“Lấy lại” Cảng Quy Nhơn

XUÂN NHÀN |

Câu chuyện cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn lại được xới lên cùng kiến nghị từ Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng nhân chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương hôm 20.1.

Ông Tùng khẩn thiết, “mong muốn Trung ương làm sao để Cảng Quy Nhơn lại là của Nhà nước”. Cảng Quy Nhơn, do vị trí, tầm vóc và do những dấu hiệu rất không bình thường trong việc áp đặt ý chí một số cá thể lãnh đạo vào mục tiêu đẩy nhanh quá trình tư nhân hóa, từ lâu đã là đề tài đàm tiếu cho không chỉ người dân Bình Định.

Tại kỳ họp lần thứ 11, tháng 2.2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo thanh tra toàn diện. Việc thanh tra, ban đầu dự kiến 30 ngày, kể từ 11.4.2017 - ngày công bố quyết định - cho đến nay vẫn chưa được kết luận. Có lý do để công chúng đặt niềm tin vào quyết tâm làm “lộ sáng” những ngõ ngách khuất lấp tai tiếng, mà “điểm tựa” rõ ràng nhất là chỉ đạo từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở phiên họp thứ 12 (31.7.2017) của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Theo đó cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn được Tổng Bí thư lưu ý là một trong hai vụ việc nổi bật.

Sau năm 1975, Cảng Quy Nhơn được trực tiếp quản lý bởi Cục Đường biển. Tháng 7.1993, Cảng là doanh nghiệp trực thuộc Cục Hàng hải, trước khi trở thành thành viên TCty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), năm 2009. Trong một thời gian rất ngắn, tiến độ cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn (khởi động tháng 3.2013, với “chỉ định” đầu tiên là nằm ngoài 75% cổ phần Nhà nước nắm giữ, theo phê duyệt của Thủ tướng) đã gấp gáp được thúc đẩy để hàng nghìn tỉ đồng vốn Nhà nước rơi nhanh vào tay “nhà đầu tư chiến lược”. Báo cáo đề ngày 8.9.2015 của Vinalines cho thấy, 86,23% cổ phần của Cảng Quy Nhơn được kiểm soát bởi Cty CP Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành.

Một là thương vụ “vô tiền khoáng hậu” bởi sự bất tương xứng giữa con số 404 tỉ đồng được định giá với khối tài sản khổng lồ mà cảng sở hữu. Trong đó, có gần 21 nghìn mét vuông nhà kho, 48 nghìn mét vuông bãi chứa container, hơn 300 nghìn mét vuông đất nội thành... Ai “hà hơi tiếp sức” cho cú chuyển dịch tài sản Cảng Quy Nhơn một cách... ngang xương thì giấy trắng mực đen đã kịp lưu lại. Câu hỏi suốt mấy năm qua, dư luận Bình Định không thôi nhức nhối là: Động cơ nào tư nhân hóa Cảng Quy Nhơn, cơ sở đâu cho con số 404 tỉ đồng, có hay không những bàn tay lông lá?

XUÂN NHÀN
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin đọc thông điệp liên bang

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Liên bang Nga chiều 21.2, giờ Việt Nam.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

Kinh phí thực hiện việc tăng lương cơ sở từ ngày 1.7 theo dự thảo mới

Phương Minh |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.