Xếp hàng chờ nước ngọt trong đêm, nước mặn cũng được người dân tận dụng

Thành Nhân |

Người dân sinh sống ở một số nơi thuộc Tiền Giang thiếu nước ngọt trầm trọng. Người dân xếp hàng trong đêm để đợi tới lượt hứng từng can nước ngọt. Thậm chí, đến nước mặn dưới kênh cũng được người dân tận dụng.

Những ngày đầu tháng 4, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại các con kênh ở trên địa bàn xã Tân Điền (huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang) đã bắt đầu cạn kiệt, nguồn nước dưới kênh bị nhiễm mặn.
Những ngày đầu tháng 4, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tại các con kênh trên địa bàn xã Tân Điền (huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang) đã bắt đầu cạn kiệt, nguồn nước dưới kênh bị nhiễm mặn.
Người dân ở đây cho biết, mặc dù có tích trữ nước ngọt nhưng hạn mặn kéo dài đến nay đã sử dụng hết. Còn nước từ nhà máy đã không cung cấp được một giọt nào khoảng 2 tuần nay cho người dân nên họ thiếu nước ngọt trầm trọng. Đến mức phải lấy nước mặn dưới kênh để tận dụng sử dụng.
Người dân ở đây cho biết, mặc dù có tích trữ nước ngọt nhưng hạn mặn kéo dài đến nay đã sử dụng hết. Còn nước từ nhà máy đã không cung cấp được một giọt nào khoảng 2 tuần nay nên họ thiếu nước ngọt trầm trọng. Đến mức phải lấy nước mặn dưới kênh để tận dụng.
Anh Trương Văn Thương (ngụ ở ấp Bắc 1, xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) - cho biết, hầu hết các tuyến kênh, mương gần nhà đã cạn kiệt, nước dưới kênh bị nhiễm mặn. Mặc dù, cơ quan chức năng có lắp mấy vòi nước công cộng và một số nhà hảo tâm đem chở nước ngọt đến đây cũng không đáp ứng nhu cầu. Do đó, gia đình anh phải lấy nước dưới kênh Trần Văn Dõng lên sau đó lóng phèn để nước trong lại rồi sử dụng.
Anh Trương Văn Thương (ngụ ở ấp Bắc 1, xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) - cho biết, hầu hết các tuyến kênh, mương gần nhà đã cạn kiệt, nước dưới kênh bị nhiễm mặn. Mặc dù cơ quan chức năng có lắp vòi nước công cộng và một số nhà hảo tâm chở nước ngọt đến nhưng cũng không đáp ứng đủ nhu cầu. Do đó, gia đình anh phải lấy nước mặn dưới kênh Trần Văn Dõng lên sau đó lóng phèn để nước trong lại sử dụng.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, người dân ở các xã Gia Thuận, Tân Điền, Kiểng Phước thuộc huyện Gò Công Đông đã đem từng can đến các điểm nước công cộng để lấy nước. Người thì vài can, có người đem cả chục can để chở về. Họ cho biết, hạn mặn kéo dài nước tích trữ đã sử dụng hết nên việc thiếu nước rất trầm trọng, do đó phải lấy nước kể cả ban đêm.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tối ngày 1.4, người dân ở các xã Gia Thuận, Tân Điền, Kiểng Phước thuộc huyện Gò Công Đông đã mang từng can nhựa đến các điểm nước công cộng để lấy nước. Người thì vài can, có người mang cả chục can để chở về. Họ cho biết, hạn mặn kéo dài nước tích trữ đã sử dụng hết nên việc thiếu nước rất trầm trọng, do đó phải lấy nước kể cả ban đêm.
Ông Nguyễn Phi Hùng (57 tuổi, ngụ ở ấp Bắc 1, xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) – cho biết: Xung quanh gần nhà chỉ có một điểm cấp nước ngọt công cộng. Mỗi ngày, người dân đem can đến lấy nước ngọt rồi chở về nhà. Lượng người đến rất động phải xếp hàng đợi tới lượt nên dù ban đêm cũng phải xếp hàng đợi vì nếu không sẽ không có nước ngọt sử dụng.
Ông Nguyễn Phi Hùng (57 tuổi, ngụ ở ấp Bắc 1, xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) - cho biết: Xung quanh gần nhà chỉ có một điểm cấp nước ngọt công cộng. Mỗi ngày, người dân mang can đến lấy nước ngọt chở về nhà. Lượng người đến rất đông nên dù ban đêm cũng phải xếp hàng đợi tới lượt vì nếu không sẽ không có nước ngọt sử dụng.
Người dân sinh sống ở một số nơi thuộc Tiền Giang thiếu nước ngọt trầm trọng. Người dân chực chờ trong đêm chắt từng can nước ngọt.
Thiếu nước ngọt trầm trọng, một số người phải chắt chiu từng gàu nước ngọt cho vào can nhựa để mang về.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 1.4.2024 yêu cầu tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Theo chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nhất là các địa phương khu vực Trung Bộ và ĐBSCL chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra thiếu nước sinh hoạt để chủ động tổ chức triển khai giải pháp bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân, không để người dân thiếu nước sinh hoạt, trường hợp cần thiết phải huy động lực lượng, phương tiện vận chuyển nước để cung cấp cho người dân.
Ngày 1.4.2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Theo chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nhất là các địa phương khu vực Trung Bộ và ĐBSCL chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra thiếu nước sinh hoạt để chủ động tổ chức triển khai giải pháp bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, không để người dân thiếu nước sinh hoạt, trường hợp cần thiết phải huy động lực lượng, phương tiện vận chuyển nước để cung cấp cho người dân.
Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Người dân ở Tiền Giang chực chờ trong đêm chắt từng can nước ngọt

Thành Nhân |

Hạn mặn kéo dài, người dân sinh sống ở một số nơi thuộc Tiền Giang thiếu nước ngọt trầm trọng. Người dân chực chờ trong đêm để đợi từng can nước ngọt. Thậm chí, đến nước mặn dưới kênh cũng được tận dụng.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo không để người dân thiếu nước ngọt

Thành Nhân |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nhất là các địa phương khu vực Trung Bộ và ĐBSCL chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra thiếu nước sinh hoạt để chủ động tổ chức triển khai giải pháp bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân, không để người dân thiếu nước sinh hoạt, trường hợp cần thiết phải huy động lực lượng, phương tiện vận chuyển nước để cung cấp cho người dân.

Người dân ở Bến Tre ròng rã đi xin từng can, thùng nước ngọt

Thành Nhân |

Hạn mặn kéo dài, nhà máy nước bị nhiễm mặn, người dân sinh sống ở xã Tam Hiệp (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) và xã Quới Sơn (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) thiếu nước ngọt sử dụng. Họ phải ròng rã đi chở xin từng thùng, từng can nước ngọt về sinh hoạt.

Huấn luyện viên Troussier trở về Pháp

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Troussier đã chính thức lên đường trở về Pháp, sau khi nói lời chia tay bóng đá Việt Nam.

Gần 5 năm mua điện “chui” giữa Thủ đô Hà Nội

Đặng Tiến - Thế Đại |

Mặc dù đã sinh sống tại khu đất dịch vụ 2 Đồng Mai (quận Hà Đông, TP Hà Nội) nhiều năm nhưng nhiều hộ dân ở đây vẫn không có điện sinh hoạt và điện thắp sáng công cộng; không được đăng ký hộ khẩu.

Thực hư chuyện có thông tin mập mờ trong đấu giá tài sản ở Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Từ đơn phản ánh của bạn đọc cho rằng, thông tin về đấu giá được cung cấp không rõ ràng nhằm móc nối, dàn xếp gây thất thoát tài sản của Nhà nước tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh, phóng viên Báo Lao Động đã vào cuộc tìm hiểu.

Chưa lắp xong biển báo hướng dẫn, đã cấm xe đi vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Từ 6h sáng 4.4 bắt đầu cấm ôtô khách và xe tải đi vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn, nhưng các biển báo hướng dẫn chưa được lắp đặt nên nhiều tài xế không nắm được thông tin.

Lời kể của những hộ dân có nhà bị nhấn chìm xuống sông do sạt lở ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Đầu tháng 4, tại TP Cần Thơ liên tiếp xảy ra những vụ sạt lở nghiêm trọng, làm ít nhất 14 căn nhà bị ảnh hưởng. Trong đó, có 3 căn nhà bị sụp đổ xuống sông hoàn toàn, 7 căn bị sạt lở một phần kết cấu sau nhà, 4 căn đang có nguy cơ sạt lở.

Người dân ở Tiền Giang chực chờ trong đêm chắt từng can nước ngọt

Thành Nhân |

Hạn mặn kéo dài, người dân sinh sống ở một số nơi thuộc Tiền Giang thiếu nước ngọt trầm trọng. Người dân chực chờ trong đêm để đợi từng can nước ngọt. Thậm chí, đến nước mặn dưới kênh cũng được tận dụng.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo không để người dân thiếu nước ngọt

Thành Nhân |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nhất là các địa phương khu vực Trung Bộ và ĐBSCL chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương xác định các khu vực có nguy cơ xảy ra thiếu nước sinh hoạt để chủ động tổ chức triển khai giải pháp bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân, không để người dân thiếu nước sinh hoạt, trường hợp cần thiết phải huy động lực lượng, phương tiện vận chuyển nước để cung cấp cho người dân.

Người dân ở Bến Tre ròng rã đi xin từng can, thùng nước ngọt

Thành Nhân |

Hạn mặn kéo dài, nhà máy nước bị nhiễm mặn, người dân sinh sống ở xã Tam Hiệp (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) và xã Quới Sơn (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) thiếu nước ngọt sử dụng. Họ phải ròng rã đi chở xin từng thùng, từng can nước ngọt về sinh hoạt.