Kích hoạt văn hoá đọc thông qua các cuộc thi đọc sách văn học

Huyền Chi - Phương Trang |

Văn hóa đọc văn học, nhất là thơ đang có sự giảm sút và rất cần sự khuyến khích, kích hoạt từ hàng năm thông qua các cuộc thi đọc sách các dạng khác nhau.

Ngày 19.4, Lễ trao giải cuộc thi “Khuyến khích Văn hóa đọc” năm 2023 diễn ra tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Cuộc thi do nhà thơ Lê Tuấn Lộc khởi xướng và Chi hội Nhà văn Công nhân phối hợp tổ chức, mục đích hướng người đọc tìm hiểu về tập trường ca “Cảm ơn Người, sông Mekong” của chính tác giả Lê Tuấn Lộc. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2023 với chủ đề “Sách cho tôi, cho bạn”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tuấn Lộc - Nhà thơ, Chủ tịch Chi hội nhà văn Công nhân - Hội nhà văn Việt Nam cho biết: “Đây là lần đầu tiên Chi hội Nhà văn Công nhân tổ chức Lễ trao giải khuyến khích văn hoá đọc nhân Ngày Sách và Văn hoá đọc 2023. Việc tổ chức lễ trao giải xuất phát từ việc cuốn sách trường ca ‘Cảm ơn người, sông MeKong’ nhận được sự chú ý của dư luận.

Sau đó, lãnh đạo Hội Nhà văn thống nhất tổ chức cuộc thi khuyến khích văn hoá đọc bằng tác phẩm này. Cuốn sách bao gồm nhiều vấn đề lớn về du lịch tâm linh, địa du lịch trên sông MeKong, văn hoá các nước trên sông MeKong… Chúng tôi tổ chức buổi lễ để giao lưu với các nhà văn, nhà thơ… cũng như trao giải cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc”.

Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho những tác giả có bài dự thi xuất sắc. Cụ thể, giải Nhất thuộc về tác giả Nguyễn Thành Tâm (Hà Nội); giải Nhì được trao cho 2 tác giải Phạm Thị Kim Khánh (Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Thiện (Thạch Thất, Hà Nội); tác giả Lâm Bằng (Thanh Hóa) và Trần Thị Minh (Lào Cai) giành giải Ba; tác giả Đào Thanh Cườm (Hà Nội) nhận giải Khuyến khích.

Những bài dự thi vào vòng chung khảo đạt yêu cầu cơ bản là đã đọc sách “Cảm ơn Người, sông MeKong” và có cảm nhận riêng. Nữ tác giả Nguyễn Thành Tâm được đánh giá cao, có cảm nhận sâu sắc và phát hiện những đoạn thơ hay, bình thơ xác đáng.

Nhà thơ Lê Tuấn Lộc nhận định về chất lượng các bài dự thi năm nay: “Trình độ văn hóa của người đọc quyết định đến cách phát hiện vấn đề của người đọc, nhất là đọc thơ. Một số những bài dự thi “Khuyến khích Văn hóa đọc” sách “Cảm ơn Người, sông MeKong” đợt này của giáo viên và của sinh viên gửi đến, họ nói quanh vấn đề câu chuyện tình duyên trắc trở và lãng mạn của nhân vật Măng Trúc và Kiều Mai, những đoạn thơ trích dẫn lại không điển hình.

Mối tình Măng Trúc và Kiều Mai chỉ là cái cớ, là lí do để tôi khai thác vấn đề môi trường trên sông MeKong, vấn đề sự giống nhau và khác nhau của văn hóa tâm linh, văn hóa Phật giáo ở các nước mà sông MeKong đi qua. Tôi đã làm công tác quảng bá địa du lịch cho ngành du lịch dọc sông MeKong. Đấy là vấn đề lớn cho văn hóa du lịch nhưng ít bài nói được”.

“Cảm ơn Người - sông MeKong” dày hơn 600 trang, dung lượng hơn 80.000 chữ được Nhà xuất bản Hội nhà văn phát hành cuối tháng 12.2022. Tác phẩm ghi lại dòng chảy của lịch sử, văn hoá và tôn giáo 6 nước trong lưu vực sông MeKong. Thông qua câu chuyện tình giữa một đôi trai gái Măng Trúc - Kiều Mai, tác giả mong chuyển tải những thông điệp về lịch sử, văn hoá, tâm linh Phật giáo và tình yêu của con người.

Câu chuyện tình định mệnh và có phần kỳ lạ giữa 2 nhân vật Trúc - Mai lôi cuốn hơn bởi những vùng đất Phật giáo họ đã từng đi qua, từ Trung Quốc (Tây Tạng), đến tận Myanmar, Lào, Campuchia, Thái Lan, cho đến khi quay trở về Việt Nam. Câu chuyện tình được xuyên suốt tập trường ca với hai nhân vật trữ tình.

Mời tham gia Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn

Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, Công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp một số ban Đảng Trung ương và bộ liên quan chỉ đạo; Báo Lao Động phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam trực tiếp tổ chức thực hiện. Cuộc thi bước đầu đã nhận được một số tác phẩm có chất lượng của các nhà văn, của công nhân viên chức lao động.

Ban tổ chức rất mong nhận được sự hưởng ứng, tham gia của các nhà văn chuyên nghiệp và bạn đọc cả nước.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:

- Bản thảo giấy gửi bưu điện về địa chỉ: Báo Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

(Bì thư ghi rõ: Tham gia cuộc thi viết về đề tài công nhân, công đoàn 2021- 2023).

- Bản điện tử gửi qua mail về hộp thư: thivietvecongnhan@gmail.com hoặc thivietvecongnhan@laodong.com.vn

Chi tiết thể lệ cuộc thi xin xem tại: https://laodong.vn/cong-doan/the-le-cuoc-thi-sang-tac-van-hoc-ve-de-tai-cong-nhan-cong-doan-976767.ldo. Hoặc quét mã Qrcode bằng điện thoại thông minh.

Huyền Chi - Phương Trang
TIN LIÊN QUAN

Công trình thư viện phục vụ văn hoá đọc cho người lao động

Hải Anh |

Cà Mau – Hướng tới Đại hội Công đoàn các cấp, tại Công ty Khí Cà Mau, công trình thư viện Công ty Khí Cà Mau đã nhanh chóng được hoàn thiện và ra mắt nhằm nâng cao văn hoá đọc cho người lao động.

Văn hoá đọc sách có bị lấn lướt bởi các nền tảng công nghệ?

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Thời gian qua, với sự ra đời của nhiều nền tảng công nghệ ứng dụng ở mọi lĩnh vực đã đạt được những thành công mới, thuận tiện và nhanh chóng là điều không phủ nhận. Tuy nhiên, dưới góc độ văn hoá đọc sách và nghiên cứu từ sách thì liệu công nghệ thông tin có đang lấn lướt văn hoá đọc sách trong cộng đồng?

Đà Nẵng tổ chức ngày hội văn hoá đọc 2022

THUỲ TRANG |

Từ ngày 29.11 đến ngày 1.12, Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Văn hoá đọc Đà Nẵng 2022 - lần 2. 

Về một hướng phát triển văn hoá đọc của giới trẻ thời 4.0

Nhà phê bình văn học Mai Anh Tuấn |

Khác nhiều người lo lắng, sốt ruột cho rằng giới trẻ - học sinh, sinh viên thờ ơ với sách, với văn hóa đọc, tôi lại tin lớp độc giả này mới là những đại cử tri quyết định các hình thức cũng chất lượng của sự đọc hiện nay ở Việt Nam.

Nguy hiểm tiềm ẩn từ việc "bắt sâu, bắn sán" trong mắt theo spa

Bắc Hà - Minh Ánh |

Trên Tiktok, dịch vụ bắt sâu mắt, bắt sán mắt được các chủ spa quảng cáo rầm rộ với công dụng "chăm sóc đôi mắt một cách toàn diện, giúp giảm thiểu các vấn đề về mắt như mỏi mắt, khô mắt, đau mắt và giúp đôi mắt sáng khỏe hơn". Tuy nhiên, theo bác sĩ, đây thực chất là chiêu trò lừa đảo.

Tên lửa lớn nhất lịch sử nhân loại nổ tung khi bay thử

Song Minh |

Tên lửa lớn nhất lịch sử nhân loại của Elon Musk đã phát nổ chỉ vài phút sau khi phóng ngày 20.4.

Bạo lực học đường: 20 năm ám ảnh kinh hoàng

Linh Trang - Hải Danh |

Từ vụ việc nữ sinh Trường THPT chuyên ĐH Vinh (Nghệ An) tự tử nghi do chịu bạo lực trong thời gian dài đang làm dư luận không khỏi bàng hoàng, lo lắng. Hiện nay, vấn nạn bạo lực học đường vẫn đang xảy ra tại nhiều trường học gây hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng lớn đến tâm lý của học sinh.

Đồng Tháp: Hơn 50 hộ dân 10 năm sống chung với ô nhiễm

AN NHIÊN |

Gần 10 năm qua, rạch Đình An Nhơn ở phường 6, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp dài khoảng 400m bị ô nhiễm lòng rạch do ứ đọng nguồn nước và rác thải sinh hoạt. Người dân mong muốn chính quyền địa phương sớm có biện pháp xử lý tình trạng ô nhiễm này thỏa đáng.

Công trình thư viện phục vụ văn hoá đọc cho người lao động

Hải Anh |

Cà Mau – Hướng tới Đại hội Công đoàn các cấp, tại Công ty Khí Cà Mau, công trình thư viện Công ty Khí Cà Mau đã nhanh chóng được hoàn thiện và ra mắt nhằm nâng cao văn hoá đọc cho người lao động.

Văn hoá đọc sách có bị lấn lướt bởi các nền tảng công nghệ?

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Thời gian qua, với sự ra đời của nhiều nền tảng công nghệ ứng dụng ở mọi lĩnh vực đã đạt được những thành công mới, thuận tiện và nhanh chóng là điều không phủ nhận. Tuy nhiên, dưới góc độ văn hoá đọc sách và nghiên cứu từ sách thì liệu công nghệ thông tin có đang lấn lướt văn hoá đọc sách trong cộng đồng?

Đà Nẵng tổ chức ngày hội văn hoá đọc 2022

THUỲ TRANG |

Từ ngày 29.11 đến ngày 1.12, Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Văn hoá đọc Đà Nẵng 2022 - lần 2. 

Về một hướng phát triển văn hoá đọc của giới trẻ thời 4.0

Nhà phê bình văn học Mai Anh Tuấn |

Khác nhiều người lo lắng, sốt ruột cho rằng giới trẻ - học sinh, sinh viên thờ ơ với sách, với văn hóa đọc, tôi lại tin lớp độc giả này mới là những đại cử tri quyết định các hình thức cũng chất lượng của sự đọc hiện nay ở Việt Nam.