Quy định điều kiện phân lô, tách thửa: Triệt tiêu nhà siêu mỏng?

Cao Nguyên |

UBND TP.Hà Nội vừa đưa ra điều kiện tách thửa đất trên địa bàn phải có diện tích tối thiểu 30m2 đối với khu vực trung tâm, 40m2 đối với các phường thuộc thị xã, quận huyện còn lại. Các chuyên gia đánh giá, quy định trên sẽ góp phần giải quyết vấn nạn “nhà siêu mỏng, siêu méo” phát sinh trong thời gian tới.

Chặn tình trạng không đủ điều kiện vẫn xây nhà

Căn cứ theo dự thảo "Điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn TP.Hà Nội”, tại 4 quận lõi (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng), những lô đất đủ điều kiện để tách thửa phải đáp ứng đủ điều kiện không nhỏ hơn 30m2. Trong khi đó, tại thị xã Sơn Tây và 8 quận còn lại (Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Long Biên, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Tây Hồ) không được nhỏ hơn 40m2. Đối với các địa bàn còn lại không nhỏ hơn hạn mức tối thiểu quy định tại Điều 3 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của UBND TP.Hà Nội.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định đối với thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đáp ứng điều kiện có đường vào, trường hợp chia tách thửa đất hình thành ngõ đi thì ngõ đi phải có chiều rộng mặt cắt ngang từ 1m trở lên đối với địa bàn 4 quận lõi và 2m trở lên đối với địa bàn thị xã Sơn Tây và 8 quận còn lại.

Trên thực tế, thời gian qua trên địa bàn Thủ đô Hà Nội tồn tại và phát sinh hàng trăm công trình nhà ở được xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện về kích thước, hình dạng (hay còn được gọi là công trình “siêu mỏng, siêu méo”). Theo số liệu tổng hợp báo cáo của Sở Xây dựng, toàn TP vẫn còn 130 công trình dạng này tồn tại, phát sinh từ giai đoạn sau năm 2005 và trước 2019 vẫn chưa thể xử lý.

Đây không phải là vấn đề mới và cũng đã được dư luận đề cập đến như một căn bệnh nan y trong quá trình đô thị hóa, nhưng cho đến nay, cơ quan quản lý Nhà nước vẫn chưa tìm ra được giải pháp hữu hiệu để giải quyết triệt để vấn nạn này. Có thể thấy, nhà "siêu mỏng, siêu méo" không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, mà còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, thậm chí gây nguy hiểm cho người dân.

Với những điều kiện đưa ra trong dự thảo lần này của Hà Nội, nhiều chuyên gia đánh giá với quy định cụ thể này sẽ góp phần hạn chế, tiến tới triệt tiêu những thửa đất không đủ điều kiện về diện tích nhưng vẫn được xây dựng nhà ở.

"Mạnh tay" chống đầu cơ giá đất

Theo nhận định của một số nhà đầu tư đang tham gia thị trường bất động sản thì động thái công bố dự thảo này phần nào thể hiện chủ trương thắt chặt quản lý của TP.Hà Nội đối với bất động sản nói chung và tình trạng tăng nóng giá đất nền thời gian qua nói riêng.

Trước đó, vào tháng 3.2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc chia tách thửa đất đối với thửa đất nông nghiệp; thửa đất có đất ở và đất nông nghiệp trong cùng thửa đất; thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Theo anh Hoàng Đức Nhã (ở Quốc Oai, Hà Nội) - một nhà đầu tư chủ yếu tham gia mua các thửa đất ở lẫn đất vườn tại các vùng nông thôn thuộc 2 huyện Thạch Thất và Quốc Oai rồi chia lô nhỏ ra để bán lại,  từ tháng 3.2022 đến nay mô hình kinh doanh như của anh gần như “đứng hình”.

Theo anh Nhã, một phần do không làm được thủ tục tách thửa, một phần do thị trường trầm lắng nên thị trường mua bán đất ở nông thôn gần như tạm dừng. Không ít nhà đầu tư đang trong thế “tiến thoái lưỡng nan” khi trót “ôm” mảnh đất to, chưa kịp chia nhỏ để bán thì thị trường đã xuống trong khi đó để thanh khoản cả mảnh to thì lại rất “kén khách”.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, tại một số huyện ngoại thành của Hà Nội, xuất hiện tình trạng các cá nhân, nhà đầu tư nhỏ lẻ tự mua gom đất vườn, đất trồng cây lâu năm rồi phân lô, bán nền. Giới đầu cơ tham gia thị trường này khá tấp nập, nhưng rất ít người mua để ở, từ đó dẫn đến tình trạng “sốt ảo”, thổi giá, nhiễu loạn thị trường rồi gây ra những hệ lụy mà cả Nhà nước và người dân phải gánh chịu. Thực trạng này diễn ra ở nhiều huyện của Hà Nội như: Thạch Thất, Quốc Oai, Mê Linh, Đông Anh...

Dù được nhận định là có những tác động nhất định trong việc ổn định thị trường, tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, sự vào cuộc của các địa phương chỉ là giải pháp tình thế trong khi cái “gốc” của vấn đề là những vướng mắc trong quy định của luật thì chưa được giải quyết.

Ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch CLB BĐS Hà Nội - cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng “sốt ảo” giá đất đi liền với tình trạng phân lô bán nền tràn lan bắt nguồn từ “bất cập” của một số quy định dưới luật. Vào tháng 5.2022, một số đơn vị đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị sửa đổi quy định dưới luật về tách thửa đất ở, để không xảy ra tình trạng tách thửa đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp để phân lô bán nền tràn lan.

Đáp ứng nhu cầu thực

Theo Luật sư Nguyễn Huy An - Đoàn luật sư TP.Hà Nội, quy định quản lý về tách thửa phải định tính, định lượng, cụ thể phải phân loại và xác định rõ đối tượng có nhu cầu tách thửa thật sự. Tách thửa phải coi như chính sách nhà ở cho người dân địa phương có nhu cầu để ở thực sự.

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Phân lô, xây nhà trái phép ở TP.Buôn Ma Thuột: Tiếp tục xử lý thêm cán bộ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến vấn nạn phân lô, xây nhà trái phép tại địa bàn TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), UBND thành phố vừa yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức để xảy ra thiếu sót, vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng ở địa bàn xã Cư Êbur.

Phân lô bán nền đất nông nghiệp ở Pleiku: Chưa tìm được người tự làm đường

THANH TUẤN |

Gia Lai – Tự ý làm đường bê tông với mục đích phân lô bán nền trên đất nông nghiệp, công ty bất động sản tung thông tin sai nhằm chiêu dụ người dân “sập bẫy”, tuy nhiên, chính quyền TP. Pleiku vẫn còn loay hoay trong cách giải quyết sự việc.

Phân lô trên đất nông nghiệp, TP.Pleiku lập đoàn kiểm tra

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 30.7, liên quan đến sự việc có dấu hiệu phân lô bán nền trên đất nông nghiệp, UBND TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai - cho biết, đã lập đoàn kiểm tra xuống hiện trường. 

Xuất hiện tình trạng mua gom đất để phân lô, tách thửa chào bán tràn lan

CAO NGUYÊN |

Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay tại nhiều địa phương như Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Đắk Lắk,… đã xuất hiện tình trạng các nhà đầu tư nhỏ lẻ tự mua gom đất ở, đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm để phân lô, tách thửa và chào bán tràn lan, gây mất ổn định cho thị trường bất động sản (BĐS). 

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Phân lô, xây nhà trái phép ở TP.Buôn Ma Thuột: Tiếp tục xử lý thêm cán bộ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Liên quan đến vấn nạn phân lô, xây nhà trái phép tại địa bàn TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), UBND thành phố vừa yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức để xảy ra thiếu sót, vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng ở địa bàn xã Cư Êbur.

Phân lô bán nền đất nông nghiệp ở Pleiku: Chưa tìm được người tự làm đường

THANH TUẤN |

Gia Lai – Tự ý làm đường bê tông với mục đích phân lô bán nền trên đất nông nghiệp, công ty bất động sản tung thông tin sai nhằm chiêu dụ người dân “sập bẫy”, tuy nhiên, chính quyền TP. Pleiku vẫn còn loay hoay trong cách giải quyết sự việc.

Phân lô trên đất nông nghiệp, TP.Pleiku lập đoàn kiểm tra

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 30.7, liên quan đến sự việc có dấu hiệu phân lô bán nền trên đất nông nghiệp, UBND TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai - cho biết, đã lập đoàn kiểm tra xuống hiện trường. 

Xuất hiện tình trạng mua gom đất để phân lô, tách thửa chào bán tràn lan

CAO NGUYÊN |

Bộ Xây dựng cho biết, hiện nay tại nhiều địa phương như Đồng Nai, Bình Phước, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Đắk Lắk,… đã xuất hiện tình trạng các nhà đầu tư nhỏ lẻ tự mua gom đất ở, đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm để phân lô, tách thửa và chào bán tràn lan, gây mất ổn định cho thị trường bất động sản (BĐS).