Hà Nội liên tục lấp hồ: Người dân lo lắng những lá phổi xanh bị "xẻ thịt"

Phan Anh - Tùng Giang |

Đô thị hóa đang gây áp lực lớn đối với số phận loạt ao, hồ tự nhiên trên địa bàn Hà Nội. Nhiều người dân bày tỏ mong muốn hạn chế lấp hồ, giữ lại những "lá phổi xanh" của thành phố.

Diện tích mặt nước của Hà Nội giảm nhanh chóng

Hà Nội đứng đầu cả nước về số lượng sông, hồ với khoảng 122 hồ nội thành, 13 con sông chảy qua. Các sông hồ có vai trò quan trọng trong điều tiết nước mưa, điều hòa không khí, hỗ trợ hệ thống thoát nước trong đô thị, giải quyết vấn đề ngập úng cục bộ.

Thống kê cho thấy, từ năm 1990 đến nay, trên địa bàn Thủ đô có đến 21 hồ tự nhiên với 150 ha diện tích mặt nước bị xóa sổ. Tính chung diện tích mặt nước của Hà Nội đã giảm hơn 50% từ con số hơn 2.000 ha.
Thống kê cho thấy, từ năm 1990 đến nay, trên địa bàn Thủ đô có đến 21 hồ tự nhiên với 150 ha diện tích mặt nước bị xóa sổ. Tính chung diện tích mặt nước của Hà Nội đã giảm hơn 50% từ con số hơn 2.000 ha. Ảnh: Phan Anh

GS.TS.NGND Trần Hiếu Nhuệ - nguyên Viện trưởng Viện Kỹ thuật nước và Công nghệ môi trường cho rằng, diện tích mặt nước, hồ trong một đô thị ở Đồng bằng Bắc Bộ tối thiểu phải ở mức 4-5% diện tích tổng thể. Tuy nhiên thực tế, ở Hà Nội hiện nay, diện tích này chỉ khoảng dưới 1%.

"Như vậy, sự phấn đấu để đảm bảo diện tích mặt nước hồ trong đô thị của thủ đô là rất khó. Đó là một áp lực lớn đến các nhà quy hoạch đô thị", nguyên Viện trưởng Viện Kỹ thuật nước và Công nghệ môi trường cho biết.

Trong khi diện tích mặt nước của Thủ đô liên tục giảm sâu, giới chuyên gia cho biết, việc quản lý hồ trên địa bàn cũng đang có sự chồng chéo giữa các sở, ngành, gây khó khăn cho sự phát triển bền vững, đồng bộ.

Theo bà Nguyễn Ngọc Lý - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng, hồ của Hà Nội do rất nhiều đơn vị quản lý.

"Thoát nước thì do Công ty thoát nước thuộc Sở Xây dựng quản lý. Cảnh quan môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý. Nuôi cá thì do Sở Nông nghiệp quản lý... Bờ xung quanh hồ lại do Công ty cây xanh quản lý.

Vì là hồ chung, sở hữu toàn dân nên sẽ dẫn đến tình trạng người quản lý nào cũng làm tốt vai trò của mình nhưng khi kết hợp lại với nhau thì hồ đó "chết", bà Lý nói.

Nhiều hồ tự nhiên lọt tầm ngắm san lấp

Trong khi loạt hồ tự nhiên dần "chết yểu" do thiếu nước, không có dòng chảy, khả năng tự làm sạch giảm... thì những năm qua, nhiều hồ tự nhiên đứng trước nguy cơ bị san lấp trong quá trình đô thị hóa.

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều hồ nước sắp bị lấp để làm nhà, làm đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều hồ nước sắp bị lấp để làm nhà, làm đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Trong đó, hồ nước đối diện Mega Market số 126 Tam Trinh sẽ được thu hồi, san lấp xây dựng dự án Khu chung cư và dịch vụ công cộng TDC (Lucky House) với diện tích khoảng 31.687,936 m2.

Hồ nước gần BV điều trị người bệnh COVID-19 sẽ được thu hồi, san lấp xây dựng dự án xây dựng KĐT Tân Hoàng Mai của Tân Hoàng Minh tại quận Hoàng Mai với diện tích khoảng 50.361,210 m2.

Một phần hồ Thanh Trì cũng sẽ được thu hồi, san lấp để làm nhà ở với diện tích khoảng 3.611,697 m2. Khu vực hồ nước trong ngõ 419 Lĩnh Nam cũng đã được đưa vào kế hoạch thu hồi một phần, san lấp xây dựng dự án nhà ở với diện tích khoảng 9.954,277 m2.

Hồ nước cạnh chung cư 79 Thanh Đàm được đưa vào kế hoạch sử dụng để làm đường đi giữa tòa chung cư và trường THCS Thanh Trì. Phần hồ nước bị lấp có diện tích khoảng 14.271,339 m2...

Trước thông tin loạt hồ tự nhiên bị "khai tử" hoặc đứng trước nguy cơ san lấp một phần, nhiều người dân bày tỏ sự tiếc nuối, lo lắng.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Vũ Thị Vân (Khu tái định cư X2B, Yên Sở) nói: "Có hồ nước thì cả khu vực sẽ rất thoáng mát, nó giống như lá phổi xanh vậy. Thế nhưng hiện tại ở đây có dự án xây dựng, tôi biết được là sẽ xây chung cư. Tôi rất tiếc nuối.

Hiện tại, khu vực này đã quá tải, tốc độ xây dựng quá nhanh nên thường xuyên tắc đường và ô nhiễm. Nếu xây dựng thêm thì những vấn đề trên sẽ trầm trọng hơn. Người dân chúng tôi sống quanh đây ai cũng mong đừng lấp hồ, đừng xây dựng thêm nhà cửa nữa".

Mới đây nhất, gần 100 hộ dân tổ 11, 12 (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) thậm chí đã treo băng rôn phản đối, xin giữ lại hai hồ tự nhiên Xuân Quế và Sơn Thủy khi hai hồ này đứng trước nguy cơ "bị san lấp lấy mặt bằng để phân lô bán nền".

Cụ thể phản ánh đến Báo Lao Động, các hộ dân tại đây cho rằng, trong bối cảnh quỹ đất công, không gian xanh ngày càng thu hẹp vì đô thị hóa, hồ tự nhiên càng trở nên quý giá, giúp cân bằng sinh thái cho các khu dân cư. Việc đánh đổi hồ nước, công viên, cây xanh để lấy mặt bằng làm khu đô thị, dự án thương mại hay việc lấp hồ tự nhiên cũ làm hồ mới đang khiến người dân cảm thấy bức xúc.

Thời gian qua nhiều người dân quận Long Biên bày tỏ lo lắng khi hồ tự nhiên đứng trước nguy cơ bị san lấp.
Phan Anh - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Lấp hồ bán đất ở Long Biên: Dân chưa bằng lòng, chính quyền vẫn cưỡng chế

Tùng Giang |

Hà Nội - Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo UBND quận Long Biên về thông tin phản ánh của người dân tổ 11, 12, phường Ngọc Thụy trước việc 2 hồ tự nhiên Xuân Quế và Sơn Thủy có diện tích khoảng 1,2ha sắp bị san lấp để phân lô, bán đấu giá đất trên địa bàn quận.

Thủy điện ĐaM'Bri kêu cứu về nạn bùn, cát đổ về lòng hồ chứa nước

Nhiệt Băng |

Công ty CP Thủy điện miền Nam đã kiến nghị đến UBND tỉnh Lâm Đồng về việc một khối lượng lớn bùn, cát trên suối Đa Br'Len làm ảnh hưởng đến thủy điện ĐaM'Bri, khiến thủy điện có thời gian phải ngừng hoạt động để sửa chữa với kinh phí 100 tỉ đồng.

Cá chết trắng rạch ở Bình Dương xuất phát từ hồ trong công viên Thanh Lễ

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xác định số cá chết trên rạch Bưng Cải, từ hồ nước trong công viên Thanh Lễ đổ ra.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Lấp hồ bán đất ở Long Biên: Dân chưa bằng lòng, chính quyền vẫn cưỡng chế

Tùng Giang |

Hà Nội - Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo UBND quận Long Biên về thông tin phản ánh của người dân tổ 11, 12, phường Ngọc Thụy trước việc 2 hồ tự nhiên Xuân Quế và Sơn Thủy có diện tích khoảng 1,2ha sắp bị san lấp để phân lô, bán đấu giá đất trên địa bàn quận.

Thủy điện ĐaM'Bri kêu cứu về nạn bùn, cát đổ về lòng hồ chứa nước

Nhiệt Băng |

Công ty CP Thủy điện miền Nam đã kiến nghị đến UBND tỉnh Lâm Đồng về việc một khối lượng lớn bùn, cát trên suối Đa Br'Len làm ảnh hưởng đến thủy điện ĐaM'Bri, khiến thủy điện có thời gian phải ngừng hoạt động để sửa chữa với kinh phí 100 tỉ đồng.

Cá chết trắng rạch ở Bình Dương xuất phát từ hồ trong công viên Thanh Lễ

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xác định số cá chết trên rạch Bưng Cải, từ hồ nước trong công viên Thanh Lễ đổ ra.