Thêm học sinh ở Vĩnh Phúc cách ly tập trung để theo dõi sức khỏe

Đặng Chung |

Những học sinh cùng lớp, tiếp xúc trực tiếp với nữ sinh trước đó có kết quả dương tính với Covid-19 (nCoV) sẽ được cách ly tập trung để các bác sĩ theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Chiều 12.2, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Việt Hà - Phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa có thêm 26 học sinh thuộc diện cách ly để theo dõi sức khỏe.

Những học sinh này đều học cùng lớp với nữ sinh N.T.T.D (lớp 10A2, Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu, Vĩnh Phúc) – bệnh nhân đã được xác định dương tính với virus Corona.

Theo ông Hà, lớp 10A2 có tổng cộng 42 học sinh. Ngay sau khi học sinh T.D có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona, 6 học sinh tiếp xúc trực tiếp với nữ sinh này đã được cách ly tập trung để theo dõi sức khỏe, còn những học sinh khác thực hiện cách ly tại nhà.

Vĩnh Phúc vừa có thêm khu cách ly, nên 26 học sinh cùng lớp với T.D tiếp tục được đưa đến nơi cách ly này để bác sĩ theo dõi sức khỏe hàng ngày. Hiện sức khỏe của những học sinh này vẫn bình thường.

Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, địa bàn tỉnh có 38 học sinh có triệu chứng ho, sốt và khó thở. Trong đó, có 26 em ở huyện Bình Xuyên-nơi có nhiều ca nhiễm Covid-19 (nCoV) nhất Vĩnh Phúc. Hiện những học sinh này vẫn đang được theo dõi sức khỏe hằng ngày.

Các nhà trường có giáo viên học sinh xuất hiện triệu chứng ho, sốt, khó thở đã phối hợp với cơ sở y tế và gia đình theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của học sinh.

Tại các các xã có bệnh nhân dương tính với Covid-19 (Sơn Lôi, Thiện Kế, Gia Khánh huyện Bình Xuyên; Minh Quang huyện Tam Đảo; Hợp Hoà, huyện Tam Dương), các nhà trường đã có kế hoạch phối hợp với chính quyến địa phương và cơ quan y tế kịp thời cách ly và theo dõi ngay ngày đối với giáo viên, học sinh nếu có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính.

Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo đã có đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết 23.2 để chờ tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Những học sinh có biểu hiện sốt, ho được theo dõi sức khỏe

Đặng Chung |

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, hiện trên địa bàn tỉnh có 38 học sinh có các biểu hiện sốt, ho, khó thở và đang được cơ sở y tế, cùng gia đình theo dõi sát sao tình hình sức khỏe.

Phụ huynh ngồi ở nhà có thể nhìn thấy con học tập, giáo viên dự giờ online

HUYÊN NGUYỄN |

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh, hiện tại đã có 1/3 trường học trên địa bàn gắn camera quan sát, thời gian tới sẽ phấn đấu phủ kín camera tại 100% đơn vị trường học và cơ sở giáo dục. Việc học tập, giám sát, quản lý cũng trở nên dễ dàng hơn.

Sáng tạo trong phòng, chống dịch do virus Corona

Đặng Chung - Thuỳ Trang |

Tình hình dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra đã khiến cả thế giới cùng nỗ lực tìm giải pháp để ứng phó. Tại Việt Nam, mệnh lệnh “chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ đang đi vào cuộc sống khi cả hệ thống chính trị, cá nhân, tổ chức cùng chung tay. Đó là sự hy sinh thầm lặng của những “chiến sĩ áo trắng”, những nỗ lực của các trường học để sáng tạo những sản phẩm diệt khuẩn phát miễn phí cho người dân…

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vĩnh Phúc: Những học sinh có biểu hiện sốt, ho được theo dõi sức khỏe

Đặng Chung |

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, hiện trên địa bàn tỉnh có 38 học sinh có các biểu hiện sốt, ho, khó thở và đang được cơ sở y tế, cùng gia đình theo dõi sát sao tình hình sức khỏe.

Phụ huynh ngồi ở nhà có thể nhìn thấy con học tập, giáo viên dự giờ online

HUYÊN NGUYỄN |

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh, hiện tại đã có 1/3 trường học trên địa bàn gắn camera quan sát, thời gian tới sẽ phấn đấu phủ kín camera tại 100% đơn vị trường học và cơ sở giáo dục. Việc học tập, giám sát, quản lý cũng trở nên dễ dàng hơn.

Sáng tạo trong phòng, chống dịch do virus Corona

Đặng Chung - Thuỳ Trang |

Tình hình dịch bệnh do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra đã khiến cả thế giới cùng nỗ lực tìm giải pháp để ứng phó. Tại Việt Nam, mệnh lệnh “chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng Chính phủ đang đi vào cuộc sống khi cả hệ thống chính trị, cá nhân, tổ chức cùng chung tay. Đó là sự hy sinh thầm lặng của những “chiến sĩ áo trắng”, những nỗ lực của các trường học để sáng tạo những sản phẩm diệt khuẩn phát miễn phí cho người dân…