Cần sớm dạy trẻ em tránh "miếng pho mát trên bẫy chuột"

Thanh Hải |

Sau 3 ngày nhập viện, đến 11.12, 30 học sinh bị ngộ độc thực phẩm ở Trường tiểu học và THCS Trần Văn Trà, Quảng Ngãi vẫn còn điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh. Dù chưa có ca nào chuyển biến nặng, song sự việc hết sức nghiêm trọng là vì chưa xác định được "người lạ" và phát bánh kẹo không rõ nguồn gốc cho các em vì mục đích gì...

Trước đó, ngày 8.12, 30 em học sinh ở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Văn Trà, Quảng Ngãi đã phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn thạch rau câu từ 2 phụ nữ lạ mặt đến phát miễn phí trước cổng trường.

Đây không phải trường hợp đầu tiên học sinh tiểu học bị ngộ độc thực phẩm tập thể từ việc nhận miễn phí bánh kẹo, nước uống tại cổng trường từ "người lạ". Và cũng không chỉ riêng tại Quảng Ngãi, mà sự việc tương tự từng xảy ra ở Hà Nội, Quảng Nam, An Giang, Tây Ninh, Đắk Lắk... Đặc biệt tại Đắk Lắk, sự việc tương tự đã lặp lại nhiều lần.

Việc gây ngộ độc hàng loạt trẻ em là rất nghiêm trọng, bởi đe dọa đến sức khỏe, tâm lý và thậm chí là tính mạng của nhiều học sinh. Tuy nhiên, chưa địa phương nào cơ quan chức năng điều tra, làm rõ được mục đích, động cơ của những "người lạ", phát đồ ăn, thức uống miễn phí cho học sinh trước cổng trường. Một vài trường hợp xác định được người biếu tặng thì họ chỉ khai nhận là làm từ thiện, hoặc tiếp thị, giới thiệu sản phẩm mới...

Tuy nhiên, kể cả nếu cơ quan chức năng có điều tra, làm rõ, xử lý các vụ gây ngộ độc thực phẩm này là cố ý, ác tâm, thậm chí có "âm mưu" nào đấy thì sự việc cũng đã rồi. Nghĩa là sức khỏe, tâm lý của trẻ em cũng đã bị ảnh hưởng tiêu cực rồi.

Vì vậy, trong khi chờ đợi các giải pháp cứng rắn, đủ bảo vệ an toàn cho học sinh từ phía nhà trường, cơ quan chức năng... thì chính phụ huynh, gia đình, phải tự bảo vệ con em mình trước.

Xét cả từ góc độ pháp lý lẫn khía cạnh đạo đức, truyền thống thì trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ trẻ em trước hết là thuộc về gia đình. Ngày nay, điều kiện kinh tế phát triển, đời sống người dân nâng cao, rất ít trẻ em bị thiếu thốn, thiệt thòi. Tuy vậy quà vặt, món ăn, đồ uống lạ... vẫn mãi hấp dẫn với trẻ thơ. Nhất là khi những món quà cho tặng, phát miễn phí, kèm với những lời dụ dỗ ngọt ngào.

Vì vậy, để cảnh giác, hãy dạy dỗ các con từ nhỏ, rằng "của biếu là của lo, của cho là của nợ". "Không có gì là miễn phí, ngoài miếng pho mát trên bẫy chuột"... Đây không chỉ là bài học để trẻ em tránh xa với tất cả các loại quà biếu từ người lạ, mà còn là kỹ năng, phép ứng xử cần thiết của người lớn, trong suốt cuộc đời.

Trước mắt, để hạn chế những vụ ngộ độc tập thể từ những thực phẩm học đường, từ những người cho biếu miễn phí, cần tăng cường cảnh giác, chủ động từ người lớn, từ gia đình.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục học sinh nhập viện sau khi ăn kẹo lạ là do ngộ độc thực phẩm

Lâm Điền |

Cơ quan chức năng xác định vụ hàng chục học sinh ở huyện Thoại Sơn (An Giang) nhập viện sau khi ăn kẹo lạ là do ngộ độc thực phẩm.

Nhân viên y tế trường học ở Quảng Ngãi băn khoăn với chính sách mới

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Nhân viên y tế trường học ở Quảng Ngãi băn khoăn trước Thông tư của Bộ GDĐT ban hành ngày 30.10.2023, bởi nếu Thông tư này có hiệu lực thì nhân viên y tế học đường sẽ được sắp xếp nằm trong nhóm hỗ trợ, phục vụ tại cơ sở giáo dục, được cơ sở giáo dục hợp đồng tùy theo nhu cầu.

17 học sinh tiểu học ở TP.Buôn Ma Thuột nghi ngộ độc, nhập viện cấp cứu

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Có 17 em học sinh tiểu học tại địa bàn TP.Buôn Ma Thuột bất ngờ nhập viện cấp cứu , nghi do bị ngộ độc thực phẩm.

Phụ huynh lo lắng, bác sĩ chỉ cách nhận biết sớm ngộ độc thực phẩm ở trẻ

NGUYÊN ANH |

Hiện nay, không ít phụ huynh mang nỗi lo chung khi có con nhỏ đi học mầm non, bán trú và ăn uống tại trường. Thực trạng thực phẩm bẩn, thiếu sót trong chế biến dẫn đến ngộ độc thực phẩm vẫn len lỏi và xuất hiện khá nhiều.

Phong cách thanh lịch của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc

Thanh Hà |

Ngày 12.12, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 12-13.12.

Sở thú lâu đời nhất TPHCM từ chối nhận hỗ trợ hơn 13 tỉ đồng

Huyền Trân |

TPHCM - Chủ động đề xuất và được HĐND TPHCM thông qua chủ trương chi 13,4 tỉ đồng hỗ trợ bảo tồn, phát triển cây xanh, chăm sóc nuôi dưỡng động vật do bị ảnh hưởng bởi COVID-19, nhưng sau đó Thảo cầm viên Sài Gòn (hay còn gọi Sở thú) từ chối nhận vì khách đông trở lại, doanh thu đã ổn định.

Than Khoáng sản Việt Nam vững ngôi đầu sau vòng 9 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023

AN NGUYÊN |

Than Khoáng sản Việt Nam tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng sau chiến thắng trước Sơn La tại vòng 9 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2023.

Giá xăng dầu có thể giảm tới gần 1.000 đồng/lít vào thứ 5 tới

Anh Tuấn |

Theo dự đoán của một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, trong kỳ điều hành tới (thứ 5 ngày 14.12), giá xăng dầu dự báo giảm mạnh, lên tới gần 1.000 đồng/lít.

Hàng chục học sinh nhập viện sau khi ăn kẹo lạ là do ngộ độc thực phẩm

Lâm Điền |

Cơ quan chức năng xác định vụ hàng chục học sinh ở huyện Thoại Sơn (An Giang) nhập viện sau khi ăn kẹo lạ là do ngộ độc thực phẩm.

Nhân viên y tế trường học ở Quảng Ngãi băn khoăn với chính sách mới

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Nhân viên y tế trường học ở Quảng Ngãi băn khoăn trước Thông tư của Bộ GDĐT ban hành ngày 30.10.2023, bởi nếu Thông tư này có hiệu lực thì nhân viên y tế học đường sẽ được sắp xếp nằm trong nhóm hỗ trợ, phục vụ tại cơ sở giáo dục, được cơ sở giáo dục hợp đồng tùy theo nhu cầu.

17 học sinh tiểu học ở TP.Buôn Ma Thuột nghi ngộ độc, nhập viện cấp cứu

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Có 17 em học sinh tiểu học tại địa bàn TP.Buôn Ma Thuột bất ngờ nhập viện cấp cứu , nghi do bị ngộ độc thực phẩm.

Phụ huynh lo lắng, bác sĩ chỉ cách nhận biết sớm ngộ độc thực phẩm ở trẻ

NGUYÊN ANH |

Hiện nay, không ít phụ huynh mang nỗi lo chung khi có con nhỏ đi học mầm non, bán trú và ăn uống tại trường. Thực trạng thực phẩm bẩn, thiếu sót trong chế biến dẫn đến ngộ độc thực phẩm vẫn len lỏi và xuất hiện khá nhiều.