Cải cách lương: Cần một sự quyết đoán

Anh Đào |

Nếu điều chỉnh lương mà không quyết liệt cắt giảm bộ máy, không tính toán lại những lĩnh vực, khu vực và tổ chức nhà nước không cần nắm giữ, chi phối thì rất khó tạo nguồn cho việc cải cách.

Hội nghị Trung ương (TƯ) 7 hôm nay (7.5) đã khai mạc tại Hà Nội, và một trong 3 nội dung quan trọng được bàn tới lần này là cải cách chính sách tiền lương…

Có rất nhiều điểm rất mới. Chẳng hạn đề án lần này đặt ra một sàn mức tiền lương thấp nhất (tức là luật hóa một giới hạn để lương không được thấp hơn). Thực hiện điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng để đến 2020 đảm bảo mức sống tối thiểu, giảm dần và tiến tới bãi bỏ sự can thiệp trực tiếp của nhà nước vào chính sách tiền lương doanh nghiệp, tiến tới liên thông lương giữa khu vực công và tư.

Và điểm mới, nhận được sự quan tâm của dư luận trong đề án cải cách lần này là việc tính lương sẽ quy định bằng số tiền tuyệt đối theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo. Cơ cấu tiền lương và tiền thưởng cũng sẽ thực hiện theo tỉ trọng: Mức lương cơ bản chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương; các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30%. Tiền thưởng (nằm ngoài quỹ lương) bằng khoảng 10% tổng quỹ lương.

Lương, bao nhiêu năm qua vẫn là những câu chuyện hài hước, mà dân gian tổng kết rất thông minh và chính xác: Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống/ Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống...

Và nguyên nhân chính của tình trạng, của bất cập, của sự trì trệ này là ở một bộ máy quá lớn, chi thường xuyên quá cao, trong khi nguồn quỹ lương thì luôn hữu hạn.

Chúng ta đã liên tục tiến hành tinh giảm biên chế, nhưng sau mỗi năm,  biên chế chỉ tăng, và tăng ở mức độ rất lớn chứ không hề giảm. Trong khi đó, hội ngành đoàn thể quá nhiều đang khiến NSNN phải chi trả hàng năm một khoản chi thường xuyên quá lớn, tới mức từ 67-70% tổng chi ngân sách nhà nước. Chi thường xuyên quá lớn, do cơ cấu chi và đội ngũ quá đông, vừa làm giảm chi đầu tư, vừa làm hẹp nguồn để tăng lương.

Lương cần và phải được cải cách. Nhân dân đang lắng nghe, đang trông chờ, và đang kỳ vọng rất nhiều vào những quyết sách tại hội nghị TƯ7 lần này. Lắng nghe một khẳng định rằng sau cải cách, những người hưởng lương sẽ thực sự sống được bằng lương. Trông chờ TƯ sẽ mạnh dạn cắt giảm những khu vực, những tổ chức mà nhà nước không nhất thiết phải nắm giữ, chi phối.

Và kỳ vọng rằng ngay sau hội nghị, tinh giảm biên chế sẽ thực sự là tinh giảm, ít nhất, với 57.000 trường hợp mà Chính phủ vừa báo cáo là thừa. Xét cho cùng, tinh giảm, hợp nhất, sáp nhập và kể cả để tự chủ tài chính cũng chính là tạo nguồn cải cách tiền lương vậy.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Hội nghị T.Ư 7 sẽ thảo luận kỹ việc tăng lương cho cán bộ hưu trí

A.C |

Sáng 4.5, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền. 

Tăng tuổi nghỉ hưu, nhiều lao động sẽ có lương hưu rất thấp

VIỆT LÂM (thực hiện) |

Vừa qua, Bộ LĐTBXH đưa ra 2 phương án là tăng tuổi nghỉ hưu với nữ lên 60 và với nam là 62, hoặc 65 tuổi. Tuy nhiên, cả 2 phương án đều thực hiện theo lộ trình, mỗi năm tăng từ 3 - 4 tháng. Là chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ lao động, ông Lê Đình Quảng – Phó Trưởng Ban Quan hệ Lao động, Tổng LĐLĐVN - nhận định:

Infographic: Cải cách chính sách tiền lương có những điểm mới nổi bật nào?

N.P |

Đề án cải cách chính sách tiền lương dự kiến đề ra nhiều điểm mới trong chế độ lương, phụ cấp đối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

UEFA thay đổi thể thức vòng loại World Cup và EURO

TAM NGUYÊN |

Vòng loại World Cup và EURO thời gian tới sẽ chia thành 12 bảng đấu với 4 hoặc 5 đội mỗi bảng…

Dự báo diễn biến không khí lạnh bổ sung ngay sau Tết Nguyên đán

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 28.1, không khí lạnh tăng cường sẽ tác động diện rộng đến Bắc Bộ và Trung Bộ.

Tài chính thông minh: Kế hoạch mua căn nhà đầu tiên chỉ với 700 triệu đồng

Nhóm PV |

Mua nhà là quyết định quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Tuy nhiên với số vốn chỉ 700 triệu đồng thì nên cân đối và vay mượn ra sao? Chuyên gia từ chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn) - ông Tạ Thanh Tùng và bà Nguyễn Thị Thuỳ Chi sẽ trả lời chi tiết trong số hôm nay.

Tai nạn trên Quốc lộ 6, 2 người chết, giao thông ùn tắc cục bộ

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 6 khiến 2 người tử vong tại chỗ, giao thông ùn tắc cục bộ.

Người dân miền Tây tấp nập quay trở lại TP lớn sau đợt nghỉ Tết

Tạ Quang |

Ngày 26.1 (tức mùng 5 Tết) người dân ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại thành phố lớn như: TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai,… để làm việc sau dịp nghỉ Tết kéo dài gần 10 ngày.

Hội nghị T.Ư 7 sẽ thảo luận kỹ việc tăng lương cho cán bộ hưu trí

A.C |

Sáng 4.5, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri tại huyện Phong Điền. 

Tăng tuổi nghỉ hưu, nhiều lao động sẽ có lương hưu rất thấp

VIỆT LÂM (thực hiện) |

Vừa qua, Bộ LĐTBXH đưa ra 2 phương án là tăng tuổi nghỉ hưu với nữ lên 60 và với nam là 62, hoặc 65 tuổi. Tuy nhiên, cả 2 phương án đều thực hiện theo lộ trình, mỗi năm tăng từ 3 - 4 tháng. Là chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ lao động, ông Lê Đình Quảng – Phó Trưởng Ban Quan hệ Lao động, Tổng LĐLĐVN - nhận định:

Infographic: Cải cách chính sách tiền lương có những điểm mới nổi bật nào?

N.P |

Đề án cải cách chính sách tiền lương dự kiến đề ra nhiều điểm mới trong chế độ lương, phụ cấp đối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.