Bắt cán bộ Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ do liên quan vụ Việt Á

Khánh Linh |

Phú Thọ - Một lãnh đạo Trung tâm xét nghiệm thuộc Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ bị bắt với cáo buộc có sai phạm trong mua sắm kit test của Việt Á.

Ngày 27.5, ông Trần Gia Phú, Phó Giám đốc Trung tâm xét nghiệm thuộc Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, tạm giam 4 tháng để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 3 điều 356 Bộ luật Hình sự.

Được biết, các lệnh, quyết định đã được thi hành hai ngày trước đó.

Theo nguồn tin cho biết, ông Phú bị nghi trực tiếp trao đổi, đàm phán về giá, cách thức mua bán và phương án "lại quả" với công ty Việt Á nên hành vi "cấu thành tội danh khởi tố". Về dấu hiệu nhận tiền của ông Phú, nhà chức trách sẽ tiếp tục xác minh.

Việc bắt, khởi tố với ông Phú được thực hiện sau khi Thanh tra tỉnh kết luận và kiến nghị điều tra về dấu hiệu sai phạm trong việc mua sắm kit xét nghiệm của Công ty Việt Á.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Phú Thọ kết luận, năm 2020-2021, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ ký 8 hợp đồng mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm,... với Việt Á, tổng giá trị hơn 8,2 tỉ đồng.

Ông Phú khi đó là Trưởng đơn vị Vi sinh, Phó Giám đốc Trung tâm xét nghiệm, đã báo cáo Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và đề xuất mua sinh phẩm, hóa chất phục vụ test COVID-19 từ Việt Á. Việc ký hợp đồng mua bán với Công ty Việt Á do Sở Y tế tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Sau đó, bà Hồ Thị Thanh Thảo, cán bộ của Việt Á, liên hệ với ông Phú xin số tài khoản để chuyển tiền "hoa hồng".

Từ tháng 11.2020 đến 9.2021, bà Thảo 4 lần chuyển cho ông Phú, trong đó 2 lần chuyển vào tài khoản và 2 lần chuyển vào tài khoản của bố vợ ông Phú, tổng cộng hơn 2 tỉ đồng.

Thanh tra xác định, ông Phú không báo cáo việc nhận tiền với Ban Giám đốc Bệnh viện và Sở Y tế. Chỉ đến khi đoàn thanh tra đến làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, ông mới báo cáo sự việc và xin nộp vào ngân sách Nhà nước toàn bộ số tiền đã nhận.

Liên quan vụ án nâng khống giá kit xét nghiệm Việt Á, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang mở rộng điều tra ở nhiều bộ ngành, địa phương. Cùng lúc, các tỉnh, thành trên cả nước cũng đồng loạt thanh tra, điều tra việc mua sắm tại Sở Y tế, các bệnh viện và CDC liên quan Việt Á.

Trong các vụ án liên quan Việt Á, C03 và công an các địa phương đã khởi tố hơn 40 người, trong đó có 16 lãnh đạo, cán bộ nhiều CDC và Sở Y tế. Cơ quan điều tra Bộ Quốc Phòng cũng khởi tố một vụ án khác, bắt hai sĩ quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Tổng Giám đốc Việt Á Phan Quốc Việt đã nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 lên khoảng 45% và chi "hoa hồng" lót tay cho các đơn vị, cá nhân gần 800 tỉ đồng. Việt Á sau đó thu lợi trên 500 tỉ đồng.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc CDC Đắk Lắk nhận hơn 1,3 tỉ đồng từ Công ty Việt Á

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Giám đốc CDC Đắk Lắk cùng thuộc cấp đã nhận tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng từ đại diện Công ty Việt Á.

Vụ Việt Á: Không ai từ chức, dù có muốn cũng không dễ

Anh Đào |

Hầu hết trong 40 cá nhân bị khởi tố trong “vụ án Việt Á” là thuộc ngành Y tế, từ lãnh đạo các bệnh viện, CDC các tỉnh, cho đến quan chức cấp vụ trưởng, vụ phó của Bộ... Nhưng chưa ai xin từ chức hết.

Có những “vụ án Việt Á” trong lựa chọn sách giáo khoa?

Anh Đào |

Khi ngay tại diễn đàn Quốc hội, một đại biểu đặt câu hỏi về “những vụ án Việt Á trong lựa chọn sách giáo khoa” thì đó không đơn thuần là một câu hỏi mà nó cần rạch ròi về mặt trách nhiệm trước người dân.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Giám đốc CDC Đắk Lắk nhận hơn 1,3 tỉ đồng từ Công ty Việt Á

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Giám đốc CDC Đắk Lắk cùng thuộc cấp đã nhận tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng từ đại diện Công ty Việt Á.

Vụ Việt Á: Không ai từ chức, dù có muốn cũng không dễ

Anh Đào |

Hầu hết trong 40 cá nhân bị khởi tố trong “vụ án Việt Á” là thuộc ngành Y tế, từ lãnh đạo các bệnh viện, CDC các tỉnh, cho đến quan chức cấp vụ trưởng, vụ phó của Bộ... Nhưng chưa ai xin từ chức hết.

Có những “vụ án Việt Á” trong lựa chọn sách giáo khoa?

Anh Đào |

Khi ngay tại diễn đàn Quốc hội, một đại biểu đặt câu hỏi về “những vụ án Việt Á trong lựa chọn sách giáo khoa” thì đó không đơn thuần là một câu hỏi mà nó cần rạch ròi về mặt trách nhiệm trước người dân.