Tuyên Quang: Loạt dự án khu đô thị trăm tỉ vẫn bất động sau Tết

Nguyễn Tùng |

Mặc dù đã 2 tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhưng loạt dự án khu đô thị bên sông Lô giữ những vị trí đặc địa ở TP Tuyên Quang với tổng mức đầu tư hàng trăm tỉ đồng vẫn nằm im bất động.

Chiều 8.2, theo ghi nhận của PV tại dự án Khu đô thị mới bên bờ sông Lô (phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang), chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc. Toàn bộ việc thi công vẫn đang tạm dừng.
Theo ghi nhận của PV tại dự án Khu đô thị mới bên bờ sông Lô (phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang), chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc. Toàn bộ việc thi công vẫn đang tạm dừng.
Một số hạng mục đường giao thông nội khu được thi công một phần từ cuối năm 2022. Dự án này toạ lạc tại vị trí đất vàng ven sông Lô với tổng diện tích 19,8 ha, mức đầu tư hơn 350 tỉ đồng. Theo bảng thông tin dự án thì đến cuối tháng 2.2023 việc xây lắp san nền, đường giao thông, thoát nước, vỉa hè sẽ hoàn thành. Tuy nhiên đến nay các hạng mục này đều đang dở dang.
Một số hạng mục đường giao thông nội khu được thi công một phần từ cuối năm 2022. Dự án này toạ lạc tại vị trí đất vàng ven sông Lô với tổng diện tích 19,8 ha, mức đầu tư hơn 350 tỉ đồng. Theo bảng thông tin dự án thì đến cuối tháng 2.2023 việc xây lắp san nền, đường giao thông, thoát nước, vỉa hè sẽ hoàn thành. Tuy nhiên đến nay các hạng mục này đều đang dở dang.
Tại nhiều vị trí vẫn chưa thể giải phóng mặt bằng do vướng mắc đền bù đất nông nghiệp với người dân địa phương.
Tại nhiều vị trí vẫn chưa thể giải phóng mặt bằng do người dân địa phương chưa thống nhất với phương án thu hồi, đền bù đất nông nghiệp. Một số người dân địa phương đã làm đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng.
Những cấu kiện bê tông xếp ngổn ngang tại dự án chờ lắp đặt.
Những cấu kiện bê tông xếp ngổn ngang tại dự án chờ lắp đặt.
Tại khu vực lán trại, máy móc thi công tập kết nằm im bất động và chỉ lác đác một vài công nhân trông coi.
Tại khu vực lán trại, máy móc thi công tập kết nằm im bất động và chỉ lác đác một vài công nhân trông coi.
Cách đó vài trăm mét, dự án Khu đô thị An Tường Riverside (phường An Tường) cũng trong tình trạng tương tự. Dự án này có diện tích 21,59 ha, mức đầu tư hơn 538 tỉ đồng do Liên danh Công ty CP Tập đoàn VIDEC - Công ty TNHH Đầu tư Quý Hải Phát thực hiện.
Cách đó vài trăm mét, dự án Khu đô thị An Tường Riverside (phường An Tường) cũng trong tình trạng tương tự. Dự án này có diện tích 21,59 ha, vốn đầu tư hơn 538 tỉ đồng do Liên danh Công ty CP Tập đoàn VIDEC - Công ty TNHH Đầu tư Quý Hải Phát thực hiện.
Dự án này khởi công quý IV.2022 và hiện mới đang giai đoạn đổ đất, san lấp mặt bằng. Từ trước Tết Nguyên đán Quý Mão các hoạt động tại đây tạm dừng và đến nay chưa có dấu hiệu thi công trở lại.
Dự án này khởi công quý IV.2022 và hiện mới đang ở giai đoạn đổ đất, san lấp mặt bằng. Từ trước Tết Nguyên đán Quý Mão các hoạt động tại đây tạm dừng và đến nay chưa có dấu hiệu thi công trở lại.
Trước kia khu vực này là đất canh tác nông nghiệp của người dân các phường An Tường và Hưng Thành nhưng đã được thu hồi giao cho các doanh nghiệp để thực hiện xây dựng shophouse, biệt thự và khu nhà ở xã hội.
Trước kia khu vực này là đất canh tác nông nghiệp của người dân các phường An Tường và Hưng Thành nhưng đã được thu hồi giao cho các doanh nghiệp để thực hiện xây dựng shophouse, biệt thự và khu nhà ở xã hội.
Một dự án bất động sản khác, Khu phát triển nhà ở đô thị Tuyên Quang (tổ 5, phường Tân Hà) cũng trong tình trạng ì ạch gần 2 năm qua. Dự án này do Công ty TNHH Thương mại ô tô Tuyên Quang làm chủ đầu tư với diện tích hơn 5ha, khởi công giữa năm 2021, dự kiến bàn giao trong quý I.2022 nhưng đến nay phần giải phóng mặt bằng và thi công vẫn chưa hoàn thành.
Một dự án bất động sản khác, Khu phát triển nhà ở đô thị Tuyên Quang (tổ 5, phường Tân Hà) cũng trong tình trạng ì ạch gần 2 năm qua. Dự án này do Công ty TNHH Thương mại ô tô Tuyên Quang làm chủ đầu tư với diện tích hơn 5ha, khởi công giữa năm 2021, dự kiến bàn giao trong quý I.2022 nhưng đến nay phần giải phóng mặt bằng và thi công vẫn chưa hoàn thành.
Người phụ nữ làm công tác nấu ăn cho công nhân tại đây cho biết, công trình dừng thi công từ cuối năm 2022, hầu hết công nhân đã chuyển đi nơi khác, nhiều khu vực chưa giải phóng mặt bằng được.
Người phụ nữ làm công tác nấu ăn cho công nhân tại đây cho biết, công trình dừng thi công từ cuối năm 2022, hầu hết công nhân đã chuyển đi nơi khác, nhiều khu vực chưa giải phóng mặt bằng được.
Máy móc thi công dừng hoạt động từ vài tháng nay. Trước đó, tháng 7.2021, sau khi Lao Động có loạt bài phản ánh việc Công ty TNHH Thương mại ô tô Tuyên Quang dùng nguồn đất bất hợp pháp để san lấp công trình, Thanh tra Sở TNMT Tuyên Quang đã ra quyết định xử phạt hành chính đơn vị này 60 triệu đồng và yêu cầu thực hiện đúng các quy định của pháp luật.
Máy móc thi công dừng hoạt động từ vài tháng nay. Trước đó, tháng 7.2021, sau khi Lao Động có loạt bài phản ánh việc Công ty TNHH Thương mại ô tô Tuyên Quang dùng nguồn đất bất hợp pháp để san lấp công trình, Thanh tra Sở TNMT Tuyên Quang đã ra quyết định xử phạt hành chính đơn vị này 60 triệu đồng và yêu cầu thực hiện đúng các quy định của pháp luật.
Cũng theo người dân sống gần đó, mặc dù dự án chưa hoàn thiện, bàn giao, mở bán nhưng một số người đã mua được các lô đất và tiến hành xây dựng nhà từ trong năm 2022. Tuy nhiên các lô đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên chính quyền địa phương đã yêu cầu dừng việc xây dựng.
Cũng theo người dân sống gần đó, mặc dù dự án chưa hoàn thiện, bàn giao, mở bán nhưng một số người đã mua được các lô đất và tiến hành xây dựng nhà từ trong năm 2022. Tuy nhiên các lô đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên chính quyền địa phương đã yêu cầu dừng việc xây dựng.
Thông tin tới PV, một lãnh đạo UBND TP Tuyên Quang cho biết, một số dự án khu đô thị trên địa bàn thành phố đang phải tạm dừng thi công chủ yếu do liên quan tới việc giải phóng mặt bằng. Ngoài ra thời tiết mưa sau Tết Nguyên đán cũng khiến việc thi công gặp một số khó khăn.
Thông tin tới PV, một lãnh đạo UBND TP Tuyên Quang cho biết, một số dự án khu đô thị trên địa bàn thành phố đang phải tạm dừng thi công chủ yếu do liên quan tới việc giải phóng mặt bằng. Ngoài ra thời tiết mưa sau Tết Nguyên đán cũng khiến việc thi công gặp một số khó khăn.
Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Khu đô thị lấn biển lớn nhất Hạ Long: Vẫn bạt ngàn hoa lau sau hơn 10 năm

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Khu đô thị Cao Xanh – Hà Khánh được coi là khu đô thị lấn biển đầu tiên và lớn nhất của Hạ Long cho đến thời điểm này. Tuy nhiên, cả một khu đô thị rộng mênh mông nằm bên bờ vịnh Cửa Lục đến nay vẫn cơ bản là những khu đất trống và bạt ngàn hoa lau vào mùa này.

Đất vàng bị bỏ hoang lãng phí

Nguyễn Linh |

Ba lô đất lớn ngay giữa trung tâm TP.Đà Nẵng sau hơn mười năm “đắp chiếu” đang dần hoang hóa tạo thành hồ nước lớn gây ô nhiễm môi trường và lãng phí. 

Đất vàng thép Gia Sàng đã biến thành khu đô thị nghìn tỉ như thế nào?

Bài, ảnh: Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Khu luyện thép Gia Sàng, vị trí đất vàng đắc địa giữa lòng TP Thái Nguyên đã được doanh nghiệp trúng đấu giá tài sản chuyển đổi thành khu đô thị nghìn tỉ chỉ ít tháng sau lời hứa sẽ cam kết phục hồi sản xuất nhà máy và tạo việc làm cho người lao động.

Đà Nẵng: Khởi tố giám đốc và phó giám đốc tại 3 trung tâm đăng kiểm

Văn Trực |

Ngày 10.2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với một số cán bộ tại 3 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn.

Hà Nội: Hoàn thành nhiều hạng mục, cầu hơn 2.500 tỉ đồng bao giờ về đích?

Phạm Đông - Vĩnh Hoàng |

Sau hơn 2 năm thi công xây dựng, đến nay dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 tại Hà Nội đã hoàn thành nhiều hạng mục. Dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 phấn đấu hợp long các nhịp chính trước ngày 30.6.2023 và tập trung thi công các hạng mục còn lại để hoàn thành trước ngày 2.9.2023.

Cảnh báo về động đất dữ dội tiếp theo ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngọc Vân |

Chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo, một trận động đất quy mô lớn có thể sớm xảy ra gần cảng Canakkale ở nước này.

Tiền tiểu học: Người bỏ tiền triệu cho con theo học, người nghĩ không cần

NHÓM PV |

Nhiều ý kiến cho rằng, nên cho trẻ học tiền tiểu học để chuẩn bị tâm lí cho trẻ trước khi học chính thức. Nhưng cũng nhiều phụ huynh cho rằng ở trường mầm non các cô đã dạy khá kỹ nên cũng không nhất thiết phải cho con đi học tiền tiểu học.

Dự báo thời tiết 10.2: Hà Nội vẫn tiếp tục tình trạng mưa nồm ẩm, trời lạnh

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 10.2, miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ tập trung vào đêm và sáng, ngày có khoảng thời gian khô ráo gián đoạn. Sương mù vẫn bao phủ từ sáng đến đêm, trời lạnh với nhiệt độ phổ biến dao động 19 - 25 độ C.

Khu đô thị lấn biển lớn nhất Hạ Long: Vẫn bạt ngàn hoa lau sau hơn 10 năm

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Khu đô thị Cao Xanh – Hà Khánh được coi là khu đô thị lấn biển đầu tiên và lớn nhất của Hạ Long cho đến thời điểm này. Tuy nhiên, cả một khu đô thị rộng mênh mông nằm bên bờ vịnh Cửa Lục đến nay vẫn cơ bản là những khu đất trống và bạt ngàn hoa lau vào mùa này.

Đất vàng bị bỏ hoang lãng phí

Nguyễn Linh |

Ba lô đất lớn ngay giữa trung tâm TP.Đà Nẵng sau hơn mười năm “đắp chiếu” đang dần hoang hóa tạo thành hồ nước lớn gây ô nhiễm môi trường và lãng phí. 

Đất vàng thép Gia Sàng đã biến thành khu đô thị nghìn tỉ như thế nào?

Bài, ảnh: Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Khu luyện thép Gia Sàng, vị trí đất vàng đắc địa giữa lòng TP Thái Nguyên đã được doanh nghiệp trúng đấu giá tài sản chuyển đổi thành khu đô thị nghìn tỉ chỉ ít tháng sau lời hứa sẽ cam kết phục hồi sản xuất nhà máy và tạo việc làm cho người lao động.