Vì sao con trai nhà tư sản Trịnh Văn Bô muốn mua cổ phần Vinaconex?

Theo Tiền Phong |

Mới đây, thông tin một trong hai nhà đầu tư là con trai của nhà tư sản Trịnh Văn Bô (người hiến hơn 5 nghìn lượng vàng cho cách mạng) tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng Cty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) gây xôn xao thị trường.

Bán cổ phiếu với giá cao hơn thị trường

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chuẩn bị bán đấu giá trọn lô hơn 94 triệu cổ phiếu của Vinaconex, tương đương 21,28% cổ phần. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào 15h ngày 22.11. Giá khởi điểm mỗi cổ phần là 21.300 đồng, nếu giao dịch thành công, Viettel sẽ thu về hơn 2.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trên thị trường, trong vòng 6 tháng qua, cổ phiếu của Vinaconex (mã VCG) chưa khi nào vượt được ngưỡng 20.000 đồng và hiện giao dịch ở quanh mức giá 18.600 đồng mỗi cổ phiếu. Đóng phiên giao dịch sáng ngày 16.11, VCG có giá 18.400 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, một cổ đông lớn khác của Vinaconex là Tổng Cty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) cũng thông báo bán toàn bộ gần 255 triệu cổ phiếu VCG. Năm 2017, SCIC từng chào bán 96,2 triệu cổ phần Vinaconex, tương đương 22% vốn của tổng công ty này nhưng kết quả không được như mong muốn. Đợt đấu giá đó, SCIC chỉ bán được 5,3 triệu cổ phần, tương đương 1,2% vốn điều lệ.

Theo báo cáo tài chính quý III/2018 do Vinaconex mới công bố, doanh thu và lợi nhuận quý III và 9 tháng đầu năm của doanh nghiệp này đều sụt giảm.

Giải thích về sự sụt giảm lợi nhuận, Vinaconex cho biết, cuối năm 2017, đơn vị đã hoàn thành việc tái cơ cấu thêm một số đơn vị thành viên, dẫn đến lợi nhuận hợp nhất giảm do không có sự đóng góp lợi nhuận từ các công ty này.

Lo ngại không đáng có?

Trong thông tin vừa công bố, Viettel cho biết có 2 nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện là Công ty Cổ phần Tập đoàn phát triển nhà và đô thị Thăng Long Việt Nam và Công ty TNHH Bất động sản Cường Vũ. Tập đoàn Thăng Long Việt Nam được thành lập đầu năm 2010 với 6 cổ đông cá nhân, có trụ sở tại quận Hà Đông, Hà Nội với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản.

Theo thông tin đăng ký kinh doanh, đơn vị này thực hiện tăng vốn điều lệ lên 380 tỷ đồng vào năm 2015. Đặc biệt, người đại diện theo pháp luật của Thăng Long Việt Nam là ông Trịnh Cần Chính (con trai của ông Trịnh Văn Bô) làm Tổng giám đốc.

Chiều 14.11, ông Trịnh Cần Chính cho biết, việc mua cổ phiếu của Vinaconex là quyết định của hội đồng quản trị và là chiến lược của công ty. Khi được hỏi về giá cổ phiếu của Vinaconex do Viettel chào bán cao hơn giá thị trường có gây thiệt hại cho nhà đầu tư khi mua, ông Chính không đưa ra bình luận.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Trọng Quỳnh, TGĐ Vinaconex tỏ ra lo lắng, bản thân 2 doanh nghiệp tham gia mua cổ phiếu đều là những cái tên lạ trên thị trường bất động sản, chưa có dự án xây dựng nào nổi bật.

Hiện, quy định của nhà nước về nhà đầu tư mua cổ phần mới chỉ chú trọng ở khả năng mua và không cần chứng minh năng lực và lĩnh vực của nhà đầu tư.

Trước lo lắng của Vinaconex, ông Chính cho rằng, bản thân Vinaconex không bán cho công ty mình sẽ phải bán cho doanh nghiệp tư nhân khác. Ông Chính tỏ ra tự tin vì bản thân doanh nghiệp ông đang làm dự án Hesco Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) và 409 Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội). Tuy nhiên, thực tế, cả 2 dự án trên đều dính phải lùm xùm liên quan đến việc huy động vốn trái phép của khách hàng nhưng không triển khai dự án từ thời chủ cũ.

Theo Tiền Phong
TIN LIÊN QUAN

Con trai gia tộc Trịnh Văn Bô đấu vụ 2.000 tỉ thâu tóm ông lớn Việt Nam

Theo VietNamNet |

Doanh nghiệp của con trai nhà tư sản dân tộc Trịnh Văn Bô có mặt cùng với một đại gia kín tiếng trong thương vụ Nhà nước thoái vốn ngàn tỉ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Con trai gia tộc Trịnh Văn Bô đấu vụ 2.000 tỉ thâu tóm ông lớn Việt Nam

Theo VietNamNet |

Doanh nghiệp của con trai nhà tư sản dân tộc Trịnh Văn Bô có mặt cùng với một đại gia kín tiếng trong thương vụ Nhà nước thoái vốn ngàn tỉ.