóa bỏ 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng. Ngoài ra, Công an địa phương tiến hành sáp nhập 20 Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy vào Công an tỉnh, thành phố. Đồng thời, tinh gọn tổ chức Công an cấp tỉnh giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và đối với Công an huyện giảm gần 1.000 đơn vị cấp đội.

Bộ Chính trị kết luận thí điểm đổi mới, sắp xếp tổ chức, nhân sự

Theo Chinhphu.vn |

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Những nhịp chèo đua thuyền dậy sóng sông Cà Ty, Phan Thiết mùng 2 Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là nét văn hóa riêng biệt của người dân TP. Phan Thiết vào chiều mùng 2 Tết hằng năm. Năm nay có 9 đội đến từ các xã, phường có ngư dân đi biển ở TP.Phan Thiết. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông, các vận động viên ra sức chèo dậy sóng sông Cà Ty.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

Sắp xếp tinh giản bộ máy: Khó nhưng vẫn phải làm để tốt hơn

VƯƠNG TRẦN - THÔNG CHÍ |

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tỉnh Vĩnh Phúc vừa có Đề án thí điểm thực hiện Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Bộ Công an sắp xếp, tinh giản bộ máy: Bước đột phá lớn

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Bộ Công an hiện đã xóa bỏ 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng. Ngoài ra, Công an địa phương tiến hành sáp nhập 20 Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy vào Công an tỉnh, thành phố. Đồng thời, tinh gọn tổ chức Công an cấp tỉnh giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và đối với Công an huyện giảm gần 1.000 đơn vị cấp đội.

Bộ Chính trị kết luận thí điểm đổi mới, sắp xếp tổ chức, nhân sự

Theo Chinhphu.vn |

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".