Công nhân, người lao động cần được sống, làm việc trong môi trường an toàn, lành mạnh

Hoàng Lâm |

Từ đầu năm 2024 đến nay, ở một số địa phương đã xuất hiện tình trạng công nhân tụ tập gây rối. Tại Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), 2 nhóm công nhân xảy ra mâu thuẫn nên đã lao vào hỗn chiến khiến nhiều người bị thương. Công an đã tạm giữ 15 đối tượng là công nhân về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Hay tại Đồng Nai, dịp trước Tết Nguyên đán, hai nhóm công nhân sau bữa tiệc tất niên đã hỗn chiến khiến 4 người phải nhập viện cấp cứu.

Gần nhất là câu chuyện vừa diễn ra hôm 15.3, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ phát hiện nữ công nhân tử vong trong nhà trọ ở đường Thuận Giao 20, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An.

Những vụ việc trên cho thấy, môi trường sống của công nhân, người lao động vẫn còn tiền ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cơ quan Công an thông tin, an ninh trật tự tại các Khu kinh tế, Khu công nghiệp tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhiều nơi trở thành điểm nóng. Khu vực trong và xung quanh các khu kinh tế, khu công nghiệp, nơi tập trung đông công nhân lao động, địa bàn giáp ranh, địa bàn ngoại trú của công nhân tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm ma túy, tệ nạn cờ bạc, mại dâm, tín dụng đen và xảy ra cháy nổ. Tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trên mạng tiếp tục hướng tới đối tượng công nhân.

Các thế lực thù địch, phản động không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động, nguy hiểm. Trong đó, có sự lôi kéo, kích động, lợi dụng lòng yêu nước của công nhân lao động để kích động lôi kéo biểu tình gây rối làm mất an ninh, trật tự, gây thiệt hại cho nhà đầu tư, ảnh hưởng xấu đến môi trường làm việc và đời sống của người lao động.

Những năm vừa qua, các tổ chức Công đoàn đã phối hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh, an toàn cho người lao động tại các xóm trọ cũng như nơi làm việc. Mặc dù vậy, một bộ phận người lao động thiếu kiến thức về pháp luật, đa số công nhân ở độ tuổi còn trẻ, sống xa gia đình, điều kiện sinh hoạt vật chất, tinh thần đều thiếu thốn, dễ bột phát tâm trạng buồn chán. Ði làm về, họ chỉ biết quẩn quanh trong khu nhà trọ, ít tiếp cận với các thông tin giải trí lành mạnh. Ðây là “mảnh đất” đầy “tiềm năng” để các đối tượng xấu tiếp cận, dụ dỗ vào các tệ nạn xã hội.

Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới cũng hướng đến việc phải dùng những phương thức mới, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần người lao động đưa họ vào những hoạt động lành mạnh, trang bị kiến thức để người lao động tránh xa tệ nạn và tham gia tố giác tội phạm mạnh mẽ hơn.

Công nhân người lao động cần được sống, làm việc trong môi trường an toàn, lành mạnh thì năng suất lao động mới được cải thiện, người lao động dành thêm công sức, trí tuệ làm giàu cho bản thân, doanh nghiệp và đóng góp sức mình vào sự phát triển của đất nước.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân khu công nghiệp

Long Quang |

Hưng Yên - Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và trao khen thưởng chuyên đề năm 2023.

Trộm cắp ở khu nhà trọ lộng hành, công nhân đứng ngồi không yên

MINH HÀ - HOÀNG LỘC |

Theo phản ánh của người dân tại KCN Bắc Thăng Long, thời gian qua nhiều đối tượng xấu lợi dụng sơ hở, nhà trọ chưa đảm bảo an toàn đã đột nhập vào trộm cắp tài sản có giá trị như xe máy, điện thoại của công nhân.

260 công nhân lao động tham gia hiến máu tình nguyện

Minh Hạnh |

Hà Nam – Sáng 17.3, tại Khu công nghiệp Châu Sơn, TP Phủ Lý, 260 đoàn viên, người lao động đã tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024.

Công đoàn tuyên truyền kỹ năng để công nhân phòng tránh ma túy

Hà Anh |

Trong thời gian qua, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều biện pháp về kỹ năng sống cho công nhân tự phòng tránh những cám dỗ của tệ nạn xã hội, ma túy

Cuộc đời éo le của nữ công nhân đến tuổi nghỉ hưu nhưng bị công ty nợ BHXH

Tùng Giang |

Chị Tạ Thị Minh (50 tuổi, thôn Phương Đàn, xã Lê Hồ, hiện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) có hoàn cảnh éo le và là một trong những lao động bị ảnh hưởng quyền lợi do Công ty Cổ phần Dệt 19.5 Hà Nội (Công ty Dệt 19.5) nợ bảo hiểm xã hội (BHXH).

Bị hại vụ Tân Hoàng Minh bế con nhỏ đến tòa, mong được giải quyết quyền lợi

Việt Dũng |

Hàng nghìn nhà đầu tư mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh đến tham dự phiên tòa, trong đó có nhiều người cao niên, hay cả phụ nữ bế theo con nhỏ, mong được giải quyết quyền lợi.

Chi nhánh Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam trây ỳ tiền BHXH

Tân Văn |

Tính đến tháng 2.2024, tỉnh Cao Bằng có khoảng 91 đơn vị, doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) với số tiền khoảng 10,3 tỉ đồng.

Nga yêu cầu Đức công nhận cuộc vây hãm Leningrad là tội diệt chủng

Ngọc Vân |

Nga yêu cầu Đức chính thức nhận trách nhiệm về sự tàn bạo của Đức Quốc xã trong cuộc vây hãm Leningrad.

Công đoàn phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân khu công nghiệp

Long Quang |

Hưng Yên - Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và trao khen thưởng chuyên đề năm 2023.

Trộm cắp ở khu nhà trọ lộng hành, công nhân đứng ngồi không yên

MINH HÀ - HOÀNG LỘC |

Theo phản ánh của người dân tại KCN Bắc Thăng Long, thời gian qua nhiều đối tượng xấu lợi dụng sơ hở, nhà trọ chưa đảm bảo an toàn đã đột nhập vào trộm cắp tài sản có giá trị như xe máy, điện thoại của công nhân.

260 công nhân lao động tham gia hiến máu tình nguyện

Minh Hạnh |

Hà Nam – Sáng 17.3, tại Khu công nghiệp Châu Sơn, TP Phủ Lý, 260 đoàn viên, người lao động đã tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024.

Công đoàn tuyên truyền kỹ năng để công nhân phòng tránh ma túy

Hà Anh |

Trong thời gian qua, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều biện pháp về kỹ năng sống cho công nhân tự phòng tránh những cám dỗ của tệ nạn xã hội, ma túy

Cuộc đời éo le của nữ công nhân đến tuổi nghỉ hưu nhưng bị công ty nợ BHXH

Tùng Giang |

Chị Tạ Thị Minh (50 tuổi, thôn Phương Đàn, xã Lê Hồ, hiện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) có hoàn cảnh éo le và là một trong những lao động bị ảnh hưởng quyền lợi do Công ty Cổ phần Dệt 19.5 Hà Nội (Công ty Dệt 19.5) nợ bảo hiểm xã hội (BHXH).