Những thầy giáo “nơi cùng trời” Tây Bắc

Văn Đức |

Yên Bái - Nằm cách xa trung tâm huyện gần 60 km, không chỉ giao thông đi lại khó khăn, nơi đây không có điện lưới quốc gia, không có sóng điện thoại. Nhưng 6 thầy giáo tại điểm trường PTDT BT TH&THCS xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải vẫn kiên trì bám bản để gieo chữ cho con em đồng bào dân tộc Mông nơi đây.

Điểm trường khó khăn nhất của tỉnh Yên Bái

Nằm dưới chân núi cao, giữa những cánh rừng già sâu trong núi của xã Chế Tạo là điểm trường Kể Cả - nơi ăn ở và học tập của 104 học sinh dân tộc Mông của 3 bản Kể Cả, Háng Tày và Pú Vá.

Để đến được đây, người dân phải đi từ trung tâm xã xuyên qua các dãy núi cao hơn 20km đầy khó khăn, hiểm trở. Những đoạn cua tay áo, khúc khuỷu, đường nhỏ chỉ vừa xe máy để đến được điểm trường này.

Mặc dù nằm khá biệt lập, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, các phòng học, phòng ở vẫn chủ yếu là nhà gỗ, nhà lắp ghép được làm từ nhiều năm nay đã xuống cấp nhưng hàng ngày, các phòng học dù sáng sớm hay tối muộn đều vang vọng những tiếng đọc chữ của các em học sinh nơi đây.

Không kể sớm tối, các em học sinh chủ động học chữ để chuẩn bị cho các buổi học ngày hôm sau.
Không kể sớm tối, các em học sinh chủ động học chữ để chuẩn bị cho các buổi học ngày hôm sau.

Trao đổi với PV, thầy giáo Giàng A Giống tâm sự: “Là người sinh ra và lớn lên tại đây, cũng đã từng được học những chữ cái đầu tiên tại điểm trường này. Bản thân thấu hiểu những thiệt thòi mà những học sinh nơi đây”.

Sau khi ra trường, thầy Giống đã tự nguyện viết đơn xin về điểm trường với mong muốn con em trong bản có được con chữ, phát triển thành tài, làm giàu cho quê hương. Thấm thoát, thầy Giống đã gắn bó với nơi đây hơn 10 năm. Dù đủ thâm niên để được luân chuyển nhưng thầy vẫn quyết tâm ở lại bám bán, bám trường.

Cũng có các thầy giáo, dù công tác tại xã thuận lợi hơn. Nhưng khi được điều động, bố trí đến đây công tác vẫn không ngần ngại, đắn đo, rời xa gia đình người thân để mang con chữ đến với con em đồng bào.

Những nụ cười hồn nhiên, thư giãn của các em giúp cho những thầy giáo nơi đây có thêm động lực bám trường, bám lớp.
Những nụ cười hồn nhiên, thư giãn của các em giúp cho những thầy giáo có thêm động lực bám trường, bám lớp.

Trao đổi với PV, thầy giáo Đinh Huy Dũng chia sẻ: “Từ khi được điều động, đến nay đã hơn 3 năm gắn bó với ngôi trường này. Thời gian đầu cũng nhớ nhà, nhớ vợ con, gia đình. Nhưng bản thân luôn tự nhắc nhở, các thầy nơi đây đều gắn bó và cống hiến với mái trường này không hề nao núng thì bản thân cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Thầy Dũng cho hay, nhìn con em lớn lên, nuôi nấng, chăm sóc các con ăn, ngủ hàng ngày giúp cho bản thân nguôi nỗi nhớ nhà.

Thầy giáo như mẹ hiền

Điểm trường Kể Cả được thành lập từ năm tháng 9.1996 theo thời gian đã có hàng trăm lượt giáo viên đến công tác, cống hiến và luân chuyển đến nơi khác.

Với đặc thù là điểm trường khó khăn về giao thông, thiếu thốn về cơ sở vật chất và không có điện lưới quốc gia, không có sóng điện thoại nên hầu hết những giáo viên được cử đến đây công tác đều là các thầy giáo.

Dù còn nhỏ, sống xa gia đình nhưng các em chủ động trong giờ giấc, ăn uống và tự rửa chén, bát.
Dù còn nhỏ, sống xa gia đình nhưng các em chủ động trong giờ giấc, ăn uống và tự rửa chén, bát.

Đối với nhiều người thì quãng thời gian được làm việc tại điểm trường Kể Cả là quãng thời gian vui có, buồn có. Với đặc thù là học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 3 còn khá nhỏ lại ăn ở và học tập tại trường, do vậy để dạy bảo cho các em nề nếp sinh hoạt, ăn ở vệ sinh, các thầy giáo luôn phải kiên trì như những người mẹ.

Những hy sinh thầm lặng của những người thầy nơi điểm trường Kể Cả đã được minh chứng thể hiện qua chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên.

Từ chỗ những học sinh ở điểm trường này chủ yếu là học sinh trung bình, yếu trong học lực thì đến nay số học sinh đạt loại khá trở lên chiếm gần 30%, tỷ lệ chuyên cần luôn đạt từ 98 đến 100%, tỷ lệ học sinh bỏ học không còn.

Bên cạnh đó có nhiều thế hệ học sinh thành đạt, trưởng thành, có cuộc sống ổn định và đang làm việc, cống hiến trên mọi miền đất nước.

Xong hết mọi công việc trong ngày, các thầy giáo lại phi xe máy lên đỉnh núi để bắt sóng điện thoại gọi về cho gia đình, người thân.
Xong hết mọi công việc trong ngày, các thầy giáo lại phi xe máy lên đỉnh núi để bắt sóng điện thoại gọi về cho gia đình, người thân.

Trao đổi với PV, thầy giáo Phạm Tiến Quảng - Hiệu trưởng trường PTDT BT TH&THCS xã Chế Tạo cho biết: “Các thầy giáo đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, kiên trì bám trường để gieo chữ cho con em ở các bản".

Thầy Quảng chia sẻ, nhà trường thường xuyên động viên các thầy cố gắng vì sự nghiệp trồng người, vì tương lai của con em trong bản. Phấn đấu đưa sự nghiệp giáo dục của địa phương ngày một phát triển hơn.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Những thầy giáo mầm non múa dẻo, hát hay không kém gì các cô

Phong Quang - Phùng Minh |

Tuyên Quang - Các thầy cũng múa, cũng hát rồi tết cả tóc cho con trẻ, đẹp và thành thục không kém các cô giáo. Với các thầy giáo mầm non, đó không đơn thuần chỉ là công việc mà còn là tình yêu trẻ và sự gắn bó với cái nghề mà ít nam giới dám lựa chọn.

Những món quà ý nghĩa gửi tặng thầy giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Trang Thiều (T/H) |

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 - dịp để học trò tri ân tới "người lái đò". Dưới  đây là những món quà dành tặng thầy giáo mang nhiều ý nghĩa và rất thiết thực với đời sống của giáo viên.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự ngày hội Đại đoàn kết tại Yên Bái

Văn Đức |

Yên Bái - Ngày 15.11, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới và dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Những thầy giáo mầm non múa dẻo, hát hay không kém gì các cô

Phong Quang - Phùng Minh |

Tuyên Quang - Các thầy cũng múa, cũng hát rồi tết cả tóc cho con trẻ, đẹp và thành thục không kém các cô giáo. Với các thầy giáo mầm non, đó không đơn thuần chỉ là công việc mà còn là tình yêu trẻ và sự gắn bó với cái nghề mà ít nam giới dám lựa chọn.

Những món quà ý nghĩa gửi tặng thầy giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Trang Thiều (T/H) |

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 - dịp để học trò tri ân tới "người lái đò". Dưới  đây là những món quà dành tặng thầy giáo mang nhiều ý nghĩa và rất thiết thực với đời sống của giáo viên.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự ngày hội Đại đoàn kết tại Yên Bái

Văn Đức |

Yên Bái - Ngày 15.11, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới và dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.