Bất thường

Anh Đào |

Hãy để ý là phiên họp Quốc hội khai mạc sáng nay (4.1) là phiên họp bất thường lần thứ nhất. Vậy có cái gì đó đặc biệt trong kỳ họp bất thường này?

Nhìn nội dung nghị sự, nói như Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường gồm “nhiều vấn đề nóng, cấp bách từ thực tiễn đời sống đặt ra” ở cả nội dung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống dịch bệnh.

Nóng và cấp bách với Đề án chính sách tài khóa, tiền tệ cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội mà Chính phủ trình. Một gói hỗ trợ với quy mô 291.000 tỉ đồng, trong đó, hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách lên tới 240.000 tỉ đồng. Một gói hỗ trợ bao gồm cả các khoản chi cho mở cửa nền kinh tế gắn với phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Khoản chi nâng cao năng lực y tế 60.000 tỉ đồng. Và không thể thiếu khoản chi bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm 53.150 tỉ đồng.

Nền kinh tế đã có một năm rất khó khăn khi làn sóng thứ 4 gây đứt gãy chuỗi cung ứng, khiến không ít các doanh nghiệp phải tạm ngừng/dừng sản xuất.

Cho nên, nghị sự kỳ họp bất thường này cũng đặt ra để giải quyết các vấn đề rất cấp bách: Chẳng hạn việc hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh với khoản chi 110.000 tỉ đồng; phát triển kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển (113.850 tỉ đồng). Huy động từ các quỹ tài chính ngoài ngân sách (khoảng 10.000 tỉ đồng).

Tin vui là vấn đề giảm lãi suất cho vay tối thiểu 0,5-1% trong 2 năm; cả việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, miễn giảm lãi suất… cho các doanh nghiệp gặp khó khăn nữa.

Một kỳ họp bất thường, để giải quyết những vấn đề bất thường... đó chính là một tư duy mới, rất linh động với thực tiễn đời sống vốn thay đổi từng ngày. Đó là một cách làm mới phù hợp để giải quyết những khó khăn đang tức thời đặt ra.

Có một chi tiết trong buổi họp báo về chương trình kỳ họp lần này là khẳng định của Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường rằng: "Xoay quanh câu chuyện mua sắm (của Công ty Việt Á) sẽ có báo cáo, tất nhiên vẫn có báo cáo ở những vụ việc cụ thể để khái quát lên tình hình và có giải pháp. Cơ quan điều tra đã tiến hành thì phải làm cho tận cùng và phải có xét xử của tòa theo đúng quy định của pháp luật".

Đề cập tới vấn đề dư luận đang quan tâm, bức xúc, với quan điểm “làm cho tận cùng”, phiên họp bất thường, vì thế, còn là sự nhanh nhạy nữa, từ cơ quan giám sát tối cao. Và chẳng có lý do gì để nó không thể trở thành một tiền lệ, để sự bất thường trở thành bình thường như một lẽ tất nhiên để giải quyết những vấn đề cấp bách từ cuộc sống.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Trình Quốc hội gói hỗ trợ 291 nghìn tỉ để phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội

Nhóm PV |

Sáng nay (4.1), Quốc hội khoá XV khai mạc kỳ họp bất thường nhằm đưa ra những quyết sách kịp thời về tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết những vướng mắc pháp lý cho đầu tư phát triển…

UBTV Quốc hội cho ý kiến về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế

Phạm Đông |

Sáng 31.12, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến lần thứ hai về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ báo cáo vụ Công ty Việt Á tại kỳ họp Quốc hội bất thường tuần tới

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, tại kỳ họp Quốc hội bất thường tới, Chính phủ sẽ có báo cáo liên quan tới việc sử dụng ngân sách trong việc mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế để phòng, chống dịch COVID-19.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Trình Quốc hội gói hỗ trợ 291 nghìn tỉ để phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội

Nhóm PV |

Sáng nay (4.1), Quốc hội khoá XV khai mạc kỳ họp bất thường nhằm đưa ra những quyết sách kịp thời về tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết những vướng mắc pháp lý cho đầu tư phát triển…

UBTV Quốc hội cho ý kiến về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế

Phạm Đông |

Sáng 31.12, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến lần thứ hai về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ báo cáo vụ Công ty Việt Á tại kỳ họp Quốc hội bất thường tuần tới

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, tại kỳ họp Quốc hội bất thường tới, Chính phủ sẽ có báo cáo liên quan tới việc sử dụng ngân sách trong việc mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế để phòng, chống dịch COVID-19.