An toàn cho Đại hội cũng là an toàn cho nhân dân

Hoàng Lâm |

Từ hôm nay, 25.1.2021 đến ngày 2.2.2021, Đại hội lần thứ XIII của Đảng được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của dân tộc, cán bộ, đảng viên, nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội.

Chính vì thế, một trong những mục tiêu đề ra trước, trong và sau Đại hội chính là phải đảm bảo sự an toàn cho Đại hội.

Có nhiều lý do để cần phải đề cao và coi đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Thứ nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã có nhiều thành tựu vượt trội và thành quả ấy được nhân dân ghi nhận và bạn bè quốc tế đánh giá cao. Thế nhưng vẫn còn đó những âm mưu phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch, bọn phản động. Đây cũng là thời điểm chúng tăng cường các thủ đoạn chống phá. Bởi vậy, các lực lượng tham gia bảo vệ Đảng, đặc biệt là công an và quân đội đã sẵn sàng, ở mức cao nhất.

Thứ hai, lợi dụng dân chủ, tự do ngôn luận và sự phát triển của công nghệ, trong đó có môi trường mạng xã hội, các thế lực thù địch liên tục tung ra những thông tin giả, thông tin sai sự thật nhằm bóp méo, phủ nhận những thành quả của Đảng, của Nhà nước và nhân dân. Chính vì thế, kiểm soát thông tin trong môi trường số hoá, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các luồng thông tin xấu - độc cũng là một nhiệm vụ cần được đề cao.

Thứ ba là dịch COVID-19 tuy đã bước đầu được khống chế ở Việt Nam, nhưng trên thế giới nguy cơ vẫn còn tiềm ẩn. Ngăn chặn COVID-19 xâm nhập cũng là nhiệm vụ tối quan trọng. Trong đó đẩy mạnh tăng cường kiểm soát người nhập cảnh trái phép qua biên giới, thực hiện cách ly và đảm bảo yêu cầu nghiêm ngặt về phòng, chống dịch cũng chính là đảm bảo an toàn cho Đại hội.

Đảng và nhân dân đã bước vào những ngày trọng đại: Tiến hành Đại hội Đảng để chọn ra những những người lãnh đạo có đức, có tài và đưa ra những định hướng để phát triển đất nước trong nhiệm kỳ tới và xa hơn là hướng tới một Việt Nam hùng cường ở các mốc thời gian quan trọng là kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, một trong những điều bắt buộc phải có là người dân phải được sống trong môi trường an toàn, bình yên và hạnh phúc.

Chính vì thế, nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn cho Đại hội của Đảng cũng là đảm bảo cho sự bình yên hạnh phúc của nhân dân.

Đó cũng chính là thông điệp Việt Nam gửi tới bạn bè quốc tế: Việt Nam luôn luôn là điểm đến an toàn. Việt Nam là nơi Đảng cùng nhân dân cùng một ước nguyện: Đưa dân tộc tiến lên phồn vinh và hạnh phúc.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Đại hội XIII của Đảng

Phạm Đông |

Trong công tác tổ chức Đại hội XIII của Đảng, việc bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống là yêu cầu cao nhất đặt ra với lực lượng chức năng. Tất cả lực lượng chức năng đều trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, dành toàn lực bảo vệ an toàn cho sự kiện chính trị trọng đại này.

Tất cả sẵn sàng với chất lượng cao nhất cho ngày Khai mạc Đại hội XIII

Vương Trần |

Trước ngày khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh cho biết: Đến nay, tất cả các công việc chuẩn bị tổ chức phục vụ đã được chuẩn bị một cách khoa học, kỹ lưỡng, chu đáo, sẵn sàng mọi điều kiện với chất lượng cao nhất để tổ chức Đại hội thành công!

Nhiều ý kiến tâm huyết góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Vương Trần |

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, ông Nguyễn Phước Lộc, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đã có trao đổi với báo chí về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Đại hội XIII của Đảng

Phạm Đông |

Trong công tác tổ chức Đại hội XIII của Đảng, việc bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống là yêu cầu cao nhất đặt ra với lực lượng chức năng. Tất cả lực lượng chức năng đều trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, dành toàn lực bảo vệ an toàn cho sự kiện chính trị trọng đại này.

Tất cả sẵn sàng với chất lượng cao nhất cho ngày Khai mạc Đại hội XIII

Vương Trần |

Trước ngày khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh cho biết: Đến nay, tất cả các công việc chuẩn bị tổ chức phục vụ đã được chuẩn bị một cách khoa học, kỹ lưỡng, chu đáo, sẵn sàng mọi điều kiện với chất lượng cao nhất để tổ chức Đại hội thành công!

Nhiều ý kiến tâm huyết góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Vương Trần |

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, ông Nguyễn Phước Lộc, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương đã có trao đổi với báo chí về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.