Điện Biên sẽ xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Sau hơn 3 tháng thành lập và đi vào hoạt động, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên đã có những chỉ đạo quyết liệt, góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ

Ngày 10.6.2022, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Điện Biên được thành lập và chính thức đi vào hoạt động. Tại thời điểm đó, Điện Biên được coi là một trong những tỉnh đầu tiên triển khai thành lập Ban Chỉ đạo sau khi Quy định số 67-QĐ/TW ngày 2.6.2022 của Ban Bí thư được ban hành.

Sau hơn 3 tháng đi vào hoạt động, Trường trực Ban Chỉ đạo và các thành viên đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Bước đầu đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, các cơ quan tố tụng tỉnh Điện Biên đã phát hiện, khởi tố 7 vụ án, 9 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế và chức vụ. Trong đó khởi tố 4 vụ, 5 bị can liên quan đến tham nhũng. Các vụ án tham nhũng, tiêu cực đều được chỉ đạo xử lý nghiêm, thu hồi triệt để tài sản của Nhà nước bị thất thoát.

Từ những chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ, nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã có những chuyển biến rõ rệt. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra truy tố đã phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế - xã hội, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục không để bị lợi dụng và xảy ra hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Từ những kết quả bước đầu cho thấy, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Điện Biên đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên củng cố niềm tin trong nhân dân. Đồng thời, có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong mọi mặt của đời sống, xã hội

Xử lý dứt điểm những vụ án được dư luận quan tâm

Tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo tháng 9, ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên – Trưởng Ban chỉ đạo cũng đã yêu cầu các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế. Phấn đấu đến đến hết năm 2022 kết thúc điều tra truy tố các bị can trong các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, gồm:

Vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở GDĐT”; vụ án “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất xảy ra tại TP Điện Biên Phủ”; vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại khu vực Đèo Pha Đin thuộc xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo.

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại Đèo Pha Đin.

Cùng với đó, chuyển vụ vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước tại Công ty cổ phần giống Lâm nghiệp Trung ương, chi nhánh Điện Biên và Hợp tác xã Him Lam, TP Điện Biên Phủ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên để điều tra, xử lý.

Đồng thời tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xử lý vụ việc liên quan đến trách nhiệm của cán bộ, công chức thuộc Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Điện Biên trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo tháng 9, Bí thư Tỉnh ủy Điện Điện Biên cũng chỉ đạo phải kiên quyết khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nói về vai trò của báo chí trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khẳng định: “Báo chí không chỉ tuyên truyền, giáo dục mà còn tích cực đấu tranh, phát hiện góp phần răn đe, ngăn chặn và phòng ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực”.  

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt Phó Chủ tịch TP.Điện Biên Phủ liên quan dự án sân bay

PV |

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND TP.Điện Biên Phủ - bị tình nghi liên quan đến các sai phạm đất đai tại dự án sân bay.

Điện Biên: Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến đất đai

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên vừa ban hành các Quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với 3 bị can để điều tra về các sai phạm liên quan đến đất đai.

Xử nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Bắt Phó Chủ tịch TP.Điện Biên Phủ liên quan dự án sân bay

PV |

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND TP.Điện Biên Phủ - bị tình nghi liên quan đến các sai phạm đất đai tại dự án sân bay.

Điện Biên: Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến đất đai

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên vừa ban hành các Quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với 3 bị can để điều tra về các sai phạm liên quan đến đất đai.

Xử nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý nghiêm các hành vi trốn thuế trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai.