300 tỉ đồng Quỹ phát triển du lịch nằm trong tài khoản thì lập quỹ làm gì?

Lê Thanh Phong |

Chiều 5.6, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Đại biểu truy về quỹ 300 tỉ đồng hỗ trợ phát triển du lịch mấy năm nằm trong tài khoản.

Sau đại dịch, Chính phủ và Quốc hội quan tâm hỗ trợ ngành du lịch phục hồi bằng chính sách tài khóa tiền tệ, bố trí 300 tỉ đồng cho quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Tuy nhiên, đến nay, số kinh phí này vẫn nằm trong tài khoản ngân hàng và tiền lãi được dùng chi cho hoạt động thường xuyên và bộ máy hành chính quản lý quỹ.

Đại biểu Trần Chí Cường (đoàn Đà Nẵng) đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng nêu nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho hay, Quỹ phát triển du lịch được hình thành từ 2021. Số tiền 300 tỉ đồng là vốn điều lệ của quỹ, theo quy định không được phép chi cho các hoạt động xúc tiến du lịch, mà phải gửi tại Kho bạc Nhà nước.

Theo Luật Du lịch, số tiền này gọi là vốn điều lệ, được áp dụng theo Quyết định số 49 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Trong đó quy định vốn điều lệ được bảo tồn, phát triển bằng cách gửi ngân hàng, bảo tồn nguồn vốn đó, phần lãi được dùng làm chi phí cho tổ chức bộ máy.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trả lời không thuyết phục, nếu không cho sử dụng thì quỹ này lập nên để làm gì?

Vô lý là ở chỗ, chỉ bỏ một số tiền vào tài khoản, lập ra một bộ máy quản lý, rồi lấy tiền lãi ra nuôi bộ máy đó. Bộ máy đó lãnh lương chỉ để quản lý số tiền đã gửi và chẳng làm gì liên quan đến quỹ, hay nói như cách của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng là không làm gì động đến số tiền đó cả.

Cho nên, đại biểu Nguyễn Văn Thân (Đoàn Thái Bình) phải thốt lên: "Nếu giao quỹ này cho Bộ VHTTDL, rồi bộ lại gửi tiền này vào ngân hàng thì không cần Ban quản lý quỹ".

Quá khó hiểu, quá vô lý, bỗng dưng lập ra một quỹ, lập bộ máy quản lý, nhưng không vận hành quỹ mà chỉ ngồi lãnh lương.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thừa nhận bộ máy vận hành, điều hành của quỹ này vừa qua chưa ổn, có tiền mà không tiêu được. Vừa qua, Bộ đã thay chủ tịch, giám đốc của quỹ này.

Ô hay! Có nghĩa không tiêu được tiền là do chủ tịch, giám đốc quỹ yếu kém, không phải do quy định. Càng giải thích càng rối thêm.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói thêm: "Đến thời điểm này chưa phát hiện tình trạng tham ô, tham nhũng quỹ. Chúng tôi sẽ chấn chỉnh điều hành, trước mắt tập trung xúc tiến quảng bá du lịch, sản phẩm du lịch để phát huy hiệu quả quỹ".

Xin thưa rằng, tham ô tham nhũng thì có pháp luật trừng trị. Ở đây, Bộ trưởng phải giải thích lập quỹ ra để làm gì khi tiền chỉ nằm trong kho bạc, lấy lãi để nuôi bộ máy. Bộ phải có trách nhiệm vận hành quỹ hỗ trợ phát triển du lịch có hiệu quả, đúng như tên gọi của nó.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Quỹ phát triển du lịch 300 tỉ đồng có tiền mà không tiêu được

NHÓM PV |

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng cho biết, đến thời điểm này, chưa phát hiện tình trạng tham ô, tham nhũng quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Tuy nhiên bộ máy vận hành, điều hành của quỹ này vừa qua chưa ổn, có tiền mà không tiêu được.

Quỹ phát triển khoa học công nghệ tồn hàng chục nghìn tỉ đồng

NHÓM PV |

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trả lời chất vấn trước Quốc hội về chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và triển khai những thành tựu, sản phẩm khoa học, công nghệ tiên tiến vào cuộc sống...

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ địa phương: Vướng rào cản pháp lý, khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng

Minh Hạnh |

Với nhiệm vụ hỗ trợ, thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) địa phương, các Quỹ Phát triển KHCN có nhiệm vụ thông qua việc cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KHCN ở địa phương, tài trợ toàn bộ hoặc một phần, cho vay với lãi suất thấp và bảo lãnh vốn vay. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân việc tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của quỹ khó khăn, hiệu quả mang lại rất khiêm tốn.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Tuyển thủ Việt Nam dự Olympic 2024 đang nhận lương thế nào?

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam đã có 11 tuyển thủ giành suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Lương, thu nhập của các gương mặt trọng điểm cũng là vấn đề nhận nhiều sự quan tâm.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Quỹ phát triển du lịch 300 tỉ đồng có tiền mà không tiêu được

NHÓM PV |

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng cho biết, đến thời điểm này, chưa phát hiện tình trạng tham ô, tham nhũng quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Tuy nhiên bộ máy vận hành, điều hành của quỹ này vừa qua chưa ổn, có tiền mà không tiêu được.

Quỹ phát triển khoa học công nghệ tồn hàng chục nghìn tỉ đồng

NHÓM PV |

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trả lời chất vấn trước Quốc hội về chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và triển khai những thành tựu, sản phẩm khoa học, công nghệ tiên tiến vào cuộc sống...

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ địa phương: Vướng rào cản pháp lý, khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng

Minh Hạnh |

Với nhiệm vụ hỗ trợ, thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) địa phương, các Quỹ Phát triển KHCN có nhiệm vụ thông qua việc cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KHCN ở địa phương, tài trợ toàn bộ hoặc một phần, cho vay với lãi suất thấp và bảo lãnh vốn vay. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân việc tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của quỹ khó khăn, hiệu quả mang lại rất khiêm tốn.