Để hạn chế “những đoàn người xếp hàng từ tờ mờ sáng”

Đào Tuấn |

99.615 người rút bảo hiểm xã hội một lần, chỉ ở một địa phương. Đang xuất hiện trở lại hình ảnh “những đoàn người xếp hàng từ tờ mờ sàng chờ rút bảo hiểm xã hội một lần”.

Võ Trường Sơn đã xếp hàng trước cổng Bảo hiểm xã hội Thành phố Thủ Đức từ 23h đêm hôm trước. Lý do, đã 3 lần anh đến đây, từ 3h sáng nhưng đều “hết số” nên lần này Sơn “đi thật sớm”. Sơn, một công nhân 41 tuổi, đã mất việc làm, mất nguồn thu nhập nên đã quyết định rút tiền bảo hiểm xã hội một lần - khoản tích luỹ cuối cùng để trang trải cuộc sống.

Anh Lê Văn Thanh, 39 tuổi, cũng đến xếp hàng từ 3h sáng. Công ty của Thanh đã đóng cửa. Anh không có việc làm, không có thu nhập. Và anh buộc phải rút “của đề dành” khi tiền tiết kiệm đã không còn xu cắc nào cả.

Sơn, Thanh… 2 nhân vật trong một bài báo trên VnExpress, 2 trong số “những đoàn người xếp hàng từ tờ mờ sáng chờ rút bảo hiểm xã hội một lần”- hình ảnh đã được ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhắc trong một phiên họp của Hội đồng tiền lương quốc gia.

Chỉ riêng tại TP HCM, đến 30.11.2022, đã có tới 99.615 người rút bảo hiểm xã hội một lần, trong sự xác nhận từ chính cơ quan bảo hiểm, rằng: Chưa đánh giá đúng thực trạng mất việc và nhu cầu nhận BHXH một lần.

Điều tra mới nhất của Viện Công nhân và Công đoàn cho thấy: Thu nhập của công nhân đã giảm xuống còn 5,9 triệu đồng/tháng, từ mức 6,4 triệu đồng/tháng theo công bố của Tổng cục Thống kê.

Lương giảm, trong khi mức chi tiêu vẫn khoảng 10,3 triệu đồng/tháng. Và trong hoàn cảnh: 42% người lao động không có nhà; 54% không có đất ở; 59% không có tích luỹ; 11,7% có tích luỹ nhưng chỉ duy trì dưới 1 tháng, 16,7% có tích luỹ, duy trì từ 1 - 3 tháng; 12,7% có tích luỹ, có thể "cầm cự" trên 3 tháng. Ngoài ra, 38% công nhân đang nợ nần, trong đó 14% rất khó khăn để trả nợ đúng hạn.

Con số 99.615 người rút bảo hiểm một lần, hoặc hình ảnh “những đoàn người xếp hàng từ tờ mờ sáng” chẳng có gì khó hiểu cả.

Rút bảo hiểm xã hội một lần là mất nhiều lắm. Mất rất lớn giá trị tích luỹ, mất của để dành, mất chỗ dựa khi về già... Những điều đó, người lao động đều biết cả. Nhưng họ không có sự lựa chọn nào nữa.

Tại buổi toạ đàm về việc làm cho người lao động hôm 8.12, nhiều ý kiến đề xuất rằng cần có một gói hỗ trợ, như gói hỗ trợ theo nghị quyết 116- cho những người mất việc, bị giãn việc ngay trước Tết này.

“Một miếng khi đói” thật sự là rất cần thiết. Để ít nhất, họ có thể đảm bảo cuộc sống, để họ không phải ăn vào tương lai và cũng để họ khỏi sa chân vào tín dụng đen.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Vì sao đề xuất rút bảo hiểm xã hội một lần, người lao động chỉ được nhận 8%?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam lý giải về đề xuất người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần chỉ được nhận phần mình đóng (tức 8%) thay vì hưởng cả 22% như hiện nay.

1,06 triệu người rút bảo hiểm xã hội 1 lần, đâu là nguyên nhân?

Phương Minh |

Nhiều bạn đọc cho rằng nguyên nhân khiến người lao động rút bảo hiểm xã hội 1 lần là do độ tuổi nghỉ hưu cao, thời gian đóng bảo hiểm xã hội quá dài để được hưởng mức lương hưu tối đa 75%.

Đời sống người lao động gặp khó khăn khiến việc rút bảo hiểm xã hội tăng

Phạm Đông |

Theo Chủ tịch Quốc hội, không phải người lao động không thấy được lợi ích thiết thực của việc duy trì bảo hiểm xã hội để sau này hưởng lương hưu. Tuy nhiên, giai đoạn này đời sống người dân gặp khó khăn, do đó việc rút bảo hiểm tăng lên.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Vì sao đề xuất rút bảo hiểm xã hội một lần, người lao động chỉ được nhận 8%?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam lý giải về đề xuất người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần chỉ được nhận phần mình đóng (tức 8%) thay vì hưởng cả 22% như hiện nay.

1,06 triệu người rút bảo hiểm xã hội 1 lần, đâu là nguyên nhân?

Phương Minh |

Nhiều bạn đọc cho rằng nguyên nhân khiến người lao động rút bảo hiểm xã hội 1 lần là do độ tuổi nghỉ hưu cao, thời gian đóng bảo hiểm xã hội quá dài để được hưởng mức lương hưu tối đa 75%.

Đời sống người lao động gặp khó khăn khiến việc rút bảo hiểm xã hội tăng

Phạm Đông |

Theo Chủ tịch Quốc hội, không phải người lao động không thấy được lợi ích thiết thực của việc duy trì bảo hiểm xã hội để sau này hưởng lương hưu. Tuy nhiên, giai đoạn này đời sống người dân gặp khó khăn, do đó việc rút bảo hiểm tăng lên.