Bình thường mới ở Bình Dương, doanh nghiệp vẫn chọn sản xuất "3 tại chỗ"

ĐÌNH TRỌNG |

Từ ngày 1.10, tỉnh Bình Dương bước vào trạng thái bình thường mới. Tỉnh sẽ nới lỏng hơn nữa các quy định về lưu thông và cho mở cửa nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động "3 tại chỗ" vẫn muốn tiếp tục duy trì phương án này đảm bảo an toàn sản xuất và tránh đứt gãy nguồn cung hàng hóa.

Ở Khu công nghiệp (KCN) Nam Tân Uyên, thị xã Tân Uyên, Công ty TNHH Earth Corporation Việt Nam là một trong những doanh nghiệp đầu tiên mạnh dạn triển khai phương án sản xuất "3 tại chỗ" để ứng phó với dịch COVID-19. 

Công ty TNHH Earth Corporation Việt Nam chính thức tổ chức cho 165 lao động sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" từ ngày 19.6 cho đến nay là 100 ngày. Công ty đang sản xuất an toàn và đạt được 60% công suất.

Bà Phan Thị Phương Linh - Giám đốc Nhân sự Công ty TNHH Earth Corporation Việt Nam - cho biết, ngay từ đầu, công ty xây dựng kế hoạch thực hiện xuyên suốt. Trước bối cảnh dịch bệnh nguy hiểm, công ty cũng đã nhiều lần thay đổi kế hoạch phòng dịch của mình.

Công nhân sản xuất 3 tại chỗ.
Công nhân sản xuất 3 tại chỗ.

Đến thời thời điểm này, công ty vẫn đang tổ chức sản xuất an toàn, việc làm của người lao động được duy trì, nguồn cung hàng hóa cho thị trường không bị đứt gãy. "Trong thời gian tới, dịch bệnh được kiểm soát, Bình Dương nới lỏng cho lưu thông, người lao động có thể về nhà khi nghỉ ca. Tuy nhiên, công ty vẫn quyết định duy trì "3 tại chỗ. Vì việc người lao động ra ngoài có thể tiềm ẩn rủi ro dịch bệnh"- bà Linh chia sẻ.

Một công ty khác tổ chức tốt phương án "3 tại chỗ" hiệu quả, là Công ty TNHH Điện tử Foster (KCN VSIP II phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Ông Trần Hưng Đạo - Giám đốc Công ty TNHH Điện tử Foster - cho hay, đến nay, công ty đang có 500 lao động sản xuất an toàn với phương án ''3 tại chỗ''.

Nơi ở của công nhân 3 tại chỗ.
Nơi ở của công nhân 3 tại chỗ.

Mặc dù tốn kinh phí, nhưng để an toàn, công ty vẫn tiếp tục với phương án này. Ông Đạo nhận định, trường hợp công nhân ra ngoài thì nhà trọ phải thật sự "xanh" mới an tâm. Khi môi trường dịch bệnh chưa được kiểm soát ổn định, công nhân ra ngoài sẽ có rủi ro lây nhiễm và sẽ phí công sức giữ gìn 3 tháng nay.

Theo Ban Quản lý khu công nghiệp Bình Dương, ngoài 2 doanh nghiệp trên, tại Bình Dương có trên 3.000 doanh nghiệp duy trì sản xuất bằng phương án "3 tại chỗ" với khoảng 300.000 lao động. Phương án này đã giúp các doanh nghiệp tránh đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa và bảo đảm việc làm cho người lao động. Tỉnh Bình Dương đang triển khai thêm các phương án sản xuất cho phù hợp với tình hình mới như "3 tại chỗ linh động" hoặc "3 xanh".

Phương án 3 tại chỗ vẫn là giải pháp an toàn đối với nhiều doanh nghiệp.
Phương án 3 tại chỗ vẫn là giải pháp an toàn đối với nhiều doanh nghiệp.

Kiến nghị vaccine và công nhận kết quả tự test nhanh của doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp cho biết, chi phí test của doanh nghiệp tự thực hiện chỉ 120.000 đồng/người, thậm chí test nhiều chi phí có thể giảm sâu hơn nữa. Trong khi đi test nhanh cơ sở y tế lên đến 350.000 đồng/người và còn phải chờ đợi lâu, qua nhiều lần tiếp xúc tăng nguy cơ lây nhiễm. Doanh nghiệp đề nghị cơ quan quản lý nhà nước cho phép tự test nhanh không phải thuê đơn vị y tế tư nhân bên ngoài để giảm chi phí. Đồng thời, được sử dụng kết quả test nhanh do doanh nghiệp xác nhận để làm cơ sở cho người lao động lưu thông qua chốt kiểm soát.

Bên cạnh đó, hiện nay, hầu hết người lao động ở Bình Dương đã tiêm mũi 1 vaccine nên các doanh nghiệp kiến nghị tiếp tục ưu tiên vaccine tiêm mũi 2 đúng hạn cho công nhân để họ an tâm làm việc, tránh đứt gãy sản xuất và nguồn cung hàng hóa cho thị trường.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Động viên hàng trăm người dân Bình Dương ra đường về quê quay lại nơi ở

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, ngày 30.9, hàng trăm người dân đã tập trung trên quốc lộ 13 xin qua chốt để về quê. Lực lượng chức năng đã động viên và đưa người dân quay lại nơi ở.

Bình Dương: Nhiều phường, xã đạt vùng xanh trước ngày mở cửa, nới lưu thông

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, đến ngày 30.9, có thêm nhiều khu phố, phường, xã đạt "vùng xanh". Theo kế hoạch tỉnh Bình Dương sẽ mở cửa các hoạt động sản xuất kinh doanh và nới lỏng lưu thông từ đầu tháng 10.2021.

Hoạt động sản xuất kinh doanh nào ở Bình Dương được mở lại sau ngày 30.9?

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang nỗ lực hoàn thành xét nghiệm sàng lọc F0 để chuyển sang trạng thái bình thường mới sau ngày 30.9. Việc mở cửa các hoạt động sản xuất kinh doanh phải đảm bảo nguyên tắc "An toàn để sản xuất và sản xuất phải an toàn".

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Động viên hàng trăm người dân Bình Dương ra đường về quê quay lại nơi ở

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, ngày 30.9, hàng trăm người dân đã tập trung trên quốc lộ 13 xin qua chốt để về quê. Lực lượng chức năng đã động viên và đưa người dân quay lại nơi ở.

Bình Dương: Nhiều phường, xã đạt vùng xanh trước ngày mở cửa, nới lưu thông

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, đến ngày 30.9, có thêm nhiều khu phố, phường, xã đạt "vùng xanh". Theo kế hoạch tỉnh Bình Dương sẽ mở cửa các hoạt động sản xuất kinh doanh và nới lỏng lưu thông từ đầu tháng 10.2021.

Hoạt động sản xuất kinh doanh nào ở Bình Dương được mở lại sau ngày 30.9?

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đang nỗ lực hoàn thành xét nghiệm sàng lọc F0 để chuyển sang trạng thái bình thường mới sau ngày 30.9. Việc mở cửa các hoạt động sản xuất kinh doanh phải đảm bảo nguyên tắc "An toàn để sản xuất và sản xuất phải an toàn".