Hòa Bình chỉ đạo xử lý vụ hồ điều hòa giữa lòng thành phố bị lấn chiếm

Tô Công |

Hòa Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa có chỉ đạo liên quan đến việc hồ điều hòa rộng lớn tại phường Thịnh Lang, TP. Hòa Bình bị lấn chiếm.

Theo đó, tại văn bản số 5203 ngày 28.6 của UBND tỉnh Hòa Bình nêu rõ, Báo Lao Động có bài “Hồ điều hòa giữa lòng thành phố Hòa Bình bị lấn chiếm”. Bài viết phản ánh về việc hồ Thịnh Lang bị lấn chiếm, thậm chí có tình trạng san lấp hồ để xây dựng, kinh doanh có dấu hiệu trái phép.

Liên quan đến nội dung này, ông Quách Tất Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát và xử nghiêm các sai phạm (nếu có) theo thẩm quyền; báo cáo các đề xuất các nội dung vượt thẩm quyền giải quyết liên quan đến các nội dung do cơ quan báo chí phản ánh.

Cùng với đó, kịp thời thông tin tới Báo Lao Động theo luật định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả giải quyết trước ngày 10.7.2022.

 
UBND tỉnh Hòa Bình có văn bản chỉ đạo làm rõ vấn đề Báo Lao Động phản ánh.

Cũng liên quan đến nội dung này, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Tạ Ngọc Doanh - Chánh Văn phòng UBND TP. Hòa Bình cho biết, UBND thành phố đã nhận được chỉ đạo của UBND tỉnh.

“Hiện, UBND thành phố đang thảo văn bản để giao cho đầu mối là phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, tham mưu và báo cáo lại”– ông Doanh cho biết.

Trước đó, Báo Lao Động đã nhận được thông tin phản ánh của người dân TP Hòa Bình về việc hồ điều hòa rộng hơn 6ha của phường Thịnh Lang bị lấn chiếm, bê tông hóa. Thậm chí, có tình trạng san lấp, xây dựng trái phép để phục vụ mục đích kinh doanh, với nhiều diện tích mặt hồ bị lấn chiếm.

Theo người dân, việc hồ Thịnh Lang bị “gặm nhấm” khiến họ lo lắng các chức năng như dự trữ nước, điều hòa khí hậu, giảm ngập úng, mang lại không khí trong lành cho cư dân… bị ảnh hưởng.

 
Gần 500m2 diện tích hồ Thịnh Lang bị lấn chiếm, thậm chí xây dựng trái phép phục vụ mục đích kinh doanh.

Sau khi ghi nhận thực tế tại hiện trường, PV Báo Lao Động đã liên hệ làm việc với chính quyền địa phương. Qua đó, ông Nguyễn Văn Hóa - Phó Chủ tịch UBND phường Thịnh Lang xác nhận có tình trạng lấn chiếm như phản ánh.

Về vị trí san lấp, xây dựng trái phép gần 500m2 trên diện tích mặt hồ để kinh doanh, ông Hóa cho biết: “UBND phường đã nắm được sự việc này cách đây khoảng 3 tháng, nhưng đến nay vẫn chưa tiến hành lập biên bản, chưa có hướng xử lý”.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Hồ điều hòa giữa lòng thành phố Hòa Bình bị lấn chiếm

Tô Công |

Hòa Bình – Hồ điều hòa rộng lớn tại phường Thịnh Lang, TP. Hòa Bình đang bị lấn chiếm trước sự thờ ơ của chính quyền địa phương.

Lấn chiếm đất đai bị xử phạt bao nhiêu tiền?

Nguyễn Đức (T/H) |

Hành vi lấn chiếm đất trái phép có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Bình Định: Ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm, kinh doanh trên bãi biển

Diễm Phúc |

Làng chài Bãi Xép (khu vực 1, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn) nơi được mệnh danh là “hòn ngọc bí ẩn” với khung cảnh thơ mộng, hoang sơ và xinh đẹp. Tuy nhiên, tại khu vực bãi biển Bãi Xép liên tục diễn ra tình trạng lấn chiếm, trưng bày bàn ghế và các vật dụng liên quan để tổ chức kinh doanh ẩm thực phục vụ du lịch, gây mất mỹ quan và trật tự đô thị.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hồ điều hòa giữa lòng thành phố Hòa Bình bị lấn chiếm

Tô Công |

Hòa Bình – Hồ điều hòa rộng lớn tại phường Thịnh Lang, TP. Hòa Bình đang bị lấn chiếm trước sự thờ ơ của chính quyền địa phương.

Lấn chiếm đất đai bị xử phạt bao nhiêu tiền?

Nguyễn Đức (T/H) |

Hành vi lấn chiếm đất trái phép có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Bình Định: Ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm, kinh doanh trên bãi biển

Diễm Phúc |

Làng chài Bãi Xép (khu vực 1, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn) nơi được mệnh danh là “hòn ngọc bí ẩn” với khung cảnh thơ mộng, hoang sơ và xinh đẹp. Tuy nhiên, tại khu vực bãi biển Bãi Xép liên tục diễn ra tình trạng lấn chiếm, trưng bày bàn ghế và các vật dụng liên quan để tổ chức kinh doanh ẩm thực phục vụ du lịch, gây mất mỹ quan và trật tự đô thị.