Clip công nhân 3 tại chỗ tắm: Sự thật thế nào?

Anh Đào |

Thầy hiệu phó xác nhận gửi video cảnh các nữ công nhân tại nhà máy "3 tại chỗ" đi tắm cho đồng nghiệp. Và ông lý giải là để chia sẻ về đời sống công nhân quá khó khăn.

Trong một động thái rất quyết liệt, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) đã chính thức yêu cầu báo cáo việc hai giáo viên Trường trung học phổ thông Cao Lãnh, Đồng Tháp làm lộ clip nhạy cảm của nữ công nhân tại nhà máy áp dụng mô hình "3 tại chỗ".

Ông Nguyễn Mạnh Kiên, phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN cho rằng việc chia sẻ những hình ảnh riêng tư của nữ công nhân trong nhà máy sản xuất "3 tại chỗ" là xâm phạm quyền tự do cá nhân, ảnh hưởng danh dự, nhân phẩm của người phụ nữ nói chung và nữ công nhân nói riêng.

Sự việc thầy giáo vô tình trình chiếu clip nhạy cảm của nữ công nhân trước các học sinh trong giờ học online quả thật khiến dư luận sửng sốt và phẫn nộ.

Sửng sốt, vì cái clip ấy được gửi từ một thầy giáo khác: Thầy hiệu phó. Rồi thầy hiệu phó cũng tường trình là nhận được từ một người quen khác. Cái clip ấy không biết đã được truyền tay, được chia sẻ đến những đâu, đến mức nào.

Và phẫn nộ, là cách mà thầy giáo - tức là những người thầy lý giải sau đó: Chuyển video clip cho đồng nghiệp là để chia sẻ về đời sống công nhân quá khó khăn.

Cái tâm của người thầy ấy thật sự là gì! Mục đích chia sẻ clip thật sự là gì! Chỉ có người thầy ấy thật sự biết. Nhưng bảo đó là chia sẻ về đời sống công nhân quá khó khăn thì nói thật, rất khó để nói đó là sự thật.

Chính ông Nguyễn Mạnh Kiên, phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN cũng nhìn nhận: "Có nhiều cách để chia sẻ khó khăn với công nhân. Tuy nhiên, việc lan truyền clip có những hình ảnh riêng tư của nữ công nhân thì rất khó thuyết phục", ông Kiên nói.

Đại dịch, đang ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp đến công nhân.

Theo thống kê của Tổng LĐLĐVN, 1,5 triệu công nhân đã phải làm việc theo hình thức hoặc "3 tại chỗ" hoặc "1 cung đường, 2 điểm đến"… tại các nhà máy, nhà xưởng.

Họ, những người làm ra của cải vật chất- đang gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, rất cần được chia sẻ.

Nhưng chia sẻ gì chứ nhất quyết không phải là những clip đã bị một kẻ xấu nào đó quay trộm với một góc nhìn lén lút và ý đồ xấu.

Người quay cái clip ấy sẽ phải được làm rõ. Những người lan truyền cái clip ấy phải xử lý nghiêm, chứ không thể chỉ xuê xoa với những thanh minh, bao biện khiên cưỡng.

Ủng hộ sự quyết liệt của Tổng LĐLĐVN. Bởi danh dự, nhân phẩm không bao giờ là thứ có thể phát tán để thoã mãn thú vui rất thiếu lương thiện của bất kỳ ai.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội đề xuất "3 tại chỗ" để học sinh nghèo được đến trường

Đặng Chung - Trần Vương |

Theo các đại biểu Quốc hội, việc tìm giải pháp để học sinh được trở lại trường sớm nhất, nhanh nhất có thể là trách nhiệm của cả xã hội, cần sự vào cuộc quyết liệt của ngành Giáo dục, Y tế và của từng địa phương.

Chăm lo bếp ăn, thực phẩm cho người lao động thực hiện "3 tại chỗ"

Minh Phương |

Công đoàn Viễn thông TP.HCM (thuộc Công đoàn VNPT) đã nhanh chóng triển khai, xây dựng kịch bản, giải pháp chăm lo đời sống, nơi ăn, chốn ở cho người lao động tuyến đầu với tinh thần quyết tâm “vừa quyết liệt chống dịch, vừa đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh”.

Bình thường mới ở Bình Dương, doanh nghiệp vẫn chọn sản xuất "3 tại chỗ"

ĐÌNH TRỌNG |

Từ ngày 1.10, tỉnh Bình Dương bước vào trạng thái bình thường mới. Tỉnh sẽ nới lỏng hơn nữa các quy định về lưu thông và cho mở cửa nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động "3 tại chỗ" vẫn muốn tiếp tục duy trì phương án này đảm bảo an toàn sản xuất và tránh đứt gãy nguồn cung hàng hóa.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Đại biểu Quốc hội đề xuất "3 tại chỗ" để học sinh nghèo được đến trường

Đặng Chung - Trần Vương |

Theo các đại biểu Quốc hội, việc tìm giải pháp để học sinh được trở lại trường sớm nhất, nhanh nhất có thể là trách nhiệm của cả xã hội, cần sự vào cuộc quyết liệt của ngành Giáo dục, Y tế và của từng địa phương.

Chăm lo bếp ăn, thực phẩm cho người lao động thực hiện "3 tại chỗ"

Minh Phương |

Công đoàn Viễn thông TP.HCM (thuộc Công đoàn VNPT) đã nhanh chóng triển khai, xây dựng kịch bản, giải pháp chăm lo đời sống, nơi ăn, chốn ở cho người lao động tuyến đầu với tinh thần quyết tâm “vừa quyết liệt chống dịch, vừa đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh”.

Bình thường mới ở Bình Dương, doanh nghiệp vẫn chọn sản xuất "3 tại chỗ"

ĐÌNH TRỌNG |

Từ ngày 1.10, tỉnh Bình Dương bước vào trạng thái bình thường mới. Tỉnh sẽ nới lỏng hơn nữa các quy định về lưu thông và cho mở cửa nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động "3 tại chỗ" vẫn muốn tiếp tục duy trì phương án này đảm bảo an toàn sản xuất và tránh đứt gãy nguồn cung hàng hóa.