Phải tới ngày 16.8.2017 vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã có kết luận, giải quyết dứt điểm vụ việc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15.9.2017.
Năm 1998, 7 doanh nghiệp (DN) từ TPHCM đến tỉnh BR-VT bỏ vốn đầu tư khai thác mỏ đá Núi Đất, DNNN đứng tên giấy phép khai thác là Cty Khoáng sản BR-VT. DN tư nhân đầu tư 100 tỉ đồng để thăm dò, lập dự án, đền bù giải toả, mua sắm máy móc, tổ chức khai thác, tìm kiếm thị trường, trả lương công nhân, còn Cty Khoáng sản BR-VT hưởng 12-17% trên doanh thu. Bị chèn ép quá mức, các DN khiếu nại lên Thủ tướng Phan Văn Khải, từ đó đến nay đã có 12 văn bản chỉ đạo các bộ, ngành giải quyết nhưng không xong, mỏ đá ngừng hoạt động 15 năm nay, vốn liếng tiêu tùng, máy móc hư hỏng, một số doanh nghiệp chấp nhận bỏ cuộc.
Lấy thế DNNN, Cty Khoáng sản BR-VT chèn ép 7 DN tư nhân, tiến hành sáp nhập với các đơn vị khác như TCty Vinaconex, rồi Cty TNHH MTV Khoáng sản BR-VT thuộc TCty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước. Sau đó, Cty TNHH MTV Khoáng sản BR-VT cổ phần hoá, tự đưa bán đấu giá, loại bỏ hoàn toàn 7 DN bỏ vốn ban đầu, họ coi như mất trắng, mỏ đá bị bỏ hoang vì doanh nghiệp sở hữu không có năng lực khai thác.
Tiếp theo là một chuỗi ngày đi khiếu nại. Mới nhất là Đơn khẩn cầu của ba DN gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 6.1.2017, đề nghị tạo điều kiện cho DN trình bày sự thật tháo gỡ vụ khiếu kiện kéo dài, đơn ghi:“Đây là trường hợp điển hình đi ngược lại sự phát triển của đất nước, chúng tôi hy vọng kiến nghị này được Thủ tướng sớm quan tâm giải quyết”.
Tại văn bản 367/TB-VPCP ngày 16.8.2017, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình kết luận: Về khiếu nại của Cty TNHH XD GT Đức Hạnh và Cty TNHH Lương Cơ, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết tại văn bản số 1660/VPCP-KNTN ngày 18.3.2011 của Văn phòng Chính phủ nhưng đến nay vẫn không thực hiện. Hiện nay Cty Khoáng sản BR-VT đã được cổ phần hoá nhưng quyền lợi của các doanh nghiệp tư nhân đã đầu tư, góp vốn chưa được xem xét giải quyết thấu tình, đạt lý. Để giải quyết dứt điểm khiếu nại, yêu cầu Cty Khoáng sản Vũng Tàu đàm phán, thương lượng với Cty TNHH XD GT Đức Hạnh và Cty TNHH Lương Cơ và các doanh nghiệp liên quan để giải quyết bất đồng, nhanh chóng đưa các mỏ đá vào hoạt động khai thác, không để tình trạng lãng phí tài nguyên quốc gia, thất thu thuế kéo dài. UBND tỉnh BR-VT chủ trì đối thoại giữa các doanh nghiệp liên quan để giải quyết các bất đồng, đồng thời phải kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản tại từng mỏ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15.9.2017.
Việc Chính phủ lắng nghe lời khẩn cầu của doanh nghiệp để giải quyết dứt điểm tồn tại thì mới đi đúng khẩu hiệu “kiến tạo - vì doanh nghiệp” mà chúng ta theo đuổi.