Người nói đạo lý và góc nhìn hài hước về xã hội đương đại

Thanh Hương |

Tác giả Lê Bích trở lại với bạn đọc sau 6 năm khi giới thiệu tác phẩm mới – “Người nói đạo lý thường sống khá giả”.

Trong cuốn sách mới này, tác giả Lê Bích sử dụng các biểu tượng văn hóa phổ biến để qua đó chiếu một góc nhìn hài hước, giễu nhại về một hiện tượng xã hội đương đại nổi bật: Những người hay nói đạo lý nhằm mang đến cho độc giả những tiếng cười sảng khoái cùng những suy ngẫm đầy tinh thần phản biện.

Cuốn sách xuất phát từ hiện tượng xã hội phổ biến hiện nay dường như chúng ta đang sống ở thời kỳ mọi thứ có vẻ đều đúng, ai nấy dường như đều có lý của mình. Điều này tạo nên một phong trào nói đạo lý nhằm phục vụ những mục đích cá nhân.

Tác giả Lê Bích cũng đi sâu vào thế giới cổ tích, sử dụng các biểu tượng văn hóa phổ biến như: Cô Tấm, Thạch Sanh, Mai An Tiêm, Thằng Bờm, Bạch Tuyết, thầy trò Đường Tăng, Nàng tiên cá, ông già Noel...

Cuốn sách có minh hoạ khá hài hước giúp độc giả dễ dàng nắm bắt nội dung. Ảnh: NXB
Cuốn sách có minh hoạ khá hài hước giúp độc giả dễ dàng nắm bắt nội dung. Ảnh: NXB

Người nói đạo lý là ai? Không cụ thể là một ai cả. Đó có thể là những ai hay dùng các lý luận gây sốc, nghe tưởng như cao siêu nhưng thực ra rỗng tuếch, để kiếm lợi. Người nói đạo lý thường sống khá giả, vì họ kiếm được nhiều tiền, nhưng họ cũng sống khá Giả, vì rỗng.

Đây là cuốn sách nối tiếp tác phẩm “Đời về cơ bản là buồn cười” và “Dịch từ tiếng Yêu sang tiếng Việt”, “Người nói đạo lý thường sống khá giả” sẽ khiến độc giả thích thú với tinh thần hài hước nhưng không kém phần ý nghĩa ở tác phẩm này.

Kể từ lần đầu xuất hiện với cuốn sách tranh dành cho người lớn “Đời về cơ bản là buồn cười”, tác giả Lê Bích đã mang đến cho bạn đọc Việt một trải nghiệm đọc hoàn toàn mới mẻ. Thông qua hình ảnh nhân vật Lê Bích bụng phệ vừa ngầu, vừa lầy, vừa cùn, những "chân lý" đương đại được phát biểu một cách sống động.

Lê Bích bụng phệ là một nhân vật thân thuộc với cư dân mạng nhờ những câu chuyện hài hước và thực tế. Đến nay, Lê Bích bụng phệ đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng comic Việt và được nhiều người yêu thích với gần 300 nghìn lượt theo dõi trên Facebook.

Lê Bích xuất hiện như một bút danh trên báo online từ 2014 dưới dạng chuyên mục ngắn và vui, sau đó trở thành một Fanpage với các hình vẽ hài hước mỗi ngày. Đứng sau xây dựng Lê Bích là nhóm tác giả bao gồm: Đinh Trần Tuấn Linh, Lê Sơn Tùng, Phạm Linh Nhâm, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Huy, Đinh Phương Linh và Nguyễn Phương Nhung.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Sách Tết viết cho thiếu nhi truyền cảm hứng về bản sắc văn hoá

Thanh Hương |

“Nhâm nhi Tết Giáp Thìn” tuyển tập gồm 23 sáng tác Thơ - Văn - Nhạc - Họa chủ đề Xuân và Tết của nhiều tác giả dành riêng cho độc giả nhí. “Nhâm nhi Tết Giáp Thìn” trở thành nơi hội tụ các cây viết nổi tiếng viết cho thiếu nhi nhiều thế hệ.

"Đế chế ký hiệu" của Roland Barthes

Thanh Hương |

Hơn 50 năm sau lần đầu phát hành, bản dịch tiếng Việt “Đế chế ký hiệu” của tác giả Roland Barthe chính thức giới thiệu tới đông đảo công chúng tại Việt Nam.

“Có thực mới vực được đạo” và đạo lý của người làm thầy

Lê Thanh Phong |

Báo Lao Động ngày 19.11 có bài “Những thầy giáo “nơi cùng trời” Tây Bắc” kể câu chuyện về người thầy gắn bó đời mình ở những vùng đất xa xôi, khó khăn để dạy chữ cho đời. Đọc những câu chuyện về những người thầy ở Mù Cang Chải - Yên Bái, để thấy yêu mến và quý trọng về nhân cách, sự hy sinh thầm lặng của họ.

Tháng 2.2024 thi công đường gom dân sinh cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 21.1, theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai, tại dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đến nay vẫn còn khoảng 9km đường dẫn các đầu cầu vượt và đường gom dân sinh chưa hoàn thành xây dựng. Dự kiến, trong tháng 2.2024, chủ đầu tư sẽ triển khai công tác lựa chọn nhà thầu để thi công khi được bàn giao toàn bộ mặt bằng.

Quất cảnh hình rồng chưng Tết giá 200 triệu đồng ở Hà Nội

Nhật Minh |

Cặp quất cảnh tạo hình rồng “Long Vân gặp hội” trên phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) đang thu hút sự chú ý của nhiều người dân mua sắm Tết.

Thưởng Tết 20 triệu đồng nhưng công nhân vẫn nghỉ việc

Mạnh Cường |

Sau 2 năm nhận thưởng Tết trung bình 20 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Linh (nhân vật đề nghị thay tên, 28 tuổi) công nhân may tại một công ty may mặc ở Nam Định đã quyết định ra Tết Nguyên đán 2024 sẽ viết đơn xin nghỉ việc.

Đi bộ qua đường để vào đám tang, người đàn ông bị xe máy tông tử vong

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Người đàn ông đi bộ qua đường để vào đám tang ở nhà người thân thì bị xe máy do nam thanh niên điều khiển tông vào. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng người này đã tử vong sau đó.

Nợ có khả năng mất vốn tại TPBank tăng gấp đôi

Minh Ánh - Vân Khánh |

Trong năm 2023, trong khi lợi nhuận giảm sâu, nợ có khả năng mất vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) tăng gấp đôi lên mức cao kỷ lục.

Sách Tết viết cho thiếu nhi truyền cảm hứng về bản sắc văn hoá

Thanh Hương |

“Nhâm nhi Tết Giáp Thìn” tuyển tập gồm 23 sáng tác Thơ - Văn - Nhạc - Họa chủ đề Xuân và Tết của nhiều tác giả dành riêng cho độc giả nhí. “Nhâm nhi Tết Giáp Thìn” trở thành nơi hội tụ các cây viết nổi tiếng viết cho thiếu nhi nhiều thế hệ.

"Đế chế ký hiệu" của Roland Barthes

Thanh Hương |

Hơn 50 năm sau lần đầu phát hành, bản dịch tiếng Việt “Đế chế ký hiệu” của tác giả Roland Barthe chính thức giới thiệu tới đông đảo công chúng tại Việt Nam.

“Có thực mới vực được đạo” và đạo lý của người làm thầy

Lê Thanh Phong |

Báo Lao Động ngày 19.11 có bài “Những thầy giáo “nơi cùng trời” Tây Bắc” kể câu chuyện về người thầy gắn bó đời mình ở những vùng đất xa xôi, khó khăn để dạy chữ cho đời. Đọc những câu chuyện về những người thầy ở Mù Cang Chải - Yên Bái, để thấy yêu mến và quý trọng về nhân cách, sự hy sinh thầm lặng của họ.