Có nên lấy "quỹ nghỉ hè" để học sinh tiếp tục nghỉ học chờ hết dịch?

Anh Đào |

38 học sinh Vĩnh Phúc có biểu hiện sốt, ho, khó thở đang được theo dõi sức khoẻ. Ca bệnh thứ 15 tại Việt Nam cho thấy bệnh dịch COVID-19 đã lây lan đến thế hệ thứ ba (F3). Dịch bệnh đang ngày càng phức tạp và có lẽ, Bộ Giáo dục - Đào tạo nên có quyết định để học sinh tiếp tục được nghỉ chờ hết dịch rồi lấy quỹ ngày nghỉ hè bù vào.

Vĩnh Phúc đã có quyết định để cho phép học sinh nghỉ thêm một tuần (từ 17.2 đến hết 23.2) nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Nhưng thông tin từ Vĩnh Phúc cho thấy đây là địa phương đầu tiên trong cả nước ghi nhận trường hợp lây nhiễm tại cộng đồng. Tính đến ngày 13.2, Vĩnh Phúc ghi nhận 11 trường hợp mắc tại 3 huyện là Bình Xuyên (9 trường hợp), Tam Đảo (1) và Tam Dương (1). Trong đó đã có 5 trường hợp mắc do lây truyền thứ phát tại huyện Bình Xuyên.

Tình trạng dịch bệnh đã khiến địa phương này tiến hành lập các chốt cô lập vùng dịch ở xã Sơn Lôi.

Dịch COVID-19 chưa hề đạt đỉnh, thậm chí có những dấu hiệu ngày càng phức tạp. Đối với ca lây chéo từ bà sang cháu ở Vĩnh Phúc, Cục trưởng Quản lý Khám Chữa bệnh, Bộ Y tế Lương Ngọc Khuê nhìn nhận đây là “Dấu hiệu này cho thấy bệnh đã lan đến F3, mô hình đường lây, tính chất lây trở nên mới".

Ông Khuê cho biết hiện chưa thể kết luận khi lây truyền sang thế hệ F3 thì độc lực của virus có giảm so với F1, F2 hay không, bởi mọi thứ vẫn còn rất mới mẻ.

Chỉ còn vài ngày nữa là học sinh cả nước sẽ trở lại trường trong sự lo lắng của cha mẹ, trong khi, dù được khử trùng, nhà trường vẫn sẽ là nơi tập trung đông người với rất nhiều nguy cơ không thể không lo lắng, không thể chủ quan.

Có lẽ, ngay lúc này, Bộ Giáo dục - Đào tạo cần một quyết định sớm, một quyết định sáng suốt, mạnh mẽ để học sinh tiếp tục được nghỉ học.

Chẳng hạn như ngay lúc này cần tiếp tục cho học sinh nghỉ học cho đến khi chắc chắn khống chế được dịch bệnh và trừ thời gian này vào quỹ nghỉ hè. Nghỉ bao nhiêu ngày thì lùi thời gian nghỉ hè chừng đó ngày. Như vậy, không ảnh hưởng gì đến các chương trình đào tạo.

Một cô gái 23 tuổi (F1) trong nhóm nhóm 8 công nhân Công ty Nihon Plast đi tập huấn ở Vũ Hán, Trung Quốc sau khi trở về nước đã lây trực tiếp virus cho 4 người khác (F2) và gián tiếp lây cho bé gái (F3) với một mô hình đường lây, tính chất lây lan phức tạp. Bệnh dịch- với nguy cơ lây lan dẫn đến hậu quả là cả xã 10.000 người phải cách ly.

Có người đã nói đúng. Nếu có cơ hội để phòng dịch lây lan trong cộng đồng thì chúng ta nên nắm lấy, bằng một quyết định sớm, thậm chí cho phép học sinh tiếp tục nghỉ. Điều đó vừa để phòng dịch vừa tạo ra sự chủ động trong các gia đình, cho chính các thầy cô.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Thêm một ca nhiễm COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc

L.Hà |

Ngày 13.2, Bộ Y tế xác nhận thêm 1 trường hợp COVID-19 (nCoV) tại tỉnh Vĩnh Phúc. Tổng số ca mắc ở Việt Nam lên 16 ca.

Vĩnh Phúc triển khai các nhiệm vụ khẩn cấp để chống dịch

Vương Trần - Xuân Hải |

Cuối giờ chiều ngày 12.2, tại huyện Bình Xuyên, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan đã dự buổi công bố quyết định về việc triển khai các nhiệm vụ khẩn cấp các nhiệm vụ tại Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 1.2.2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus COVID-19 gây ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, tỉnh Vĩnh Phúc quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên của tỉnh này.

Vĩnh Phúc khoanh vùng xã Sơn Lôi để chống dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN - XUÂN HẢI |

Tỉnh Vĩnh Phúc quyết định khoanh vùng khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để chống dịch COVID-19 (virus Corona).

Phó Chủ tịch TLĐ LĐVN kiểm tra phòng chống COVID-19 tại Vĩnh Phúc

Quế Chi |

Chiều 12.2, đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc và Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc nhằm kiểm tra, nắm tình hình phòng, chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Thêm học sinh ở Vĩnh Phúc cách ly tập trung để theo dõi sức khỏe

Đặng Chung |

Những học sinh cùng lớp, tiếp xúc trực tiếp với nữ sinh trước đó có kết quả dương tính với Covid-19 (nCoV) sẽ được cách ly tập trung để các bác sĩ theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Vĩnh Phúc: Những học sinh có biểu hiện sốt, ho được theo dõi sức khỏe

Đặng Chung |

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, hiện trên địa bàn tỉnh có 38 học sinh có các biểu hiện sốt, ho, khó thở và đang được cơ sở y tế, cùng gia đình theo dõi sát sao tình hình sức khỏe.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Thêm một ca nhiễm COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc

L.Hà |

Ngày 13.2, Bộ Y tế xác nhận thêm 1 trường hợp COVID-19 (nCoV) tại tỉnh Vĩnh Phúc. Tổng số ca mắc ở Việt Nam lên 16 ca.

Vĩnh Phúc triển khai các nhiệm vụ khẩn cấp để chống dịch

Vương Trần - Xuân Hải |

Cuối giờ chiều ngày 12.2, tại huyện Bình Xuyên, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan đã dự buổi công bố quyết định về việc triển khai các nhiệm vụ khẩn cấp các nhiệm vụ tại Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 1.2.2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus COVID-19 gây ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, tỉnh Vĩnh Phúc quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên của tỉnh này.

Vĩnh Phúc khoanh vùng xã Sơn Lôi để chống dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN - XUÂN HẢI |

Tỉnh Vĩnh Phúc quyết định khoanh vùng khu vực có dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để chống dịch COVID-19 (virus Corona).

Phó Chủ tịch TLĐ LĐVN kiểm tra phòng chống COVID-19 tại Vĩnh Phúc

Quế Chi |

Chiều 12.2, đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc và Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc nhằm kiểm tra, nắm tình hình phòng, chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Thêm học sinh ở Vĩnh Phúc cách ly tập trung để theo dõi sức khỏe

Đặng Chung |

Những học sinh cùng lớp, tiếp xúc trực tiếp với nữ sinh trước đó có kết quả dương tính với Covid-19 (nCoV) sẽ được cách ly tập trung để các bác sĩ theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Vĩnh Phúc: Những học sinh có biểu hiện sốt, ho được theo dõi sức khỏe

Đặng Chung |

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, hiện trên địa bàn tỉnh có 38 học sinh có các biểu hiện sốt, ho, khó thở và đang được cơ sở y tế, cùng gia đình theo dõi sát sao tình hình sức khỏe.