Giám đốc CDC Đắk Lắk nhận hơn 1,3 tỉ đồng từ Công ty Việt Á

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Giám đốc CDC Đắk Lắk cùng thuộc cấp đã nhận tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng từ đại diện Công ty Việt Á.

Đến trưa ngày 27.5, Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiến hành khám xét tại trụ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh và chỗ ở của các cá nhân liên quan để tiếp tục điều tra về hành vi "Vi phạm quy định trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo hồ sơ vụ việc, từ tháng 7.2020 đến tháng 11.2021 CDC Đắk Lắk đã tạm ứng 87.497 kit test COVID-19 của một số công ty.

Sau đó, các cá nhân thuộc CDC Đắk Lắk đã hợp thức hóa hồ sơ bằng 4 gói thầu mua sắm rồi thanh toán hơn 13 tỉ đồng cho Công ty Việt Á và một số công ty khác.

Việc mua sắm, thanh toán với đơn giá cao hơn nhiều so với giá thành chi phí sản xuất thực tế của Công ty Việt Á, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước hơn 6 tỉ đồng.

Trong đó, khi CDC Đắk Lắk thanh toán, Công ty Việt Á đã chuyển cho bà Đinh Lê Lê Na (nhân viên kinh doanh của Công ty Việt Á tại Đắk Lắk và Tây Nguyên) để chi cho các cá nhân tại CDC Đắk Lắk với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Cụ thể, Công ty Việt Á đã chi cho ông Trịnh Quang Trí - Giám đốc CDC Đắk Lắk hơn 1,32 tỉ đồng;  chi cho ông Trần Thanh Mỹ - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán hơn 240 triệu đồng; chi cho ông Đặng Minh Tuyết - Phó khoa xét nghiệm 81 triệu đồng và bà Trần Thị Nguyên Hằng (nhân viên khoa xét nghiệm) hơn 1,36 tỉ đồng.

Như Lao Động đã thông tin, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn các quyết định khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Đắk Lắk.

Những người bị khởi tố gồm ông Trịnh Quang Trí - Giám đốc, ông Trần Thanh Mỹ (Trưởng phòng Tài chính - kế toán), ông Đặng Minh Tuyết (Phó trưởng khoa xét nghiệm), bà Trần Thị Nguyên Hằng (nhân viên khoa xét nghiệm), Trần Thị Mai Anh (nhân viên khoa dược) và Đinh Lê Lê Na (nhân viên kinh doanh của Công ty Việt Á tại Đắk Lắk và Tây Nguyên).

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố Giám đốc CDC Đắk Lắk do liên quan đến việc mua kit test Cty Việt Á

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 27.5, cơ quan chức năng có thẩm quyền tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Quang Trí - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk và một số thuộc cấp do sai phạm trong việc mua sắm kit test COVID-19 của Công ty Việt Á.

Vụ Việt Á: Không ai từ chức, dù có muốn cũng không dễ

Anh Đào |

Hầu hết trong 40 cá nhân bị khởi tố trong “vụ án Việt Á” là thuộc ngành Y tế, từ lãnh đạo các bệnh viện, CDC các tỉnh, cho đến quan chức cấp vụ trưởng, vụ phó của Bộ... Nhưng chưa ai xin từ chức hết.

TP.HCM đề nghị thu hồi Huân chương Lao động hạng Ba đã trao cho Việt Á

Nhóm PV |

Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã có công văn gửi Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương đề nghị thu hồi Huân chương Lao động hạng Ba đã trao cho Việt Á.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Khởi tố Giám đốc CDC Đắk Lắk do liên quan đến việc mua kit test Cty Việt Á

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 27.5, cơ quan chức năng có thẩm quyền tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Quang Trí - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk và một số thuộc cấp do sai phạm trong việc mua sắm kit test COVID-19 của Công ty Việt Á.

Vụ Việt Á: Không ai từ chức, dù có muốn cũng không dễ

Anh Đào |

Hầu hết trong 40 cá nhân bị khởi tố trong “vụ án Việt Á” là thuộc ngành Y tế, từ lãnh đạo các bệnh viện, CDC các tỉnh, cho đến quan chức cấp vụ trưởng, vụ phó của Bộ... Nhưng chưa ai xin từ chức hết.

TP.HCM đề nghị thu hồi Huân chương Lao động hạng Ba đã trao cho Việt Á

Nhóm PV |

Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã có công văn gửi Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương đề nghị thu hồi Huân chương Lao động hạng Ba đã trao cho Việt Á.