Đi đêm

ANH ĐÀO |

Bổn cũ chép lại, bình cũ rượu mới, treo đầu dê bán thịt chó, sân trước sân sau… và thậm chí là cả “đi đêm”. Thủ tướng đã thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, hạn chế xung quanh vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước - CPH DNNN hiện nay.

Không phải Thủ tướng không biết đâu. Và Thủ tướng chắc chắn không để yên đâu.

Khi những lùm xùm trong việc CPH Hãng phim truyện Việt Nam (VFS) diễn ra, có mấy con số rằng: Toàn bộ tài sản của VFS được định giá chỉ chưa tới 20 tỉ đồng. Tổng Cty Vận tải thủy hoàn tất quá trình mua lại VFS với việc chỉ phải bỏ ra 32,5 tỉ đồng (để chiếm 65% tổng giá trị DN). Trong khi đó, mức giá bình quân mỗi m2 mặt đường Thụy Khuê đang là 150 triệu đồng.

20 tỉ định giá. 32,5 tỉ để trở thành cổ đông chính, và 820 tỉ giá trị thực của riêng khu đất 5.450m2 số 4 Thụy Khuê. 

Đúng là “như cho”.

CPH là để thực hiện mục tiêu phân bổ lại nguồn lực của kinh tế nhà nước, đưa DNNN trở về đúng vị trí của nó và làm giảm sự can dự của Nhà nước vào nền kinh tế. Nói như Thủ tướng “Chính phủ không bán bia, bán sữa”.

Chỉ có điều, việc “đi đêm” vẫn diễn ra không phải là những cá biệt.

Câu hỏi nguyên do thật ra không khó để trả lời. Chẳng hạn trong trường hợp VFS, chính Thanh tra Chính phủ chỉ ra rằng: “Ban Chỉ đạo CPH không thực hiện việc lựa chọn đơn vị tư vấn định giá DN và tư vấn CPH, để Cty lựa chọn là chưa thực hiện đúng các quy định của Chính phủ và Luật Đấu thầu”.

Xác định giá trị DN mà lại không có tư vấn, thiếu vắng sự công khai minh bạch thì “bán mà như cho” là hệ quả tất yếu mà thôi.

Thủ tướng đã nói rồi, Chính phủ quyết chống lại tình trạng “đi đêm”, như một lời tuyên chiến chống lại tình trạng tiền của Nhà nước chảy vào túi nhóm lợi ích.

Hãy xem trường hợp CPH Sabeco.

Sau phiên đấu giá được coi là “lịch sử” cuối năm ngoái, Phó Chủ tịch Vafi Nguyễn Hoàng Hải đã nhận xét tuyệt đối chính xác: Nếu Sabeco không niêm yết trên sàn chứng khoán rồi mới đấu giá, nếu cứ lo sợ mất thương hiệu mà chỉ bán cho nhà đầu tư nội, thì có lẽ Nhà nước chỉ thu được 30% tương đương khoảng 1,5 tỉ USD chứ không thể thu về được tới 5 tỉ USD.

Sabeco với việc “lên sàn” để thị trường tự định giá và đấu giá công khai có lẽ chính là đáp án cho bài toán chống “đi đêm” trong CPH.

ANH ĐÀO
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp chây ì, câu giờ, kế hoạch cổ phần hóa năm 2018 khó về đích

Phạm Dung |

Nhiều doanh nghiệp nhà nước không thực hiện cổ phần hóa và thoái vốn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan chức năng.

Cổ phần Vinaconex bất ngờ đắt khách, 4 nhà đầu tư chi gần 5.500 tỉ đồng

Phạm Dung |

Một cá nhân và ba tổ chức đăng ký mua trọn lô gần 255 triệu cổ phần VCG mà SCIC thoái vốn.

Vì sao con trai nhà tư sản Trịnh Văn Bô muốn mua cổ phần Vinaconex?

Theo Tiền Phong |

Mới đây, thông tin một trong hai nhà đầu tư là con trai của nhà tư sản Trịnh Văn Bô (người hiến hơn 5 nghìn lượng vàng cho cách mạng) tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng Cty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) gây xôn xao thị trường.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Doanh nghiệp chây ì, câu giờ, kế hoạch cổ phần hóa năm 2018 khó về đích

Phạm Dung |

Nhiều doanh nghiệp nhà nước không thực hiện cổ phần hóa và thoái vốn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan chức năng.

Cổ phần Vinaconex bất ngờ đắt khách, 4 nhà đầu tư chi gần 5.500 tỉ đồng

Phạm Dung |

Một cá nhân và ba tổ chức đăng ký mua trọn lô gần 255 triệu cổ phần VCG mà SCIC thoái vốn.

Vì sao con trai nhà tư sản Trịnh Văn Bô muốn mua cổ phần Vinaconex?

Theo Tiền Phong |

Mới đây, thông tin một trong hai nhà đầu tư là con trai của nhà tư sản Trịnh Văn Bô (người hiến hơn 5 nghìn lượng vàng cho cách mạng) tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng Cty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) gây xôn xao thị trường.