53 bức thư hay nhất thế giới

Huyền Chi |

53 bức thư xuất sắc sẽ xuất hiện trong cuốn sách "Các bức thư hay nhất thế giới" nhân dịp kỷ niệm 50 năm Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU (1971 - 2021).

Bức thư đạt giải Nhất Quốc tế Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 7 (năm 1978) với chủ đề "Bác bưu tá, người bạn tốt của tôi - The postman, my best friend" đã được lựa chọn là bức thư hay nhất (Best of the Best)

Chủ nhân của bức thư là Mi-kyong Ryu (sinh năm 1967, đến từ Hàn Quốc). Chủ đề và nội dung bức thư gắn với hình ảnh thân quen về người bưu tá, gợi nhớ hình ảnh các nhân viên Bưu điện Việt Nam - một trong những lực lượng tuyến đầu miệt mài chuyển phát thư, bưu kiện, hàng hóa tới tận tay người dân trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng tới toàn xã hội.

Cuốn sách tổng hợp các bức thư của học sinh về các vấn đề xã hội. Ảnh: Nhà xuất bản cung cấp
Cuốn sách tổng hợp các bức thư của học sinh về các vấn đề xã hội. Ảnh: Nhà xuất bản cung cấp

Các bức thư hay nhất thế giới không chỉ giới thiệu nguyên tác 53 bức thư như những viên ngọc sáng lấp lánh sắc màu mà còn đem đến cho người đọc những ý tưởng, cảm xúc chân thật, các chi tiết ấn tượng nhất của mỗi bức thư. Đó cũng là lúc chúng ta lắng lại để suy ngẫm, cảm nhận và liên tưởng về cuộc sống xoay quanh mỗi chủ đề cuộc thi.

Trong cuốn sách này, có 2 bức thư của các học sinh đến từ Việt Nam bao gồm Hãy viết thư cho một người nào đó để nói vì sao sự hiểu biết về HIV/AIDS và tự bảo vệ mình trước căn bệnh này là rất quan trọng của em Hồ Thị Hiếu Hiền, Viết một bức thư cho chính mình năm 45 tuổi của em Nguyễn Thị Thu Trang.

Để tạo cơ hội cho các nhà trường và học sinh trên cả nước tiếp cận phiên bản bức thư hay nhất (Best of The Best) của UPU, Bộ Thông tin và Truyền thông đã liên hệ bản quyền, tổ chức biên dịch, biên tập, xuất bản và phát hành cuốn sách Các bức thư hay nhất thế giới.

Nhà xuất bản hy vọng học sinh sẽ tìm thấy trong cuốn sách của mình những gợi mở, những liên hệ thú vị để hình thành cách thể hiện riêng, ghi dấu ấn riêng và sẽ có những bức thư hay khi tham gia những cuộc thi tới.

Liên minh bưu chính thế giới (gọi tắt là UPU) là tổ chức quốc tế liên chính phủ được thành lập ngày 1.7.1875 trên cơ sở Công ước bưu chính thế giới được Đại hội đồng bưu chính thế giới họp ở Berne (Thụy Sĩ) thông qua ngày 9.10.1874.

Liên minh Bưu chính Thế giới là đơn vị khởi xướng và tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần đầu tiên vào năm 1971 dành cho các em thanh thiếu niên từ 10 - 15 tuổi với mục đích nhằm phát triển khả năng viết văn của thanh thiếu niên, làm phong phú thêm sự tinh tế trong tư duy, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Mỗi năm UPU chọn ra một chủ đề của cuộc thi gắn với các hoạt động mang tính văn hóa, kinh tế xã hội nổi bật chung của Liên hợp quốc hoặc các vấn đề lớn mang tính toàn cầu và cấp thiết.

Tại Việt Nam, cuộc thi được tổ chức thường niên bởi Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi, dành cho học sinh từ 9 đến 15 tuổi.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hoạt động chào mừng Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần 2

MINH PHONG |

Ra mắt sách, đổi rác lấy cây, tủ sách cộng đồng là những hoạt động nằm trong chương trình “Sách - Cho bạn, cho tôi” được Ban Quản lý Phố sách Hà Nội triển khai trong tháng 4.

Triển lãm gần 3.000 tài liệu sách mang bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL

BÍCH NGỌC |

Từ ngày 20 đến 24.4, tại Thư viện TP Cần Thơ diễn ra Hội Sách TP Cần Thơ lần thứ IV, năm 2023 và Triển lãm sách chuyên đề do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Thành đoàn Cần Thơ tổ chức.

Kích hoạt văn hoá đọc thông qua các cuộc thi đọc sách văn học

Huyền Chi - Phương Trang |

Văn hóa đọc văn học, nhất là thơ đang có sự giảm sút và rất cần sự khuyến khích, kích hoạt từ hàng năm thông qua các cuộc thi đọc sách các dạng khác nhau.

Cao điểm lễ Giỗ Tổ và 30.4, lượt khách đến Tân Sơn Nhất tăng vọt 33%

KHÁNH LINH |

TP Hồ Chí Minh - Theo thông tin mới nhất từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong những ngày cao điểm dịp lễ Giỗ Tổ và 30.4-1.5, lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất lên tới 755.910 lượt khách quốc tế và nội địa, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm 2022.

Thủ đoạn lừa đảo 2.700 tỉ đồng của "tiến sĩ dạy học làm giàu"

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Thanh Hải - chủ tịch Công ty IDT lập website "hoclamgiau" tổ chức các hội thảo dạy làm giàu để huy động vốn lên tới 2.725 tỉ đồng, hứa trả lãi suất 40-50%.

Số ca mắc COVID-19 cao nhất từ đầu năm 2023, ai cần tiêm vaccine bổ sung?

AN AN - MINH HÀ |

Trong ngày 22.4 ghi nhận 2461 ca mắc COVID-19 mới - số ca cao nhất trong hơn 6 tháng qua. Trước tình hình trên, các chuyên gia y tế đã khuyến cáo một số nhóm đối tượng cần tiêm vaccine bổ sung để đảm bảo chất lượng miễn dịch.

Không có chuyện Giám đốc Quỹ tín dụng ở Lâm Đồng vỡ nợ, bỏ trốn

Phan Tuấn |

Rất đông khách hàng, thành viên đang đến rút tiền tại Quỹ Tín dụng Nhân dân Phường II, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng), bất chấp việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng khẳng định đơn vị này không liên quan đến các trường hợp vỡ nợ như tin đồn.

Tam Kỳ hướng đến xây dựng thương hiệu thành phố sưa vàng

Hoàng Bin |

Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa” 2023 nhằm xây dựng thương hiệu "thành phố sưa vàng", gắn với hình thành sản phẩm du lịch làng sinh thái Hương Trà, Quảng Nam.

Nhiều hoạt động chào mừng Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần 2

MINH PHONG |

Ra mắt sách, đổi rác lấy cây, tủ sách cộng đồng là những hoạt động nằm trong chương trình “Sách - Cho bạn, cho tôi” được Ban Quản lý Phố sách Hà Nội triển khai trong tháng 4.

Triển lãm gần 3.000 tài liệu sách mang bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL

BÍCH NGỌC |

Từ ngày 20 đến 24.4, tại Thư viện TP Cần Thơ diễn ra Hội Sách TP Cần Thơ lần thứ IV, năm 2023 và Triển lãm sách chuyên đề do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Thành đoàn Cần Thơ tổ chức.

Kích hoạt văn hoá đọc thông qua các cuộc thi đọc sách văn học

Huyền Chi - Phương Trang |

Văn hóa đọc văn học, nhất là thơ đang có sự giảm sút và rất cần sự khuyến khích, kích hoạt từ hàng năm thông qua các cuộc thi đọc sách các dạng khác nhau.