Vĩnh Phúc: Những học sinh có biểu hiện sốt, ho được theo dõi sức khỏe

Đặng Chung |

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, hiện trên địa bàn tỉnh có 38 học sinh có các biểu hiện sốt, ho, khó thở và đang được cơ sở y tế, cùng gia đình theo dõi sát sao tình hình sức khỏe.

Ngày 11.2, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc thông báo kết quả kiểm tra công tác quản lý, chỉ đạo và các hoạt động triển khai phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra.

Qua kiểm tra tại 72 trường, 3 trung tâm giáo dục thường xuyên cho thấy các đơn vị đã thực hiện các công tác phòng, chống dịch bệnh như vệ sinh, phun thuốc khử trùng trường lớp, theo dõi, nắm bắt kịp thời tình trạng sức khỏe của học sinh.

Ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc cũng lập danh sách các học sinh, giáo viên đã đến và đi từ vùng dịch, hoặc tiếp xúc trực tiếp với người được xác định dương tính với nCoV.

Trong đó, có 1 học sinh dương tính với vCoV (học sinh lớp 10 Trường THPT Võ Thị Sáu). Hiện sức khỏe của học sinh ổn định, đang được điều trị cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên.

Ngoài ra, còn có 2 giáo viên Trường Tiểu học Gia Khánh B (Bình Xuyên) có chồng tiếp xúc trực tiếp với người dương tính nCoV. 4 trẻ của Trường Mầm non Minh Quang có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính. Trường THCS Sơn Lôi cũng có 1 học sinh đã tiếp xúc với bệnh nhân dương tính.

Những học sinh và giáo viên này đang được cách ly tại nhà, được giám sát chặt chẽ về tình hình sức khỏe.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 38 học sinh đang có triệu chứng ho, sốt, khó thở. Các trường có học sinh có biểu hiện này đang phối hợp với cơ sở y tế, gia đình theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của học sinh.

Hiện các cơ sở giáo dục của Vĩnh Phúc có kiến nghị cung cấp thêm các vật tư y tế (thuốc khử khuẩn, nước sát trùng, khẩu trang y tế…) cho cơ sở giáo dục để phục vụ công tác phòng dịch. Trong trường hợp dịch bệnh chưa được khống chế, thì tiếp tục cho học sinh ở Vĩnh Phúc nghỉ học.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Thêm đơn vị được tổ chức thi tiếng Anh theo khung 6 bậc

Đặng Chung |

Trường Đại học Sài Gòn trở thành trường thứ 11 trong cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc.

Chi tiết quy trình lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Bích Hà |

Sau khi ban hành Thông tư số 01/20202  về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện video hướng dẫn chi tiết quy trình chọn sách, để các cơ sở giáo dục phổ thông dễ dàng thực hiện.

Sáng tạo trong phòng, chống dịch do virus Corona

Đặng Chung - Thuỳ Trang |

Tình hình dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra đã khiến cả thế giới cùng nỗ lực tìm giải pháp để ứng phó. Tại Việt Nam, mệnh lệnh “chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ đang đi vào cuộc sống khi cả hệ thống chính trị, cá nhân, tổ chức cùng chung tay. Đó là sự hy sinh thầm lặng của những “chiến sĩ áo trắng”, những nỗ lực của các trường học để sáng tạo những sản phẩm diệt khuẩn phát miễn phí cho người dân…

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Thêm đơn vị được tổ chức thi tiếng Anh theo khung 6 bậc

Đặng Chung |

Trường Đại học Sài Gòn trở thành trường thứ 11 trong cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc.

Chi tiết quy trình lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Bích Hà |

Sau khi ban hành Thông tư số 01/20202  về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện video hướng dẫn chi tiết quy trình chọn sách, để các cơ sở giáo dục phổ thông dễ dàng thực hiện.

Sáng tạo trong phòng, chống dịch do virus Corona

Đặng Chung - Thuỳ Trang |

Tình hình dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra đã khiến cả thế giới cùng nỗ lực tìm giải pháp để ứng phó. Tại Việt Nam, mệnh lệnh “chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ đang đi vào cuộc sống khi cả hệ thống chính trị, cá nhân, tổ chức cùng chung tay. Đó là sự hy sinh thầm lặng của những “chiến sĩ áo trắng”, những nỗ lực của các trường học để sáng tạo những sản phẩm diệt khuẩn phát miễn phí cho người dân…