Giáo viên chán cảnh phải lên lớp để giục các khoản thu đầu năm

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà |

Đầu năm học, dù không muốn, nhiều giáo viên đành phải làm việc "đòi nợ", thúc giục học sinh đóng các khoản đóng góp.

Năm học mới 2023 - 2024 đã bắt đầu, để thầy cô chuyên tâm vào việc dạy - học, nâng cao chất lượng giảng dạy, chúng tôi thật mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xem xét những qui định, việc làm không cần thiết đã tồn tại lâu nay trong ngành, nhằm giải phóng giáo viên khỏi những thủ tục “hành chính” theo tinh thần đổi mới căn bản toàn diện mà ngành giáo dục đang hướng đến hiện nay.

Đầu năm, học sinh phải đóng đủ các loại phí mà người thu hộ nhà trường thường là giáo viên chủ nhiệm. Ảnh: Phụ huynh cung cấp
Đầu năm, học sinh phải đóng đủ các loại phí mà người thu hộ nhà trường thường là giáo viên chủ nhiệm. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Giáo viên chán cảnh..."đòi nợ"

Tôi cùng nhiều đồng nghiệp luôn có cùng thắc mắc việc ai phải là người thu các khoản tiền đầu năm học? Lâu nay, tất cả các khoản tiền như: Tiền học phí, tiền bảo hiểm y tế, tiền bảo hiểm thân thể, tiền hội phụ huynh học sinh, tiền phiếu liên lạc, ghế nhựa, nước uống, tiền giấy thi… giáo viên chủ nhiệm lớp là người trực tiếp phải thu rồi viết biên lai từng khoản, sau đó nộp lại cho kế toán và thủ quỹ.

Hầu hết giáo viên chủ nhiệm đều than phiền là rất mỏi mệt vì hàng ngày phải đến lớp để... “đòi nợ”. Nhiều lúc còn tủi thân khi nghe học sinh bảo rằng cô T, thầy L.…“gặp mặt là đòi tiền”.

Các em đâu biết rằng đây là nhiệm vụ của nhà trường giao cho thầy, cô phải hoàn thành đúng thời gian nếu không muốn bị nhắc nhở, phê bình. Nhiều trường viện cớ vì chỉ có một kế toán và một thủ quỹ nên không thể nào thu được với số lượng lớn học sinh, do vậy trường phân công giáo viên chủ nhiệm thu hộ.

Nếu đây là nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp theo qui định của Bộ GDĐT thì chúng tôi thực hiện, còn không phải thì mong quí cấp lãnh đạo xem xét, xác định rõ trách nhiệm ấy của ai. Đừng bắt giáo viên chủ nhiệm phải đứng ra thúc giục học trò, phụ huynh thu tiền các khoản đầu năm.

Gánh nặng sổ sách

Ngoài nỗi khổ thu tiền, giáo viên còn nhiều nỗi khổ khác phải gánh mà không biết than thở với ai. Công việc chính “soạn, giảng, chấm, trả” đã khiến cho giáo viên chóng mặt đau đầu, họ còn phải hoàn thành sổ theo dõi và đánh giá học sinh; sổ điểm điện tử; sổ hội họp, sổ báo giảng, sổ đầu bài, sổ chủ nhiệm nếu là giáo viên chủ nhiệm, kế hoạch giáo dục, kế hoạch bài dạy…

Thoát khỏi “mê hồn trận sổ”, giáo viên phải tham gia đầy đủ các cuộc họp hàng tháng. Từ họp hội đồng, họp chuyên môn cấp, họp tổ, họp nhóm, họp công đoàn... đến họp phụ huynh học sinh đầu năm, cuối học kỳ I, cuối năm, họp đột xuất…

Chưa hết, các hoạt động ngoại khóa thực hiện theo chủ điểm những ngày lễ kỉ niệm: Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tháng An toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường… Rồi các phong trào giáo viên phải tham gia: Thi giáo viên giỏi, tổng phụ trách giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp, rồi còn thi học sinh giỏi, vẽ tranh mỹ thuật, thi khoa học kỹ thuật… thật sự tốn rất nhiều thời gian của thầy cô. Vậy hỏi thời gian còn đâu để giáo viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình?

Để nâng cao chất lượng giáo dục, theo tôi, cần tiết giảm bớt các loại hồ sơ sổ sách, họp hành, phong trào không cần thiết để giáo viên chuyên tâm giảng dạy. Bộ GDĐT nên có hướng dẫn chấm dứt những hoạt động việc làm không thiết thực, hình thức, phong trào. Đó mới là biện pháp nâng cao chất lượng dạy học và là sự quan tâm thật sự có ý nghĩa đối với nhà giáo.

Giáo viên chúng tôi mong rằng được thực hiện đúng nhiệm vụ của mình. Tất cả giáo viên đều than thở nhưng vẫn phải thực hiện, vì không thể để bị lãnh đạo xem xét trách nhiệm xếp loại thi đua vào cuối năm học là không hoàn thành nhiệm vụ.

Xin đừng bắt chúng tôi phải làm nhiều việc “không tên”.

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ mức hoa hồng khủng chi cho các nhà trường từ dạy thêm

Nhóm Phóng viên |

“Gia đình xin đăng kí cho con học…”; “Tôi đồng ý cho con tôi đăng kí tham gia...."... những lá đơn được đánh máy sẵn, phụ huynh chỉ cần ký vào là quy trình “thoả thuận” đã được hoàn tất. Hoạt động dạy thêm ngang nhiên được đưa vào trường học.

Hàng loạt trường top đầu xét tuyển bổ sung năm 2023

Vân trang |

Đã có hơn 100 trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung năm 2023. Trong đó, có cả các trường top đầu.

Giáo viên, học sinh mong thi 3 môn để giảm áp lực kì thi tốt nghiệp THPT

trà my |

Nhiều học sinh muốn giữ nguyên phương án thi tốt nghiệp THPT 3 môn bắt buộc thay vì đề xuất 4 môn hoặc 5 môn như Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến.

Tiệm lồng đèn Trung thu bằng vỏ lon hiếm hoi giữa Sài Gòn

Như Quỳnh |

Những chiếc lồng đèn Trung thu bằng lon do ông Nguyễn Văn Tuấn treo tại góc nhỏ trên đường Nguyễn Phi Khanh (Quận 1, TPHCM) khiến nhiều người phải ngoái nhìn.

Xuất hiện áp thấp mới gần Biển Đông

Song Minh |

Vùng áp thấp được phát hiện cách Infanta, Quezon, Philippines 125 km về phía đông đông bắc.

Khai mạc ASIAD 19: Vì một nền thể thao Việt Nam mạnh mẽ

HOÀI VIỆT |

Hôm nay (23.9), Lễ khai mạc Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) chính thức diễn ra tại Sân vận động Olympic Hàng Châu.

Đảo lộn cuộc sống vì chung cư mini không cho gửi xe

THU GIANG |

Từ vụ cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ khiến nhiều người tử vong, các đoàn kiểm tra của quận Thanh Xuân (Hà Nội) mới đây đã bất ngờ yêu cầu chủ tòa nhà di dời xe máy, xe đạp điện ra khỏi chung cư mini, nhà trọ khiến nhiều người dân hoang mang.

Để hoàn thiện sớm cao tốc ở Đắk Lắk phải chuyển đổi nhanh đất rừng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk, muốn địa phương hoàn thiện khâu giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch để triển khai xây dựng tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa thì Trung ương phải sớm cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng vùng dự án đi qua.

Hé lộ mức hoa hồng khủng chi cho các nhà trường từ dạy thêm

Nhóm Phóng viên |

“Gia đình xin đăng kí cho con học…”; “Tôi đồng ý cho con tôi đăng kí tham gia...."... những lá đơn được đánh máy sẵn, phụ huynh chỉ cần ký vào là quy trình “thoả thuận” đã được hoàn tất. Hoạt động dạy thêm ngang nhiên được đưa vào trường học.

Hàng loạt trường top đầu xét tuyển bổ sung năm 2023

Vân trang |

Đã có hơn 100 trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung năm 2023. Trong đó, có cả các trường top đầu.

Giáo viên, học sinh mong thi 3 môn để giảm áp lực kì thi tốt nghiệp THPT

trà my |

Nhiều học sinh muốn giữ nguyên phương án thi tốt nghiệp THPT 3 môn bắt buộc thay vì đề xuất 4 môn hoặc 5 môn như Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến.