Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV dự kiến khai mạc 20.10, diễn ra 17 ngày

Phạm Đông |

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20.10 và bế mạc ngày 10.11. Trong đó, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã nêu ra 2 phương án tổ chức kỳ họp theo diễn biến của dịch COVID-19.

Dự kiến nội dung kỳ họp thứ hai

Tiếp tục phiên họp thứ 2, sáng 18.8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tổng kết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến kỳ họp thứ 2 gồm các nội dung sau đây:

Thứ nhất, về công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, dự thảo Nghị quyết về Định hướng công tác lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Xem xét, cho ý kiến 5 dự án: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Thứ hai, Quốc hội xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022...

Xem xét, quyết định kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về: công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2021...

Dự kiến thời gian khai mạc kỳ họp thứ hai

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nêu dự kiến 2 phương án tổ chức kỳ họp thứ hai.

Phương án 1: Quốc hội họp trực tuyến cả kỳ (nếu dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp). Dự kiến bố trí thảo luận tổ về các dự án luật, các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia, Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, dự thảo Nghị quyết về xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Quốc hội chia đại biểu tham gia 73 tổ thảo luận, trong đó: Khoảng 200 đại biểu Quốc hội ở trung ương sẽ chia thành 10 tổ họp tại Nhà Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội ở địa phương chia 1 tổ/1 địa phương.

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 17 ngày và 1 ngày dự phòng (Quốc hội làm việc 1 ngày thứ bảy); phiên trù bị và khai mạc vào ngày 20.10, bế mạc ngày 10.11.2021.

Phương án 2: Quốc hội họp trực tuyến kết hợp với họp tập trung tại Nhà Quốc hội và chia thành 2 đợt (dịch bệnh đã được kiểm soát tốt mới về họp tập trung).

Dự kiến Quốc hội làm việc 17 ngày và dự phòng 1 ngày; trong đó, bố trí Quốc hội làm việc 2 ngày thứ bảy. Trong đó, đợt 1, Họp trực tuyến: 11 ngày (từ 20.10 đến 2.11.2021); có bố trí thảo luận ở tổ (cách chia tổ giống phương án 1).

Nội dung: Trù bị, khai mạc; thảo luận 7 dự án luật, 1 Nghị quyết về định hướng công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV, các báo cáo về công tác tư pháp, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế.

Đợt 2, họp tập trung 6 ngày (từ ngày 4 đến 10.11.2021); có bố trí thảo luận ở tổ (cách chia tổ như thông lệ). Trong đó, thảo luận dự thảo Nghị quyết về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; xem xét, quyết định về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; chất vấn và trả lời chất vấn; biểu quyết thông qua 2 dự án luật, các nghị quyết và bế mạc.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thành lập 2 Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phạm Đông |

Tại phiên họp, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết thành lập 2 Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Xem xét định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 2022

Phạm Đông |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.

Hơn một triệu người hưởng gần 17.900 tỉ đồng trợ cấp thất nghiệp năm 2020

Phạm Đông |

Theo báo cáo tóm tắt thẩm tra của Ủy ban Xã hội, số tiền chi từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 là trên 18.800 tỉ đồng, trong đó gần 17.900 tỉ đồng trợ cấp thất nghiệp cho hơn một triệu người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thành lập 2 Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phạm Đông |

Tại phiên họp, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết thành lập 2 Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Xem xét định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 2022

Phạm Đông |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.

Hơn một triệu người hưởng gần 17.900 tỉ đồng trợ cấp thất nghiệp năm 2020

Phạm Đông |

Theo báo cáo tóm tắt thẩm tra của Ủy ban Xã hội, số tiền chi từ nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 là trên 18.800 tỉ đồng, trong đó gần 17.900 tỉ đồng trợ cấp thất nghiệp cho hơn một triệu người.