Cận cảnh nơi ăn ngủ, sản xuất "3 tại chỗ" của công nhân ở vùng xanh Hà Nội

Cường Ngô |

Từ ngày 24.7, khi thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, doanh nghiệp đã thực hiện "3 tại chỗ", công nhân phải ăn, ngủ tại nhà máy.

 
Huyện Gia Lâm (Hà Nội) là huyện "vùng xanh" đầu tiên ở Thủ đô thực hiện các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội. Theo đó, UBND huyện này cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn tại 19/22 xã, thị trấn mở cửa hoạt động nhưng chỉ được bán hàng mang về. Trong khi đó, các nhà máy, khu công nghiệp vẫn duy trì "3 tại chỗ" để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.
 
Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tại nhà máy Nhôm Đô Thành (huyện Gia Lâm), kể từ khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, doanh nghiệp này vẫn duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 
Các công nhân làm việc trong nhà máy được bố trí chỗ ăn, ngủ, sinh hoạt tại chỗ.
 
Theo bà Lê Ánh Tuyết - Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhôm Đô Thành, mặc dù vấn đề lưu thông hàng hoá giữa các tỉnh, địa phương gặp nhiều khó khăn, nhưng để không đứt gãy chuỗi cung ứng, công ty vẫn duy trì sản xuất.
 
"Có những tuần, hàng hoá chất đầy kho, chúng tôi vẫn chấp nhận để người lao động có việc làm, có thu nhập”, bà Tuyết nói.
 
Công ty đã quy hoạch, sắp xếp khu vực xưởng làm nơi ngủ nghỉ cho công nhân, người lao động của công ty. Ban lãnh đạo xuống tận nơi yêu cầu bộ phận hành chính trị sự chuẩn bị đồ dùng thiết yếu cho công nhân thực hiện "3 tại chỗ".
 
"Nếu như một số tỉnh thành ở phía Nam chuẩn bị lều bạt cho công nhân, chúng tôi lại chuẩn bị giường tầng, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động của mình", bà Lê Ánh Tuyết nói.
 
Nội quy khu lưu trú.
 
Bộ phận bếp ăn của công ty luôn "đỏ lửa", phục vụ cho anh em công nhân thực hiện sản xuất "3 tại chỗ".
 
Khẩu phần ăn đa dạng, thay đổi món mỗi ngày.
 
Với mục tiêu vừa ngon miệng, vừa đảm bảo sức khoẻ cho công nhân làm việc.
 
Theo chia sẻ của một công nhân, khi mới thực hiện ăn ở tại chỗ, ban đầu cũng có một số “trục trặc“ như không có mạng wifi, thiếu ổ cắm điện, nhưng sau đó đã được công ty sắp xếp lại cho hợp lý. Đến nay, tâm lý của mọi người đều phấn chấn, ai cũng động viên nhau phải lạc quan, cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc của mình. "Trong lúc dịch bệnh căng thẳng, chúng tôi vẫn có việc làm, an toàn và có thu nhập đó là điều may mắn".

.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Quyết định 3089 của Tổng LĐLĐVN giúp người lao động “3 tại chỗ” yên tâm sản xuất

Bảo Hân |

“Quyết định chi hỗ trợ 1.000 tỉ đồng cho bữa ăn của công nhân sản xuất “3 tại chỗ” là sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực và ý nghĩa trong điều kiện người lao động gặp nhiều khó khăn. Hỗ trợ này giúp người lao động ấm lòng, yên tâm hơn để sản xuất trong điều kiện “3 tại chỗ”, đảm bảo sản xuất, đồng thời ngăn chặn sự lây lan của COVID-19”.

LĐLĐ An Giang: Hơn 3 tỉ đồng hỗ trợ người lao động làm việc “3 tại chỗ”

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh An Giang vừa trao thêm hỗ trợ người lao động làm việc "3 tại chỗ" hơn 2,8 tỉ đồng. Đến nay, LĐLĐ tỉnh An Giang đã tổ chức 2 đợt hỗ trợ với tổng số tiền 3,385 tỉ đồng.

Công đoàn Viên chức Sóc Trăng tặng quà cho đoàn viên, NLĐ "3 tại chỗ"

Anh Khoa |

Ngày 7.9, Công đoàn Viên chức tỉnh Sóc Trăng đã trao tặng 30 phần quà gửi đến đoàn viên, người lao động công đoàn cơ sở Công ty TNHH Khánh Sủng trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Xuyên đang tham gia sản xuất "3 tại chỗ".

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Quyết định 3089 của Tổng LĐLĐVN giúp người lao động “3 tại chỗ” yên tâm sản xuất

Bảo Hân |

“Quyết định chi hỗ trợ 1.000 tỉ đồng cho bữa ăn của công nhân sản xuất “3 tại chỗ” là sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực và ý nghĩa trong điều kiện người lao động gặp nhiều khó khăn. Hỗ trợ này giúp người lao động ấm lòng, yên tâm hơn để sản xuất trong điều kiện “3 tại chỗ”, đảm bảo sản xuất, đồng thời ngăn chặn sự lây lan của COVID-19”.

LĐLĐ An Giang: Hơn 3 tỉ đồng hỗ trợ người lao động làm việc “3 tại chỗ”

Lục Tùng |

LĐLĐ tỉnh An Giang vừa trao thêm hỗ trợ người lao động làm việc "3 tại chỗ" hơn 2,8 tỉ đồng. Đến nay, LĐLĐ tỉnh An Giang đã tổ chức 2 đợt hỗ trợ với tổng số tiền 3,385 tỉ đồng.

Công đoàn Viên chức Sóc Trăng tặng quà cho đoàn viên, NLĐ "3 tại chỗ"

Anh Khoa |

Ngày 7.9, Công đoàn Viên chức tỉnh Sóc Trăng đã trao tặng 30 phần quà gửi đến đoàn viên, người lao động công đoàn cơ sở Công ty TNHH Khánh Sủng trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Xuyên đang tham gia sản xuất "3 tại chỗ".