Hé lộ mức “hoa hồng” từ hoạt động dạy thêm, dạy tăng cường trong trường học

Nhóm PV |

Dù lấy lý do dạy thêm, dạy tăng cường là tốt cho học sinh, nhưng phía sau là câu chuyện chia phần trăm “hoa hồng” giữa các đơn vị liên kết, kinh doanh với các nhà trường.

Phụ huynh quay cuồng với các lớp học thêm gắn mác “tự nguyện”

Chị Nguyễn Thuỳ Linh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cảm thấy ngán ngẩm khi nhận thông báo các khoản thu đầu năm của con trai học lớp 3. Ngoài các tiết học tiếng Anh theo chương trình chính khoá, nhà trường còn đưa ra thêm 3 chương trình học liên kết. Mỗi chương trình sẽ do 1 trung tâm khác nhau đưa giáo viên vào giảng dạy. Học phí là khoảng 200.000 - 350.000/tháng/học sinh. Mỗi tuần học 3 - 4 tiết. Những tiết học này được xếp xen kẽ giờ học chính khoá.

“Giáo viên chủ nhiệm tư vấn cho phụ huynh đăng ký. Phụ huynh nào không muốn đăng ký cho con học, buộc phải chuyển lớp, hoặc đến tiết học tăng cường con sẽ di chuyển sang phòng hội đồng. Phụ huynh áp lực vô cùng, dù không muốn vẫn phải đăng ký cho con học” - chị Thuỳ Linh bức xúc nói.

Trường hợp của chị Thuỳ Linh không phải duy nhất. Đầu năm học mới, Báo Lao Động nhận được hàng loạt phản ánh của phụ huynh tại Hà Nội và các tỉnh thành về việc học bị ép phải ký đơn “tự nguyện” đăng ký học thêm cho con.

Hé lộ những phần “hoa hồng”

Mặc dù nói việc dạy thêm, học thêm là để tốt cho học sinh, nhưng phụ huynh ai cũng hiểu, phía sau là câu chuyện phần trăm “hoa hồng” giữa các đơn vị liên kết, kinh doanh.

Đầu năm học 2023 - 2024, Trường Tiểu học Tân Định (Hoàng Mai, Hà Nội) đưa ra 3 chương trình liên kết với 2 đơn vị doanh nghiệp khác nhau. Học sinh đăng ký học sẽ phải đóng phí và 20% số tiền thu về sẽ được đơn vị chi trả cho nhà trường.

“80% trung tâm giữ lại, chi trả theo đề án, giáo viên trực tiếp giảng; 20% chi trả lại cho nhà trường, để chi vào các khoản như: Thuế thu nhập doanh nghiệp (2%); chi cơ sở vật chất, điện nước, hỗ trợ các hoạt động chuyên môn (8%); chi cải cách tiền lương...” - bà Trần Thị Bích Liên - Hiệu trưởng nhà trường thừa nhận.

Theo tìm hiểu của Lao Động, “mức hoa hồng 20% khi đưa các chương trình liên kết vào dạy tăng cường trong nhà trường” cũng là mức phổ biến được các công ty tư nhân trả cho các trường học. Tuy nhiên, con số này sẽ có sự tăng giảm, tuỳ thuộc vào số lượng học sinh đăng ký học, càng nhiều học sinh học thì tỉ lệ “hoa hồng” càng cao.

Chưa tính đến chất lượng, hiệu quả, rõ ràng số tiền “hoa hồng” này khiến dư luận đặt ra câu hỏi, nếu không có phần trăm chi trả, lợi ích, liệu các nhà trường có sốt sắng thúc giục, mời chào phụ huynh đăng ký học hay không. Và con số 20% kia sẽ được chi trả như thế nào?

Giải pháp nào cho nạn dạy thêm, học thêm trong trường?

Thầy Nguyễn Văn Lực - giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà - cho rằng, việc dạy thêm hiện nay thực tế không kiểm soát được diễn ra dưới nhiều hình thức: Phụ đạo, dạy tiếng Anh tăng cường, tích hợp, bồi dưỡng nâng cao…

Dạy thêm đem lại nguồn thu nhập khá cao cho giáo viên (hơn tiền lương), cho nhà trường một khoản thu thêm nên nhiều trường liên kết hoặc tổ chức dạy thêm trong trường. Đề xuất giải pháp cho tình trạng này, thầy Lực cho rằng, cần cấm dạy thêm trong nhà trường, cấp phép cho thầy cô dạy như một nghề kinh doanh có điều kiện nếu học sinh thật sự có nhu cầu học thêm.

Trao đổi với Lao Động, bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông (Hà Nội) - khẳng định, tại Hà Nội, các chương trình liên kết, các câu lạc bộ ngoài giờ lên lớp được các trường tổ chức theo tinh thần thoả thuận giữa nhà trường với các bậc phụ huynh.

Phụ huynh hoàn toàn có thể lựa chọn đăng ký cho con học hoặc không, tuỳ vào điều kiện, nhu cầu của mỗi gia đình.

“Các đơn vị liên kết đã được Sở GDĐT Hà Nội cấp phép, thẩm định chương trình. Khi trường chọn đơn vị liên kết bổ trợ, nhà trường cần nghiên cứu hồ sơ, làm tờ trình lên Phòng GDĐT, xin ý kiến tổ chức trên tinh thần thoả thuận với các bậc phụ huynh” - bà Hằng thông tin.

Về lịch học, thời gian, theo bà Hằng, do đây là chương trình tự nguyện, nên các trường học đều phải sắp xếp lịch vào các tiết học ngoài giờ, cụ thể là cuối mỗi buổi chiều lên lớp.

“Với bậc tiểu học, tuỳ theo phân phối chương trình của Bộ GDĐT. Có những ngày chiều các em học sáng 4 tiết, chiều 2 - 3 tiết. Các trường sẽ sắp xếp các buổi học tăng cường, câu lạc bộ vào cuối mỗi buổi học. Những học sinh đăng ký tham gia, các con sẽ học, số còn lại sẽ lên thư viện đọc sách, chờ bố mẹ đến đón” - bà Hằng khẳng định.

Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu các trường học thực hiện theo đúng những gì vị trưởng phòng GDĐT này chia sẻ. Thực tế, tại các trường, những buổi học thêm, học tăng cường, học kỹ năng được xếp xen kẽ vào các giờ học chính khoá, khiến phụ huynh khó lòng không đăng ký cho con.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ mức hoa hồng khủng chi cho các nhà trường từ dạy thêm

Nhóm Phóng viên |

“Gia đình xin đăng kí cho con học…”; “Tôi đồng ý cho con tôi đăng kí tham gia...."... những lá đơn được đánh máy sẵn, phụ huynh chỉ cần ký vào là quy trình “thoả thuận” đã được hoàn tất. Hoạt động dạy thêm ngang nhiên được đưa vào trường học.

Phụ huynh phản đối việc thu tiền dạy thêm kỹ năng sống trong trường tiểu học

QUANG ĐẠI |

Từ năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư cấm dạy thêm đối với học sinh tiểu học. Tuy nhiên, đến nay, hoạt động dạy thêm vẫn diễn ra trong nhà trường tiểu học dưới những hình thức khác nhau như dạy kỹ năng sống.

Phụ huynh bức xúc vì hoạt động dạy thêm trong trường tiểu học

QUANG ĐẠI |

Mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định cấm dạy thêm ở bậc tiểu học, tuy nhiên, vẫn có nhiều hoạt động giáo dục được tổ chức trong nhà trường có thu phí, tạo gánh nặng đóng góp cho người dân.

Cấm dạy thêm, học thêm - vẫn lại là chuyện "cấm" hay "quản"

Hoàng Lâm |

Chuyện dạy thêm, học thêm dịp hè không chỉ làm đau đầu các nhà quản lý mà còn gây nỗi bức xúc trong phụ huynh.

Cuộc đời hơn 40 năm binh nghiệp xuất sắc của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh

Vương Trần |

“Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thường được hình dung là con người của hành động với tính cách quyết liệt, chắc chắn, “nói được, làm được”, không né tránh những vấn đề được coi là nhạy cảm. Nhưng khí chất đó chỉ là phía ngoài của một bộ óc chiến lược với chiều sâu trí tuệ và sự kiên định hiếm có” – PGS.TS Bùi Chí Trung khẳng định khi trao đổi với Lao Động.

Việt Nam là cầu nối giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á

Đức Mạnh |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng hoan nghênh và chào đón các nhà đầu tư quốc tế nói chung, Hồng Kông (Trung Quốc) nói riêng tới đầu tư tại Việt Nam trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, bình đẳng, chân thành, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Đoàn xe tải chở đất hành dân, nguy cơ phá nát hạ tầng giao thông ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Hơn hai tháng qua, mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe tải chở đất trọng tải lớn, di chuyển từ mỏ đất xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi chạy qua Tỉnh lộ 624B, khiến người dân ngán ngẩm bởi bụi bặm, tiếng ồn, nguy cơ tai nạn giao thông.

Nơm nớp lo sợ sống trong chung cư mini, tập thể cũ

LƯƠNG HẠNH - THU THUỶ |

Hiểm họa đến từ những "chuồng cọp” quây kín nhà tại một số khu chung cư mini, tập thể cũ trên địa bàn thủ đô là dễ nhận thấy. Song, ngay cả khi nhìn thấy nguy cơ cháy nổ, hoả hoạn ngay trước mắt, nhiều người vẫn chấp nhận chọn làm nơi trú ngụ.

Hé lộ mức hoa hồng khủng chi cho các nhà trường từ dạy thêm

Nhóm Phóng viên |

“Gia đình xin đăng kí cho con học…”; “Tôi đồng ý cho con tôi đăng kí tham gia...."... những lá đơn được đánh máy sẵn, phụ huynh chỉ cần ký vào là quy trình “thoả thuận” đã được hoàn tất. Hoạt động dạy thêm ngang nhiên được đưa vào trường học.

Phụ huynh phản đối việc thu tiền dạy thêm kỹ năng sống trong trường tiểu học

QUANG ĐẠI |

Từ năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư cấm dạy thêm đối với học sinh tiểu học. Tuy nhiên, đến nay, hoạt động dạy thêm vẫn diễn ra trong nhà trường tiểu học dưới những hình thức khác nhau như dạy kỹ năng sống.

Phụ huynh bức xúc vì hoạt động dạy thêm trong trường tiểu học

QUANG ĐẠI |

Mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định cấm dạy thêm ở bậc tiểu học, tuy nhiên, vẫn có nhiều hoạt động giáo dục được tổ chức trong nhà trường có thu phí, tạo gánh nặng đóng góp cho người dân.

Cấm dạy thêm, học thêm - vẫn lại là chuyện "cấm" hay "quản"

Hoàng Lâm |

Chuyện dạy thêm, học thêm dịp hè không chỉ làm đau đầu các nhà quản lý mà còn gây nỗi bức xúc trong phụ huynh.