Trong đó, có 4 cán bộ thuộc Bộ Y tế và Bộ KH&CN, 7 người của Công ty Việt Á, 2 cán bộ của Học viện Quân y, 33 lãnh đạo và nhân viên CDC của 11 tỉnh/thành và Sở Y tế, 7 cán bộ tại các bệnh viện và 5 người tại một số công ty liên quan.
Những con số thống kê các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam trên khiến người dân rất mừng và ủng hộ, vì qua đó từng bước loại ra khỏi bộ máy những “con sâu” đục khoét chính sách, lợi dụng dịch bệnh để tư lợi cá nhân.
Thời gian qua, hàng loạt vụ việc được đưa ra ánh sáng đã cho thấy quyết tâm lớn của Đảng, của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống tham nhũng nói chung.
Tuy nhiên, công cuộc phòng chống tham nhũng vẫn còn nhiều việc phải làm.
Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa cũng đã gửi gắm băn khoăn của người dân và cử tri, rằng chúng ta thiết kế một hệ thống chính trị có đầy đủ các cơ quan dân cử, các đoàn thể, rồi chi bộ đảng xuống cơ sở. Cùng với đó là tầng tầng, lớp lớp các cơ quan bảo vệ pháp luật. Đảng ta cũng khẳng định trong phòng chống tham nhũng thì phòng là chính, là thường xuyên, là trước hết. Vậy tại sao lại để tham nhũng nghiêm trọng như vậy?
Một trong những nguyên nhân được lý giải là do có sự bao che, làm ngơ, “lợi ích nhóm”. Việc nhận diện “lợi ích nhóm”, “nhóm lợi ích” để có những biện pháp phòng, chống đã trở nên cấp thiết và là đòi hỏi khách quan.
Và thời gian qua, những vụ việc dần được đưa ra ánh sáng đã minh chứng cho quyết tâm của Đảng, của cả hệ thống chính trị.
58 "con sâu" bị lôi ra ánh sáng đến thời điểm này liên quan đến vụ Việt Á là một ví dụ điển hình. Tuy chúng chỉ là những "con sâu làm rầu nồi canh" nhưng cần phải bắt cho hết để cơ thể khỏe mạnh.
Vì vậy, cử tri, nhân dân cả nước tin tưởng công cuộc đấu tranh với tham nhũng sẽ thành công, những cá nhân thoái hóa biến chất sẽ dần được loại bỏ ra khỏi bộ máy.
Tuy nhiên, dân cũng mong việc phòng, chống tham nhũng cần có một giải pháp mang tính bền vững, để những con số thống kê về việc khởi tố, bắt giam vì “đục khoét” ngân sách, tham ô, tham nhũng ngày càng ít đi - đó mới là điều quan trọng.
Con số 58 người bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ Công ty Việt Á là cơ sở để thêm tin tưởng vào quyết tâm của Đảng, của cả hệ thống chính trị trong việc phòng chống tham nhũng.
Việc điều tra, xử phạt đúng mức, công khai, minh bạch cùng sự giám sát của người dân là cơ sở để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, trong sạch.