Còn bao nhiêu hồ có quy hoạch cho lấn để bán đất giữa lòng thành phố Hạ Long?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chỉ đến khi các nhà đầu tư tổ chức thi công hoặc đo đạc, khảo sát… thì người dân mới biết các hồ nước đẹp đã bị quy hoạch san lấp một phần để làm các dự án bất động sản. Vậy, còn nhiều hồ khác nữa ở Hạ Long chưa có những động thái như trên thì liệu có nằm trong hoàn cảnh tương tự?

Như chúng tôi đã phản ánh, vừa qua, hàng chục hộ dân ở khu Little Việt Nam (phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long) gửi đơn thư tới lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, TP.Hạ Long… đề nghị không cho doanh nghiệp lấn hồ điều hòa, sinh thái, cảnh quan bên cạnh.

Chia sẻ với Lao Động, một số người dân ở đây cho hay, nếu không chứng kiến việc đo đạc, khảo sát, thăm dò ở lòng hồ thì họ cũng không biết hồ đã bị quy hoạch cho doanh nghiệp lấn một phần để làm dự án bất động sản từ năm 2014.

Theo bà Nguyễn Thị Thiền - một trong những người đứng đơn, sau khi nhìn thấy nhiều người đến đo đạc, khảo sát hồ, người dân đến phường Hùng Thắng hỏi xin các bản quy hoạch thì mới biết hồ sẽ bị lấn.

Chỉ khi chứng kiến việc đo đạc, khảo sát, thăm dò ở lòng hồ thì các hộ dân khu Little Việt Nam mới biết hồ đã bị quy hoạch cho doanh nghiệp lấn một phần để làm dự án bất động sản từ năm 2014. Ảnh: Nguyễn Hùng
Chỉ khi chứng kiến việc đo đạc, khảo sát, thăm dò ở lòng hồ thì các hộ dân khu Little Việt Nam mới biết hồ đã bị quy hoạch cho doanh nghiệp lấn một phần để làm dự án bất động sản từ năm 2014. Ảnh: Nguyễn Hùng

Đây không phải là lần đầu tiên người dân chỉ biết các hồ sinh thái, điều hòa, cảnh quan ở trung tâm Hạ Long đã hoặc sắp được cấp phép cho doanh nghiệp lấn để làm các dự án bất động sản sau khi các doanh nghiệp có động thái tác động đến các hồ.

Năm 2011, một liên danh nhà đầu tư chuẩn bị các bước thủ tục tiếp theo để lấn hồ Hòn Một nằm ở phường Hồng Hải - trung tâm Hạ Long, bên bờ vịnh Hạ Long thì các hộ xung quanh hồ mới biết là quy hoạch lấn hồ đã được phê duyệt từ trước đó.

Theo đó, chủ đầu tư dự án sẽ lấp 65% diện tích mặt hồ để xây dựng một khu nhà cao 2 tầng gồm 3 khối nhà vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, nhà hàng… Trước sự phản ứng của dư luận cùng đơn kêu cứu của hàng loạt hộ dân ven hồ, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu dừng triển khai dự án.

Hồ Hòn Một, nằm đối diện Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, đang được đầu tư làm cầu đi bộ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hồ Hòn Một, nằm đối diện Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, đang được đầu tư làm cầu đi bộ. Ảnh: Nguyễn Hùng

Tuy nhiên, một vài năm sau, liên danh nhà đầu tư này lại tiếp tục đề nghị cho triển khai dự án nhưng bị tỉnh Quảng Ninh từ chối. Hiện tại, hồ Hòn Một đang được đầu tư cải tạo, xây dựng cầu đi bộ quanh hồ để phục vụ nhân dân và du khách.

Năm 2019, người dân cũng chỉ biết hồ Cô Tiên, nằm ở ngay trục đường chính xuyên tâm nội đô Hạ Long có vai trò là hồ điều hòa cực kỳ quan trọng trong trung tâm thành phố, được cấp phép lấn hồ để kinh doanh khi chủ đầu tư ồ ạt thi công lấn hồ.

Trước sự phản ứng của dư luận và báo chí, UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công để xem xét điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tình hình hiện tại. Theo chủ đầu tư và cả các cơ quan chức năng, doanh nghiệp có đầy đủ các thủ tục pháp lý để lấn hồ xây dựng công trình 3 tầng trên diện tích 2.500m2.

Hồ Cô Tiên. Đoạn bờ kè cong ra phía ngoài là do doanh nghiệp lấn ra để xây dựng công trình nhưng sau đó bị tạm đình chỉ xây dựng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hồ Cô Tiên với đoạn bờ kè cong ra phía ngoài là do doanh nghiệp lấn ra để xây dựng công trình nhưng sau đó bị tạm đình chỉ xây dựng. Ảnh: Nguyễn Hùng

Dự án đã tạm dừng thi công từ cuối năm 2019, nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định thu hồi và chủ đầu tư vẫn phải nộp tiền thuê đất hàng năm.

“Các trường hợp cấp phép lấn hồ để bán đất, kinh doanh chỉ được biết đến khi các chủ đầu tư thi công san lấp hồ hoặc triển khai các thủ tục cuối cùng để thực hiện dự án. Người dân không biết gì về các quy hoạch, thậm chí các chủ đầu tư đổ đất san nền, nếu người dân không đi dò hỏi chỗ này, chỗ kia thì cũng không biết họ làm gì” - ông Trần Văn Minh, trú tại phường Hùng Thắng, chia sẻ.

Hồ Cái Dăm, thuộc phường Bãi Cháy và Hùng Thắng, được hình thành sau quá trình lần biến làm khu đô thị. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hồ Cái Dăm, thuộc phường Bãi Cháy và Hùng Thắng, được hình thành sau quá trình lần biển làm khu đô thị. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ông Minh cũng đặt câu hỏi: Vậy, còn rất nhiều hồ lớn, nằm ở các vị trí đắc địa hiện nay có bị quy hoạch cho doanh nghiệp lấn để kinh doanh hoặc làm các dự án bất động sản hay không? Hay chỉ khi nào các doanh nghiệp chuẩn bị san lấp mặt bằng thì người dân mới biết?

Hiện, phường Hùng Thắng có số lượng hồ lớn nhất TP.Hạ Long và đều là những hồ rộng, đẹp. Trong đó, nằm cùng phía với hồ khu Little Việt Nam có 2 hồ lớn. Các hồ này đều được hình thành sau quá trình lấn biển làm đô thị.

Hồ này cũng nằm trên trục đường lớn Hoàng Quốc Việt, gần với hồ khu Little Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hồ này cũng nằm trên trục đường lớn Hoàng Quốc Việt, gần với hồ khu Little Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trước đó, trả lời báo Lao Động, ông Vũ Văn Diện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Bí thư Thành ủy Hạ Long - khẳng định sẽ giữ nguyên trạng tất cả hồ trên toàn thành phố. Ông Diện cho hay, kể cả những hồ có dính đến các quy hoạch san lấp trước đó để làm các khu đô thị, dự án bất động sản thì cũng sẽ điều chỉnh lại để giữ nguyên hiện trạng hồ.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Giữ hay san lấp hồ lớn và đẹp nhất Hạ Long để làm dự án bất động sản?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các hộ dân khu Little Việt Nam, thuộc khu đô thị Hùng Thắng, phường Hùng Thắng và nhiều người dân TP Hạ Long mong muốn chính quyền giữ nguyên vẹn hồ tại khu Little Việt Nam, bởi đây không chỉ là hồ cảnh quan, môi trường, mà còn là hồ điều hòa rất quan trong cho thành phố. Đây cũng được coi là hồ lớn nhất trong nội đô thành phố du lịch Hạ Long.

Ngăn chặn, xử lý nghiêm việc san ủi đồi núi, san lấp hồ để phân lô, bán nền

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - UBND Thành phố yêu cầu chấn chỉnh công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm trường hợp san ủi đồi núi, san lấp hồ ao, bờ sông, bờ suối… để phân lô, bán nền; xây dựng trên đất nông nghiệp trái quy định.

Kiểm tra, ngăn chặn việc san ủi đồi núi, san lấp hồ ao… để phân lô, bán nền

Huy Hùng |

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu tích cực chỉ đạo, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng và xử lý nghiêm các trường hợp san ủi đồi núi, san lấp hồ ao, bờ sông, bờ suối,... để phân lô, bán nền.

Hà Nội liên tục lấp hồ: Người dân lo lắng những lá phổi xanh bị "xẻ thịt"

Phan Anh - Tùng Giang |

Đô thị hóa đang gây áp lực lớn đối với số phận loạt ao, hồ tự nhiên trên địa bàn Hà Nội. Nhiều người dân bày tỏ mong muốn hạn chế lấp hồ, giữ lại những "lá phổi xanh" của thành phố.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Giữ hay san lấp hồ lớn và đẹp nhất Hạ Long để làm dự án bất động sản?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các hộ dân khu Little Việt Nam, thuộc khu đô thị Hùng Thắng, phường Hùng Thắng và nhiều người dân TP Hạ Long mong muốn chính quyền giữ nguyên vẹn hồ tại khu Little Việt Nam, bởi đây không chỉ là hồ cảnh quan, môi trường, mà còn là hồ điều hòa rất quan trong cho thành phố. Đây cũng được coi là hồ lớn nhất trong nội đô thành phố du lịch Hạ Long.

Ngăn chặn, xử lý nghiêm việc san ủi đồi núi, san lấp hồ để phân lô, bán nền

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - UBND Thành phố yêu cầu chấn chỉnh công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm trường hợp san ủi đồi núi, san lấp hồ ao, bờ sông, bờ suối… để phân lô, bán nền; xây dựng trên đất nông nghiệp trái quy định.

Kiểm tra, ngăn chặn việc san ủi đồi núi, san lấp hồ ao… để phân lô, bán nền

Huy Hùng |

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu tích cực chỉ đạo, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng và xử lý nghiêm các trường hợp san ủi đồi núi, san lấp hồ ao, bờ sông, bờ suối,... để phân lô, bán nền.

Hà Nội liên tục lấp hồ: Người dân lo lắng những lá phổi xanh bị "xẻ thịt"

Phan Anh - Tùng Giang |

Đô thị hóa đang gây áp lực lớn đối với số phận loạt ao, hồ tự nhiên trên địa bàn Hà Nội. Nhiều người dân bày tỏ mong muốn hạn chế lấp hồ, giữ lại những "lá phổi xanh" của thành phố.