Không chấp nhận lấy cớ nCoV!

Anh Đào |

Hàng loạt các công trình GTVT đang đắp chiếu ngủ đông sau Tết. Lý do: nCoV... Bí thư Đảng ủy cấp xã nữa, cũng báo nghỉ để... đi khám bệnh.

Ghi nhận của báo chí tại hàng loạt các công trường trọng điểm giao thông cần gấp rút hoàn thành thì số lượng công nhân vẫn vắng hơn những ngày làm việc trước Tết.

Ở một số đơn vị thi công, công nhân ở xa vẫn nghỉ Tết và Hà Nội vừa xảy ra một số ca nhiễm virus Corona nên một số công nhân, kỹ sư lưỡng lự khi tập trung về Hà Nội.

Có lẽ, sự đóng băng của các công trình sau tết sẽ là một vấn đề nếu nCoV không xuất hiện. Bởi nCoV đang che mờ sự nghiêm trọng của việc thiếu lao động cũng như sự trì trệ sau Tết.

TP HCM chẳng hạn, giống như một lời kêu cứu khi Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực cho biết đang thiếu đến 30.000 chỗ làm, với nhu cầu lao động tập trung chủ yếu ở các ngành dệt may - giày da, cơ khí - tự động hóa, chế biến thực phẩm, kinh doanh - thương mại…

Đồng Nai cũng vậy, các doanh nghiệp cho biết đang “khát” nhân công, đang thiếu tới 75.000 lao động.

Thủ tướng cũng đã có công điện 122a yêu cầu tập trung xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, nhất là những công việc tồn đọng do nghỉ Tết. Không tổ chức liên hoan, chúc Tết ảnh hưởng đến công việc và thời giờ làm việc...

Không thể phủ nhận sự ảnh hưởng của nCoV. Nhưng dường như nó cũng đang là cái cớ mang tính chất mẫu số chung giải thích cho sự trì trệ sau Tết.

Có một chi tiết là khi đoàn kiểm tra của TP Hà Nội phát hiện đến 15h ngày làm việc đầu tiên chỉ có 11/20 cán bộ công chức xã Chương Dương (huyện Thường Tín) có mặt. 5 cán bộ chủ chốt và 4 công chức khác không/chưa tới cơ quan. Và nguyên do, chẳng hạn, Bí thư Đảng ủy xã báo xin nghỉ để đi khám bệnh.

Dịch bệnh đang là một lý do. Nhưng sẽ rất đáng lo ngại nếu nó trở thành cái cớ cho sự trì trệ sau Tết.

Ngay sáng nay (5/2), phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2020, nhấn mạnh không đặt vấn đề điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, chúng ta đã thành lập các đội phản ứng nhanh để chống dịch nCoV thì chúng ta cũng phải phản ứng nhanh về kinh tế, tài chính, sản xuất để bù đắp giảm sút kinh tế do dịch bệnh.

Thiết nghĩ, đã đến lúc cần lập các đoàn xử lý nhanh những cá nhân, đơn vị cố tình vin vào cớ dịch nCoV để trây ỳ, thoái thác nhiệm vụ.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

98,1% số công nhân trở lại làm việc sau Tết

Linh Nguyên |

Theo tổng hợp của LĐLĐ Thành phố Hà Nội, tính đến 10h00 ngày 30.1.2020 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán), 85% doanh nghiệp đã mở xưởng để sản xuất với 98,1% số công nhân lao động trở lại làm việc (tập trung ở doanh nghiệp khu công nghiệp và chế xuất, ngành Dệt may, doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn). Một số DN sẽ mở cửa làm việc vào ngày 4.2.

Công nhân nhọc nhằn trở lại làm việc sau Tết

Quế Chi |

Ngày 30.1 (tức mồng 6 Tết Canh Tý 2020) là ngày người lao động trở lại làm việc. Nhiều công nhân cho biết, họ sẽ trở lại khu nhà trọ vào chiều mồng 5 Tết bằng xe máy hoặc xe khách. Tuy vậy, vẫn có những công nhân phải làm ca đêm mồng 6 Tết nên phải đến chiều cùng ngày họ mới trở lại nơi ở.

Dự án đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội: Ga ngầm ngổn ngang, lái tàu chưa có

QUANG HIỆU |

Mặc dù UBND TP.Hà Nội đã giao đơn vị quản lý Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội xây dựng chi tiết kế hoạch thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thi công các hạng mục còn lại của từng gói thầu để đạt mốc vận hành khai thác vào tháng 4.2021. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của chúng tôi, hiện chưa nhà ga nào trong số 4 ga ngầm giải phóng xong mặt bằng. Đặc biệt, công tác đào tạo nhân viên vận hành, lái tàu chưa thấy đâu...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

98,1% số công nhân trở lại làm việc sau Tết

Linh Nguyên |

Theo tổng hợp của LĐLĐ Thành phố Hà Nội, tính đến 10h00 ngày 30.1.2020 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán), 85% doanh nghiệp đã mở xưởng để sản xuất với 98,1% số công nhân lao động trở lại làm việc (tập trung ở doanh nghiệp khu công nghiệp và chế xuất, ngành Dệt may, doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn). Một số DN sẽ mở cửa làm việc vào ngày 4.2.

Công nhân nhọc nhằn trở lại làm việc sau Tết

Quế Chi |

Ngày 30.1 (tức mồng 6 Tết Canh Tý 2020) là ngày người lao động trở lại làm việc. Nhiều công nhân cho biết, họ sẽ trở lại khu nhà trọ vào chiều mồng 5 Tết bằng xe máy hoặc xe khách. Tuy vậy, vẫn có những công nhân phải làm ca đêm mồng 6 Tết nên phải đến chiều cùng ngày họ mới trở lại nơi ở.

Dự án đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội: Ga ngầm ngổn ngang, lái tàu chưa có

QUANG HIỆU |

Mặc dù UBND TP.Hà Nội đã giao đơn vị quản lý Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội xây dựng chi tiết kế hoạch thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thi công các hạng mục còn lại của từng gói thầu để đạt mốc vận hành khai thác vào tháng 4.2021. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của chúng tôi, hiện chưa nhà ga nào trong số 4 ga ngầm giải phóng xong mặt bằng. Đặc biệt, công tác đào tạo nhân viên vận hành, lái tàu chưa thấy đâu...