Phòng dịch tốt để bảo vệ con người và giảm thiểu thiệt hại kinh tế

Lê Thanh Phong |

Dịch viêm phổi cấp do virus Corona (nCoV) gây ra ảnh hưởng cộng đồng, sức khỏe, tính mạng của mỗi người. Chính lúc này, cần những hành động chia sẻ, cảm thông, thấu hiểu và cống hiến. Những lời nói thiếu tích cực và tin đồn gây hoang mang, những hành động trục lợi từ dịch bệnh là phi đạo đức, gây tổn thương và rối loạn xã hội, cần phải lên án.

Chính phủ, ngành Y tế và các cơ quan quản lý đang nỗ lực hết sức để chống dịch, nhưng để chiến thắng thì cần sự góp sức từ cộng đồng, của mỗi người, bằng từng hành động tích cực nhất. Đó là thực hiện đúng các khuyến cáo phòng dịch của ngành Y tế, không lan truyền tin đồn thất thiệt, không kinh doanh trục lợi từ dịch bệnh, không làm cho xã hội u ám và mất bình tĩnh.

Người Việt Nam có truyền thống yêu nước thương nòi, những lúc đất nước gặp nguy nan khốn khó, thiên tai địch họa, là lúc toàn dân đoàn kết, yêu thương, phát huy sức mạnh dân tộc để vượt qua. Mỗi công dân phải có lòng tin vào khả năng phòng chống dịch của Chính phủ, của ngành Y tế và đó chính là nguồn năng lượng tích cực để chiến thắng dịch bệnh.

Thông tin tích cực là, bệnh nhân thứ 3 nhiễm Corona ở Việt Nam - nữ nhân viên lễ tân khách sạn ở Nha Trang, Khánh Hòa - đã được xuất viện. Trước đó, các ca nhiễm Corona khác cũng đã được xuất viện ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Chiến thắng dịch bệnh là bảo vệ được sức khỏe, tính mạng của toàn dân và chiến thắng càng sớm thì phục hồi những thiệt hại kinh tế càng sớm.

Dịch Coronavirus đã gây thiệt hại kinh tế cho nhiều quốc gia, đương nhiên cả Việt Nam. Nông sản xuất sang Trung Quốc bị “dội” hàng, giá thanh long từ 50.000 đồng/kg, nay không mua hoặc trả xuống còn 5.000 đồng. Nông dân lo lắng, thấp thỏm theo dõi thông tin dịch bệnh từng giờ. Các hoạt động xuất nhập khẩu khác bị đình trệ.

Dừng bay đến Trung Quốc, các hãng hàng không tổn thất nặng nề. Ngành Du lịch cũng ảnh hưởng rất lớn. Đa số khách sạn, nhà hàng ở các địa phương trước đây đông du khách, nay “hoang vắng đìu hiu”.

Các ngành kinh doanh bị thiệt hại, ảnh hưởng đến hàng vạn người lao động, đến toàn xã hội và nền kinh tế của đất nước. Thêm một ngày đất nước trong tình trạng dịch bệnh, là thêm một gánh nặng xử lý hậu quả về sau. Hoạt động kinh doanh bị đình trệ cũng như một căn bệnh trên cơ thể kéo dài. Càng để lâu sẽ càng khó chữa trị, càng khó phục hồi.

Cho nên, hãy cùng nhau quyết tâm phòng dịch, phòng dịch trong sự tỉnh táo, thông minh và có trách nhiệm với cộng đồng, với đất nước.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Không nhập khẩu trang, không bán khẩu trang là độc ác, vô trách nhiệm

Anh Đào |

Việc kêu gọi “không nhập khẩu trang, không bán khẩu trang”, mặc kệ nhà nước lo, mặc kệ dân xếp hàng..., phải nói thẳng là quá độc ác, vô trách nhiệm, thiếu đạo đức... còn hơn cả những người lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán.

Chưa cho học sinh nghỉ học thì lên án, cho nghỉ học lại phê phán, là sao?

Lê Thanh Phong |

Xin thưa, các nhà quản lý lựa chọn việc bảo vệ sức khỏe của công dân là ưu tiên số 1, trong đó có học sinh, và quyết định cho học sinh nghỉ học một tuần là cần thiết, còn trông con như thế nào là việc của từng gia đình. Cha mẹ đi làm việc thì chủ động thu xếp sinh hoạt của con cái, không chính quyền nào đi lo thay việc đó hết được cho các vị.

Virus “tát nước theo mưa” trục lợi từ dịch bệnh cần bị nghiêm trị!

Thế Lâm |

Hai cửa hàng bán lẻ thuốc ở Ngọc Khánh (Hà Nội) đã bị cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và xử phạt hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, dịch bệnh và điều kiện bất thường... để định giá mua bán hàng hóa bất hợp lý theo Điều 17, Nghị định 109/2013/NĐ-CP.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Không nhập khẩu trang, không bán khẩu trang là độc ác, vô trách nhiệm

Anh Đào |

Việc kêu gọi “không nhập khẩu trang, không bán khẩu trang”, mặc kệ nhà nước lo, mặc kệ dân xếp hàng..., phải nói thẳng là quá độc ác, vô trách nhiệm, thiếu đạo đức... còn hơn cả những người lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán.

Chưa cho học sinh nghỉ học thì lên án, cho nghỉ học lại phê phán, là sao?

Lê Thanh Phong |

Xin thưa, các nhà quản lý lựa chọn việc bảo vệ sức khỏe của công dân là ưu tiên số 1, trong đó có học sinh, và quyết định cho học sinh nghỉ học một tuần là cần thiết, còn trông con như thế nào là việc của từng gia đình. Cha mẹ đi làm việc thì chủ động thu xếp sinh hoạt của con cái, không chính quyền nào đi lo thay việc đó hết được cho các vị.

Virus “tát nước theo mưa” trục lợi từ dịch bệnh cần bị nghiêm trị!

Thế Lâm |

Hai cửa hàng bán lẻ thuốc ở Ngọc Khánh (Hà Nội) đã bị cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và xử phạt hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, dịch bệnh và điều kiện bất thường... để định giá mua bán hàng hóa bất hợp lý theo Điều 17, Nghị định 109/2013/NĐ-CP.