Cán bộ, quan chức nhìn đó mà không dám tự tung tự tác

Lê Thanh Phong |

“Có khi có quyền trong tay mà không có ai giám sát tự tung, tự tác, muốn làm gì thì làm. Thậm chí bè cánh với nhau, móc ngoặc với nhau để mà trở thành lợi ích nhóm là vô cùng nguy hiểm”, đó là ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc cử tri các quận Hai Bà Trưng, Đống Đa và Ba Đình (Hà Nội) ngày 15.10.

Tổng Bí thư chỉ ra các căn bệnh đang tồn tại trong nhiều cán bộ lãnh đạo, đó là “tự tung tự tác”, “móc ngoặc”, “lợi ích nhóm”. Móc ngoặc không chỉ trong cơ quan, trong địa phương, Tổng Bí thư chỉ ra “móc ngoặc với nhau từ Bí thư Tỉnh ủy cho đến Chủ tịch tỉnh, cho đến cán bộ các cấp, mà móc ngoặc với ông nào ở trên Trung ương nữa”.

Các vụ án liên quan đến tham nhũng đã được điều tra, xét xử cho thấy rõ điều đó. Các vị có quyền lực trong tay, nghĩ rằng một tay đủ để che trời, đằng này lại nhiều tay cùng móc vào nhau thì còn sợ ai nữa. Họ cả gan làm những việc tày trời chỉ vì tiền, tham lam vô độ, chỉ đến khi tra tay vào còng rồi mới biết “quyền lực” đi đôi với “quyền hạn”. Có nghĩa là có quyền phải có hạn, vượt qua giới hạn mà pháp luật quy định là “vô cùng nguy hiểm”.

Nguy hiểm trước hết là cho bản thân người vượt qua giới hạn, sau đó là nguy hiểm cho xã hội. Một người có quyền lực cố tình sai phạm gây ra rất nhiều tổn thất, điển hình như Tất Thành Cang, cùng các bị cáo khác gây thiệt hại 735 tỉ đồng.

Nhiều vụ tương tự, chỉ cần một chữ ký của người có quyền lực, tài sản của nhà nước trở thành của tư nhân. Các nhóm lợi ích làm giàu dễ dàng, nhanh chóng, quan chức thì rao giảng đạo đức, doanh nghiệp thì được vinh danh. Nhưng khi pháp luật sờ đến thì bày ra một nhóm lợi ích làm giàu bằng bảo kê, đục khoét tài sản công.

Trước tòa, “người giàu cũng khóc” và “quan lớn cũng khóc”, tài sản trăm tỉ, nghìn tỉ không cứu được tấm thân, đúng là những giọt nước mắt muộn màng. Những ai đang ngồi trên ghế quyền lực, hãy nhìn ông Tất Thành Cang lau nước mắt trước tòa để lấy đó làm gương.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Cuộc chiến đấu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn đang còn tiếp diễn. Các bác cứ chờ xem. Những vụ trọng tâm, trọng điểm đang làm. Những vụ từ cách đây nhiều năm rất ghê gớm, chi phối, ảnh hưởng tiêu cực tới chế độ, uy tín của Đảng đều sẽ được đưa ra ánh sáng. Ai bao che, ai bỏ trốn rồi cũng sẽ bị xử lý”.

Cán bộ lãnh đạo lớn nhỏ, quan chức cao thấp, hãy liệu đó đừng có mà tự tung tự tác.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Cử tri đánh giá cao việc mạnh tay xử lý cán bộ tham nhũng, tiêu cực

PHẠM ĐÔNG |

Cử tri bày tỏ sự đồng tình ủng hộ, đánh giá rất cao việc kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm trong thời gian gần đây. Đặc biệt là với những người giữ cương vị cao trong bộ máy ở cả trung ương lẫn địa phương như việc xử lý cựu Bộ trưởng Y tế, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cựu Chủ tịch Hà Nội, cựu Bí thư Hải Dương...

Điện Biên sẽ xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Sau hơn 3 tháng thành lập và đi vào hoạt động, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên đã có những chỉ đạo quyết liệt, góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh đưa vụ mua kit test COVID vào diện theo dõi

Trần Tuấn |

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh đưa 1 vụ việc, 3 vụ án vào diện theo dõi trong đó có vụ mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit test, vacxin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tiết kiệm, chống lãng phí để song hành với đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 14.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Cử tri đánh giá cao việc mạnh tay xử lý cán bộ tham nhũng, tiêu cực

PHẠM ĐÔNG |

Cử tri bày tỏ sự đồng tình ủng hộ, đánh giá rất cao việc kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm trong thời gian gần đây. Đặc biệt là với những người giữ cương vị cao trong bộ máy ở cả trung ương lẫn địa phương như việc xử lý cựu Bộ trưởng Y tế, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cựu Chủ tịch Hà Nội, cựu Bí thư Hải Dương...

Điện Biên sẽ xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Sau hơn 3 tháng thành lập và đi vào hoạt động, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên đã có những chỉ đạo quyết liệt, góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh đưa vụ mua kit test COVID vào diện theo dõi

Trần Tuấn |

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Ninh đưa 1 vụ việc, 3 vụ án vào diện theo dõi trong đó có vụ mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit test, vacxin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tiết kiệm, chống lãng phí để song hành với đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 14.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.